Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền phường 2 thành phố Cà Mau
0
47
Phạm Thành...
04/11/2009 
 
Sinh năm 1910, trong một gia đình nghèo ở xã Thới Bình, Cái Khế, Cần Thơ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ; năm 1926, anh tham gia phong trào để tang Phan Chu Trinh nên sau khi tốt nghiệp trường Trung học Sư phạm, nhà trường đưa anh đi dạy ở vùng xa, cách biệt với thành thị. Đó là mùa hè 1931, thầy giáo Phan Ngọc Hiển tới Rạch Gốc - Tân Ân - Năm Căn.

23 giờ ngày 13-12-1940, Phan Ngọc Hiển trực tiếp phát lệnh khởi nghĩa. 5 giờ sáng, các anh đã làm chủ hòn đảo, cử 20 chiến sĩ đem theo toàn bộ chiến lợi phẩm rời Hòn Khoai về đất liền. Vào gần Rạch Gốc, anh ra lệnh giương hai lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ đỏ búa liềm tiến vào bờ. Thấy thế, bọn tề ngụy vội lủi vào rừng chạy trốn. Mãi đến ngày 16-12-1940, địch mới phản kích, cho hai tàu chiến vào truy lùng quân ta ở Rạch Gốc. Phan Ngọc Hiển cùng một số đồng chí khác bị bắt. Ngày 20-2-1941, tòa án binh giặc mở phiên tòa kéo dài 7 ngày xử vụ án Hòn Khoai. Tòa đã tuyên lưu đày Côn Đảo 38 người, xử bắn 10 người, trong đó có Phan Ngọc Hiển.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.