Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kevin1402
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 31/3/2011

Tổng Lượt Xem:  22779

238 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 9 bài viết diễn đàn
29/04/2011
1586 lượt xem
Hãy xem gã khổng lồ tìm kiếm sắp mang tới cho chúng ta thêm những điều gì nhé! Các kỹ sư của Google đang làm việc ngày đêm nhằm mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị mới. Thật vậy, Google Maps, Google Reader, Google Trends... đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và gã khổng lồ vẫn đang tiếp tục. Sau đây là 10 thử nghiệm mới của Google và hứa hẹn sẽ tiếp tục nối dài những ấn tượng tốt đẹp, cùng xem nhé! App Inventor dành cho Android Ai đó nói rằng để gây ấn tượng với dân công nghệ thì bạn hãy sử dụng một chú dế Android. Do vậy, ứng dụng giúp “phát triển các ứng dụng cho Android” này thực sự đặc biệt. Bạn không cần phải sở hữu điện thoại Android và cũng không cần phải biết lập trình để tiến hành viết các phần mềm mini cho hệ điều hành – đấy chính xác là điều mà Google đang tiến hành thử nghiệm. Google Fast Flip Fast Flip dành cho đối tượng có ít thời gian để tìm kiếm online mà vẫn muốn truy cập những nội dung chất lượng. Về ý tưởng, hệ thống sẽ cho phép người dùng chụp nhanh thông tin mới và phổ biến trên các website nổi tiếng, sau đó chỉ cần 1 thao tác chạm màn hình đơn giản, bạn đã có thứ mình cần ngay trước mắt và ngay lập tức. Bạn sẽ không cần phải tải cả đống trang web bởi Fast Flip tự chọn lọc thông tin cần thiết nhờ những tùy chỉnh hợp lý. Aardvark Hẳn bạn từng rất bực mình khi muốn tìm lời đáp cho câu hỏi thật nhanh chóng mà không được, ngay cả khi đã tham khảo trên các diễn đàn trực tuyến. Vấn đề có thể là do không ai biết câu trả lời và họ không thể giúp bạn. Tuy nhiên, giờ đây tình hình đã khác với Aardvark – dịch vụ trả lời "nóng" của Google – công cụ sẽ suy nghĩ và tìm ra câu trả lời nhanh nhất có thể. Rất tuyệt đúng không nào? Google Googles Bước tiến lớn của một trong những công nghệ đang rất được ưa chuộng OCR (nhận dạng ký tự bằng hình ảnh) cũng đang được cụ thể hóa. Chẳng hạn khi bạn bắt gặp một vật thể như cây cầu lạ, biển báo lạ hay những ký tự chưa biết, bạn chỉ cần chụp ảnh chúng và Google Googles sẽ giúp giải thích ý nghĩa. Như vậy, với Google Googles, những ai đam mê du lịch đến vùng đất mới sẽ chẳng còn phải e ngại rào cản về văn hóa hay ngôn ngữ nữa í! Google Shopper Tương tự như Google Googles, Google Shopper là ứng dụng để nhận diện vật thể thực thông qua điện thoại Android. Cụ thể, công nghệ sẽ cho phép bạn ngay lập tức tìm được công dụng, giá cả và địa chỉ mua các mặt hàng thông qua ảnh chụp. Thậm chí, việc đọc mã vạch sản phẩm cũng đã được tính đến để phát triển Google Shopper. Gesture Search Ngày nay, có quá nhiều ứng dụng và việc chúng chiếm đầy màn hình điện thoại sẽ gây khó khăn mỗi khi bạn cần tìm kiếm. Do vậy, Gesture Search với khả năng tìm ứng dụng bằng ký tự hoặc con số sẽ trở nên vô cùng hữu dụng và được ưa chuộng. Hẳn là chẳng người nào muốn bỏ phí khoảng thời gian lần mò trò chơi mình yêu thích bởi chẳng biết chúng ở đâu! Google Shared Spaces Hãy hình dung Shared Spaces như một địa chỉ để đưa mọi người tới làm việc chung, cùng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Mô hình được miêu tả như căn phòng trống để bạn đặt các đồ nội thất, công cụ đa dạng để cộng tác cùng bạn bè của mình. Không chỉ vậy, Shared Spaces còn bao gồm