Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
0
142
mongtrang8...
22/11/2015 
 
Ngày nay, Anh ngữ là một phần thiết yếu trong cuộc sống hiện đại, Anh ngữ không chỉ mang lại cơ hội giao tiếp Quốc tế thời hội nhập, cơ hội nắm giữ vị trí công việc mong ước với mức lương “Quốc tế” mà Anh ngữ giúp thế hệ trẻ Việt Nam mở rộng cánh cửa tri thức về thế giới rộng lớn bên ngoài. Cũng trong năm 2015, cộng đồng kinh tế Asean (AEC) chính thức được thành lập, sẽ mở ra cuộc cách mạng hợp tác kinh tế các nước Đông Nam Á - thúc đẩy sự phát triển kinh tế - giao lưu văn hoá – giáo dục giữa các nước trong khu vực. Đồng thời thúc đẩy tự do giao thương cũng như lưu chuyển lao động giữa 10 nước Asean. Trong giai đoạn này, Anh ngữ được xem là cầu nối quan trọng được các nước thống nhất sử dụng như là ngôn ngữ chính trong các hoạt động kinh doanh, giao thương. Theo như đánh giá của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng phát triển Châu Á Thái Bình Dương (ADB) : “hàng triệu việc làm mới sẽ được tạo ra. Cơ hội và thành công sẽ đến cho những ai có sự chuẩn bị tốt về trình độ chuyên môn, đặc biệt là khả năng giao tiếp Anh ngữ trong môi trường làm việc Quốc tế”. Hiện nay, yếu tiếng Anh trong thời kì hội nhập không chỉ thua thiệt mà còn là rào cản phát triển sự nghiệp đối với những người trẻ tuổi Việt Nam. Theo ILO, so với các nước Asean, trình độ Anh ngữ của lao động Việt Nam hiện được xếp sau Singapore, Malaysia, Philippine, Thailand, Brunei. Vì thế, lực lượng lao động đến từ các quốc gia trên sẽ chiếm ưu thế nhờ khả năng tiếng Anh tốt và phong cách làm việc Quốc tế. Trong thời gian tới, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng sẽ gia nhập AEC, sự cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Trên thị trường Việt Nam sẽ xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt về cơ hội việc làm cũng như mức lương và sự thăng tiến trong công việc, các bạn trẻ nếu không trang bị cho mình vốn tiếng Anh tốt, các bạn dễ dàng đánh mất công việc cũng như cơ hội thăng tiến trên chính “sân nhà” Việt Nam. Anh Lê Văn Linh – Nhân viên một ngân hàng Quốc tế chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “tôi làm việc ở đây đã hơn 3 năm, nhưng dù đạt nhiều thành tích trong công việc, nhưng tôi vẫn chưa được thăng chức vì khả năng giao tiếp tiếng Anh chưa tốt trong khi hầu hết lãnh đạo trực tiếp và lãnh đạo cấp cao là người nước ngoài và hơn 30% nhân viên là người nước ngoài. Với vốn liếng tiếng Anh ít ỏi, tôi rất ngại giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp nước ngoài, càng lo sợ mỗi khi phải trình bày kế hoạch, báo cáo sếp nước ngoài. Cả hai đều cảm thấy rất vất vả khi trao đổi công việc hay chuyện trò. Gần đây, một đồng nghiệp người VN tuy không giỏi về chuyên môn, nhưng khả năng Anh ngữ hơn tôi rất nhiều, anh ấy có thể giao tiếp lưu loát tiếng Anh, trình bày kế hoạch công tác bằng tiếng Anh một cách trôi chảy trong các cuộc họp định kì nên đã gây ấn tượng mạnh với các sếp và được đề bạt thăng chức Phó phòng. Buồn và tiếc, tôi nhanh chóng tìm ngay một trường uy tín theo học tiếng Anh, kĩ năng Anh ngữ của tôi được cải thiện rõ chỉ sau một thời gian ngắn theo học tại Âu Úc Mỹ và tôi đang tiến gần đến vị trí công việc mơ ước đấy. Khẩu hiệu của các bạn trẻ VN hiện nay: Làm chủ khả năng Anh ngữ - làm chủ tương lai. Theo khảo sát của nhiều nhà nghiên cứu thị trường lao động thì sắp tới tiếng Anh không đơn thuần là yếu tố ưu tiên hay “cộng điểm” như trước đây mà khả năng Anh ngữ là tiêu chí quan tâm hàng đầu của các nhà tuyển dụng. Theo đó, ứng