Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 33/7 Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1
65
53
Mỹ Nồ
15/09/2007 
 
Đây là khu ăn trái cây dĩa khá quen thuộc của dân sư phạm mỗi khi thi cử xong. Nếu đi từ hướng quận 5 lên thì đi theo Trần Hưng Đạo, gặp ngã ba quẹo phải Nguyễn Cảnh Chân.
Vừa vào con đường này là người ta có thể thấy hàng loạt các quán sinh tố, trái cây dĩa ở hai bên đường. Tuy nhiên, đừng vội mà tấp vào quán nào gần đấy, chịu khó đi gần cuối đường, sẽ thấy nhiều quán có quy mô lớn hơn. Ngon và rẻ nhất có lẽ là hai quán cuối con đường. Quán bên tay phải thì rộng rãi hơn, tuy nhiên chất lượng của vài thành phần trong dĩa trái cây có thể khác nhau. Vì thế, có nhiều người thích ăn quán bên trái hơn. Nếu đi đông thì nên sang quán bên phải.
Trái cây dĩa ở đây có đủ các loại theo mùa: ồi, đu đủ, xoài, nhãn, thanh long, mít, sabôchê, lê, bom....dĩ nhiên là ăn kèm siro và sữa. Độc đáo là có món dừa sên vừa tới, ăn rất ngon. Độ dẻo và mềm của dừa thì thay đổi theo từng quán. Theo kinh nghiệm mấy năm ăn ở đây của tui thì quán cuối bên tay phải, dừa hơi cứng và không thanh bằng quán đối diện bên tay trái.
Rau câu ở đây cũng thuộc dạng ngon. Nhiều người đến đây không ăn trái cây mà chỉ kêu 1 dĩa toàn rau câu ăn cho đã ghiền. Dĩ nhiên là sẽ mắc hơn dĩa bình thường vì rau câu chỉ làm đủ để bán mà thôi.
Có thể gọi phần lớn để ăn chung trong nhóm, hoặc gọi theo từng dĩa. Nếu không ăn được loại trái cây nào thì nhớ dặn người ta bỏ ra trước nhé. hehe!
Price about 5k/dĩa bình thường (lâu rồi không ăn nên không biết có đổi hay không).
Ngòai ra, ở đây còn có cả sinh tố nữa, cũng ngon, nhưng dĩ nhiên là không được như món speciality của nó rồi!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.