những game nhiều người chơi giúp giảm bớt căng thẳng cho mọi thành viên tham gia. Google Listen Công cụ được dự đoán sẽ trở thành ông vua của các công cụ tải, chỉnh sửa và nghe nhạc, xem video trên di động Android. Tuy vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục nhưng các kỹ sư của Google đang cố gắng hết mức nhằm mang lại cho bạn ứng dụng giải trí tuyệt vời này đấy. Google Scrible Google Scrible hướng tới dân văn nghệ sỹ và cả những người dùng phổ thông khi họ cần soạn thảo văn bản. Cụ thể, hệ thống sẽ nhanh chóng đưa ra các gợi ý hay, chính xác về câu chữ, bao gồm cả soát lỗi chính tả và ngữ pháp hết sức tiện dụng. Thậm chí, nhà phát triển còn đùa rằng mọi người đều có thể viết tiểu thuyết với Google Scrible. Google News Timeline Làm việc giống như Fast Flip, News Timeline cung cấp thông tin hết sức nhanh chóng bằng những thao tác đơn giản. Như đã nói, ứng dụng cũng dựa trên tùy chọn của người dùng để bố trí những kết quả tìm kiếm được thực hiện trong quá khứ thành thời gian biểu và bạn sẽ dễ dàng truy cập những thông tin đó. Thực sự, News Timeline vô cùng hữu dụng cho giới nghiên cứu và sinh viên – những người cần tra cứu dữ liệu nhiều hơn bất cứ ai khác.
29/04/2011
3030 lượt xem
Cùng tiếp tục xem họ là ai nhé! 8. Râu dài nhất Ông Bhai Sarwan Singh, 42 tuổi, giáo viên nhạc tại Học viện Akal đến từ Surrey, British Columbia đã được công nhận là người có bộ râu dài nhất thế giới. Bộ râu của ông có độ dài chính xác lên đến 1,895m. 9. Tóc dài nhất Với chiều dài mái tóc là 5,627m (được đo vào 8 tháng 5 năm 2004), cô Xie Qiuping từ Trung Quốc đã được công nhận là người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới. Cô nuôi tóc từ năm 1973 khi mới 13 tuổi và không có ý định để cắt tỉa lại mái tóc của mình. 10. Đầu to nhất Andre the Giant được biết đến không chỉ như một trong những huyền thoại môn vật thế giới, mà ông còn nổi tiếng bởi kích thước vô cùng to lớn của mình. Andre the Giant tên thật là André René Roussimoff, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1846 tại Pháp. Năm 17 tuổi André René Roussimoff đã cao gần 2 mét và kể từ đó chiều cao của ông cứ nâng dần lên. Ông cũng sở hữu 1 cái đầu siêu to và ông được biết đến là người có đầu to nhất thế giới. André René Roussimoff qua đời ở tuổi 46 bởi một cơn đau tim khi đang ngủ. 11. Bắp tay to nhất Gregg Valentino được mệnh danh là người có bắp thịt "khủng" nhất thế giới. Anh bắt đầu tập thể hình từ năm 13 tuổi. Sau 23 năm trong nghề, anh quyết định bơm hóa chất vào cơ bắp của mình. Tuy nhiên, sau đó anh gặp phải sự cố: nổ cơ bắp. 12. Móng tay dài nhất Bà Lee Radmond người Mỹ chưa từng cắt móng tay từ năm 1979. Thay vào đó, bà nuôi dưỡng và chăm sóc chúng cận thẩn. Bây giờ, móng tay bà tổng cộng có độ dài là 8,65m sau khi được đo tại Lo Show Dei Record ở Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng 2 năm 2008, và kỳ lạ hơn tất cả bà là một thợ làm tóc. 13. Bàn tay, bàn chân to nhất Sở hữu chiều cao 2,47m, chàng thanh niên Sultan Kosen người Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức được sách Guinness công nhận là người đàn ông cao nhất hành tinh. Ngoài danh hiệu người cao nhất thế giới, Kosen cũng giữ thêm danh hiệu người có đôi bàn tay và đôi bàn chân dài nhất, với các số đo chiều dài lần lượt là 27,5cm và 36,5cm. 14. Chân dài nhất Svetlana Pankratova là người phụ nữ sở hữu đôi chân dài nhất thế giới. Nếu duỗi ra hết sức có thể, chân của cô có thể dài đến 1m32.