viên có trình độ tiếng Anh lưu loát, khả năng trình bày tiếng Anh trôi chảy sẽ dễ dàng nhận được mức lương cao hơn từ 10% - 40% so với đồng nghiệp có khả năng Anh ngữ kém hơn, cũng như có nhiều cơ hội làm việc tại các quốc gia phát triển khác trong khu vực. Chương trình tiếng Anh giao tiếp Quốc tế tại Âu Úc Mỹ mang đến cơ hội thành công thời hội nhập. Chương trình học được thiết kế bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giảng dạy Anh ngữ hiện đại. Chương trình không những khai thác được tối đa tính tương tác của các bài học mà ngay cả các bài tập thực hành cũng được thể hiện thông qua phương pháp trực quan tương tác bằng hình ảnh và âm thanh sống động thu hút sự tập trung chú ý của học viên. Bài học được biên soạn thành từng topic riêng biệt giúp học viên dễ dàng tiếp thu bài giảng, tạo sự tương tác liên tục giữa thầy và trò thông qua những buổi luyện tập kĩ năng nghe nói, theo dõi các video clip về cuộc sống thực tế của sinh viên du học các nước Âu – Anh – Mỹ, những đoạn video tích hợp nội dung game show và quizzes hỗ trợ đắc lực cho bài học vocabulary, grammar, phát âm, ... Phương pháp giảng dạy mới mẻ, cuốn hút giúp học viên tự tin khám phá, thể hiện khả năng ngôn ngữ cũng như có thêm niềm đam mê học tiếng Anh. Đây cũng chính là yếu tố quyết định thành công trong việc học Anh ngữ. Đội ngũ giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm giảng dạy, am hiểu tâm lý học viên từng độ tuổi, yêu nghề, năng lực chuyên môn cao giúp học viên có được môi trường học tập Anh ngữ thân thiện – năng động – hiệu quả. Những bài tập thực hành đa dạng được chọn lọc kĩ lưỡng cung cấp cho học viên trong suốt quá trình học được cập nhật liên tục các sự kiện mới nhất trong tất cả lĩnh vực đang diễn ra trên thế giới. Vì thế, học viên không chỉ hoàn thiện tất cả các kĩ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết mà còn cập nhập được kiến thức mọi lĩnh vực trong cuộc sống như: kinh tế, văn hoá, xã hội, du lịch, tài chính, ... giúp học viên am hiểu đồng thời ứng dụng vào thực tế công việc và cuộc sống trong môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh Quốc tế chuyên nghiệp. Sau khoá học, học viên hoàn toàn có khả năng nghe nói thành thạo tiếng Anh trong mọi ngữ cảnh và đủ kiến thức học chuyển tiếp lên các chương trình tiếng Anh học thuật bằng cấp Quốc tế TOEFL iBT, IELTS ... sẵn sàng bước vào tiến trình hoà nhập môi trường làm việc Quốc tế trong thời kì hội nhập ACE cuối năm 2015. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO TẠI EAS: 90% học viên EAS theo học khoá TOEFL iBT đạt điểm 60 trở lên, và trên 80% học viên theo khoá học IELTS đạt điểm trên 6.5. Có nhiều học viên theo học các khoá tiếng Anh dài hạn tại EAS đạt được thành tích cao gần như tuyệt đối: TOEFL iBT 110/ 120 điểm, IELTS 8.5/ 9.0, TOEIC 985/ 990. Bên cạnh các khoá học đào tạo Anh văn giao tiếp, tiếng Anh nâng cao thì các khoá học Anh ngữ giao tiếp cấp tốc cũng là chương trình đào tạo thế mạnh tại EAS dành cho người học muốn nhanh đạt được kĩ năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát trong thời gian ngắn, mau chóng đạt trình độ Anh ngữ học thuật điểm số cao đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc trong môi trường Quốc tế hoặc du học, định cư nước ngoài, ... TRƯỜNG ANH NGỮ QUỐC TẾ ÂU ÚC MỸ , Địa chỉ: 368 - 370 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM . Điện thoại: (08) 38 172 379 - (08) 38 172 380 . Website: http://www.auucmyschool.edu.vn . Fb: www.facebook.com/TiengAnhAuUcMy .
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.