29/04/2011
3853 lượt xem
Nhiều điều bất ngờ mà có lẽ đây là lần đầu mà bạn nghe qua đó. Được thành lập vào tháng 4 năm 1975 bởi người chủ tài hoa kiệt xuất, tập đoàn Microsoft đã nhanh chóng thành công và nổi danh trên toàn thế giới với những sản phẩm tên tuổi đình đám của mình. Thông tin và những bài học thành công của hãng luôn là một chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi người và dĩ nhiên là cả những tin tức bên lề đầy thú vị nữa. Còn chần chừ gì nữa mà không khám phá xem còn điều gì mà bạn chưa biết về “ông lớn” này không nhé.
25/04/2011
3087 lượt xem
Và hầu hết họ đều ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness với bộ phận cơ thể cực "khủng" của mình... 1. Lưỡi dài nhất Ông Stephen Taylor, người Anh, sở hữu chiếc lưỡi dài tới 9,8cm. Vào tháng 2/2009, Stephen Taylor đã được sách kỷ lục Guinness công nhận là người có lưỡi dài nhất thế giới. Taylor bên vợ của mình. 2. Miệng rộng nhất Người sở hữu chiếc miệng rộng nhất là anh Francisco Domingo Joaquim, miệng anh rộng tới 6,69 inch tương đương với gần 17cm. Trong 1 chương trình truyền hình của Italia, anh đã đút 1 lon Coca Cola vào miệng rồi bỏ ra bỏ vào 14 lần trong vòng chỉ 1 phút. Cần chú ý rằng anh có thể đút vừa lon nước ngọt 330 ml vào miệng theo... chiều ngang đấy. Anh có thể đút hết 1 lon Coca Cola vào miệng theo chiều ngang. 3. Mũi to nhất Ông Mehmet Ozyurek, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã được xác định là người có chiếc mũi dài nhất thế giới. Chiếc mũi của ông được đo vào ngày 6/7/2007 có độ dài là 8,8cm. Hiện người đàn ông này đang sinh sống tại Artvin, Thổ Nhĩ Kỳ. 4. Mắt to nhất Cô Kim Goodman đến từ Mỹ có thể làm hai con ngươi lồi ngoài hốc mắt khoảng 12mm. Đôi mắt của cô đã được đo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào 2/11/2007. 5. Lông mày dài nhất Đó là ông Leonard Traenkenschuh, ông đã được công nhận là người có lông mày dài nhất. Trước đó, kỷ lục thế giới ghi nhận sợi lông mày dài nhất có độ dài 7,35 cm. Nhưng ông Leonard, 56 tuổi lại có tới 2 sợi mày vượt qua độ dài này. 6. Ria mép dài nhất Ông Badamsinh Juwansinh Gurjar đã nuôi ria mép và râu suốt 22 năm, bộ râu và ria dài 3,8m đã mang về cho ông Badamsinh Juwansinh Gurjar, 60 tuổi ở tỉnh Ahmedabad, Ấn Độ một kỷ lục Guiness thế giới. 7. Lông tai dài nhất Đó là ông Anthony Victor người Ấn Độ. Ở chính giữa tai ông mọc ra 1 đám lông và chúng dài tới 18,1cm. Với điểm đặc biệt này, ông đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người có lông tai dài nhất thế giới vào tháng 8/2007. Lông mọc ở tai thế này thật đặc biệt phải không? :D
23/04/2011
1030 lượt xem
Tình yêu thương xuất phát từ những điều nhỏ lắm, giản dị lắm. Đừng phủ định sạch trơn rằng mình không biết yêu thương hay yêu thương ai đó thật khó, bạn nhé! Là khi vừa hay tin miền Trung gặp bão. Bạn thấy tim mình nhói đau. Bạn lo lắng cho số phận của những người dân vùng ấy. Bạn dõi theo những dòng tin và chỉ mong sự bình an cho vùng đất và nhân dân. Để rồi bạn không ngần ngại đập ống heo lấy tiền gửi vô trong ấy. Là khi bạn chạy vội đi mua ổ bánh mì cho nhỏ bạn. Hai đứa măm ngon lành vì bạn biết người bạn nhỏ của bạn tới trường mà không kịp ăn sáng và cũng sẽ chẳng ăn nếu bạn không ăn cùng. Là khi bạn quyết định không kì kèo thêm bớt với cụ già bán rau cuối phố. Vì bạn biết đứa cháu nhỏ của cụ no hay đói là nhờ vào gánh rau này. Là khi bạn mua tặng nhóc em một cuốn sách khoa học mới tinh. Bởi bạn biết nhóc em ham đọc sách mà không có nhiều tiền. Bạn muốn giúp nhóc có thêm tri thức và những gì thuộc về lòng đam mê học tập thì bạn sẵn sàng ủng hộ. Là khi bạn mua tặng mẹ bộ quần áo mới do bạn thấy quần áo mẹ đã cũ lắm rồi. Mẹ vì chị em bạn mà chắt chiu, không dám tiêu, không dám sắm gì cho riêng mẹ. Nhìn mẹ gầy đi mỗi dịp năm học mới, nhìn mẹ mệt mỗi khi tan sở… Bạn sẽ thấy chạnh lòng và thấy yêu mẹ lắm lắm. Là khi bạn bỏ tiền mua một tờ báo, mua một que kem hay đơn giản là tặng bản thân một cây kẹp tóc mới vì bạn thấy bạn xứng đáng được tự thưởng cho mình. Đúng là có những lúc bạn bỏ tiền ra để mua hạnh phúc. Nhưng vì đó là những hạnh phúc giản đơn, những hạnh phúc ý nghĩa. Những hạnh phúc và tình yêu thương mà thước đo không dựa trên giá trị đồng tiền. 500 đồng, ổ bánh mì ngon hay bộ quần áo mới… sẽ không có ý nghĩa gì khi giữa người nhận và người trao không có tình cảm, nếu nó không được mua bằng tình yêu thương.
23/04/2011
1015 lượt xem
Nhiều anh chàng thay vì chinh phục trái tim người ấy bằng nét riêng của mình, lại tự hạ thấp bản thân và than vãn mong nhận được sự thông cảm… Mỗi chàng trai đều có quan niệm về tình yêu khác nhau, do vậy cách họ thể hiện tình cảm và đi chinh phục cũng khác… Nhiều anh chàng thường muốn là người bản lĩnh, nếu cưa cẩm mãi không được thì sẽ bỏ cuộc, vì họ tự tin vào chính mình, từ bỏ cũng là một hành động thể hiện sự tôn trọng mình và tôn trọng cả người ấy. Nhưng một số anh chàng lại có cách cưa cẩm khác hơi tiêu cực, và phe XX dường như không ai thích những anh chàng này: tỏ ra là người đáng tội nghiệp để mong các nàng mủi lòng mà chấp nhận tình cảm của mình. Đẹp trai không bằng… chai mặt Bảo Nhi (lớp 11 trường NK) là một cô nàng xinh xắn, được nhiều người theo đuổi. Một trong những anh chàng theo đuổi Nhi dai dẳng nhất chính là Khoa (học lớp cạnh bên). Ban đầu Nhi còn tỏ ra lịch sự, nhưng Khoa cứ đeo bám mãi mặc dù Nhi đã từ chối không dưới 5 lần, nên cô nàng bắt đầu tỏ ra khó chịu. Lúc nào Khoa cũng muốn hẹn gặp riêng Nhi để “nói chuyện cho rõ”. Trong suốt buổi nói chuyện, chỉ cần Nhi tỏ ra từ chối hay chê bai là ngay lập tức Khoa “ăn vạ” bằng cách mặt mày sầu thảm, giọng nói xa xăm: “Phải rồi, xung quanh Nhi toàn những anh chàng đẹp hơn Khoa, giỏi hơn Khoa, có điều kiện hơn Khoa. Khoa bất tài, Khoa không xứng với Nhi, Khoa không tốt…”. Cô nàng bảo: “Nhi không hề nói thế, chỉ là Khoa nghĩ như thế mà thôi”. Anh chàng lại tỏ ra đau khổ: “Khoa hiểu rồi, vậy có nghĩa là Nhi đồng ý rằng Khoa không xứng với Nhi. Ừ, Khoa không xứng, không xứng chút nào cả” Trò chuyện với người viết, Nhi thở dài: “Ban đầu mình còn muốn giải thích cho anh chàng ấy hiểu, và cố gắng không làm tổn thương cậu ấy. Nhưng dần dà mình quá mệt mỏi. Một anh chàng ngay cả sự tự tin của bản thân cũng không có, thì làm sao Nhi có tình cảm được. Chưa đến với nhau, nhưng mình đã thấy ngán cậu ấy đến tận cổ và chỉ muốn tránh xa. Cậu ấy luôn miệng nói “không xứng, không xứng” nhưng rồi vẫn tiếp tục theo đuổi. Mình cảm thấy như mình bị tra tấn vậy”. Mở miệng ra là than Còn Đăng Vinh (sinh viên năm 1 trường ĐH Hùng Vương) đã khiến bạn gái hụt hẫng ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên. Nhật My (lớp 12 trường GV, bạn gái Vinh) chia sẻ: “Mình cũng có cảm tình với Vinh, nhưng chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy. Lần đầu tiên nhận lời đi ăn kem cùng cậu ấy, mình hơi thất vọng khi suốt buổi hẹn hò, cậu ấy toàn than vãn. Nào là việc học của cậu ấy không suôn sẻ, nào là cậu ấy mất niềm tin vào tình bạn, không tin được ai, rồi cậu ấy cảm thấy mình bất tài, là sinh viên rồi mà không đỡ đần được cho cha mẹ mình… Khi nhân viên phục vụ đưa hóa đơn, cậu ấy mở ví ra với vẻ mặt miễn cưỡng, rồi bảo “là sinh viên nghèo khổ thật”, trong khi đơn giá chưa đến 50 ngàn, và đây là buổi hẹn hò đầu tiên!”. Mình tỏ ý không hài lòng với cậu ấy và bảo: “Nếu anh cảm thấy quá khó khăn thì sao không “cưa đôi” để em cùng chia sẻ?”, cậu ấy không nói gì….” Sau đó vài ngày, Vinh có vẻ tránh mặt My. Khi cô nàng hỏi thì Vinh nói: “Anh cảm thấy mình không thể lo được cho em… Anh cảm thấy nếu bên cạnh anh, em sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi… Em thấy đấy, cuộc sống của anh đối lập với cuộc sống của em…”, trong khi My cảm thấy Vinh không hề túng thiếu. Anh chàng vẫn có điện thoại xịn, laptop xịn như thường. “Mình không hiểu nổi anh chàng này luôn tỏ ra than vãn là nhằm mục đích gì. Do thói quen hay do cậu ấy muốn “thử” My? Hay vì lý do nào khác nữa? Nhưng dù gì đi nữa, nếu mình là My, mình cũng tránh xa anh chàng này. Người gì đâu mà tính tình kì cục…” — Khánh Ngân (lớp 11 trường BTX) đã bày tỏ nhận xét sau khi nghe xong câu chuyện Hạ mình để mong người ấy “ban phát” tình cảm “Tớ không cần cậu có tình cảm với tớ. Chỉ cần cậu chấp nhận tình cảm của tớ mà thôi. Khi yêu, tớ luôn rất chung thủy. Và tớ tin cậu là cô gái tốt. Cậu không quan trọng vật chất. Tớ tuy nghèo, tuy không đẹp, không xứng với cậu, nhưng mong cậu hãy cho tớ một cơ hội. Tớ sẽ đau khổ đến chết nếu như cậu từ chối. Tớ cầu xin cậu đấy, đừng lạnh lùng với tớ nữa, tớ không chịu nổi. Tớ có tình cảm với cậu thật lòng. Hãy tin tớ…” — Đó là nội dung tin nhắn mà Bảo Chung (lớp 12 trường HHT) gửi cho cô bạn cùng lớp tên Ngọc Quyên. “Nghe những gì Ngọc Quyên chia sẻ, mình cảm thấy tội nghiệp cho Quyên. Chung làm phiền cô nàng quá nhiều. Quyên không biết làm cách nào để giải thoát, còn Chung thì liên tục “van xin” tình cảm như thế. Quyên đã nhiều lần từ chối thẳng thừng, thậm chí nói lớn tiếng chỉ mong Chung không làm phiền cô nàng nữa, nhưng vô ích. Mình không thể hiểu nổi. Tên Chung này quá lì“ — Trúc, bạn thân của Quyên bày tỏ Hãy tỏ ra “quân tử” hơn Sự khiêm tốn có thể khiến cái tôi của bạn được nâng lên, nhưng khi hạ mình quá mức, chính bạn tự khiến bản thân mất giá trị trong mắt mọi người. Con gái luôn thích những anh chàng bản lĩnh, tự tin, dù gặp khó khăn nhưng không bao giờ than vãn mà biết cố gắng, phấn đấu qua hành động. Lời nói không chứng minh được điều gì cả, và các chàng trai hay “mặc cảm” liệu có quan tâm đến thái độ từ các nàng hay không? Họ chẳng thích vẻ khiêm tốn giả tạo của các bạn, cái họ cần là sự mạnh mẽ, sự chân thành, và điểm tựa vững chắc để họ tựa vào. Lòng thương hại, sự thông cảm không phải là tình yêu, vậy nên, khi có tình cảm với một cô gái nào đó, hãy chứng minh cho nàng thấy bạn là người xứng đáng nhất dành cho nàng, thay vì hạ mình và tỏ ra yếu đuối. Điều đó khiến bạn trở nên nhỏ bé và tội nghiệp đấy! Là con trai, hãy tỏ ra mình là người “quân tử”, bạn nhé!
18/04/2011
1781 lượt xem
Không một lời báo trước làm fan phấn khích tuyệt vời! Không một lời báo trước, ngày hôm qua Linkin Park đã bất ngờ tung MV mới toanh Burning In The Skies, sản phẩm tiếp theo do thành viên Joe Hahn đạo diễn. Burning In The Skies là single thứ ba trích từ album vừa được phát hành vào năm ngoái của ban nhạc rock đình đám, A Thousand Suns. Hiện Linkin Park đang đi tour khắp nước Mỹ để quảng bá cho album này. Được biết ban nhạc sẽ trích 1 đô la từ mỗi vé bán được vào quỹ Music For Relief nhằm giúp đỡ những nạn nhân thiên tai đồng thời nâng cao ý thức của mọi người về hiện tượng nóng lên toàn cầu. MV tiếp theo, Give A Little đến từ ban nhạc anh em từng làm chao đảo cộng đồng trẻ một thời, Hanson. Ca khúc Give A Little là single tiếp theo trích từ album mới nhất của ba anh em, Shout It Out. Album vừa phát hành vào tháng 6/2010 này là album trở lại sau 3 năm vắng bóng của Hanson. Hai rapper đình đám The Game và Snoop Dogg cũng vừa “song kiếm hợp bích” để “tấn công” fan với MV Purp & Yellow. Purp & Yellow thực chất chính là phiên bản “xào lại” của Black & Yellow, hit cũ của Wiz Khalifa. Hiện The Game đang thực hiện dở album thứ tư mang tựa đề The R.E.D. Album. Album này được hi vọng là sẽ ra lò trong năm nay. Khép lại chuối MV của ngày hôm nay, mời các fan cùng thưởng thức MV rất thú vị của cặp song ca Cults, Go Outside. Tuy Cults không phải cái tên nổi đình nổi đám nhưng MV này vẫn rất được chú ý bởi sự góp mặt của Emma Roberts, cô cháu gái xinh đẹp của minh tinh Julia Robers cùng Dave Franco, em trai nam diễn viên 127 Hours James Franco. Trong MV này, Emma Roberts và Dave Franco vào vai một cặp tình nhân vô cùng lãng mạn.
18/04/2011
1521 lượt xem
Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu những phím tắt hữu dụng trên Windows 7 mà có thể bạn chưa biết. Chắc hẳn mỗi người dùng đều rất quen thuộc với chú chuột máy tính. Tuy nhiên, rất nhiều thao tác thực hiện nhanh hơn nếu bạn thao tác cùng bàn phím. Không những vậy, kỹ năng làm chủ bàn phím sẽ giúp chúng ta cải thiện tốc độ và hiệu suất công việc. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu những phím tắt hữu dụng trên Windows 7 mà có thể bạn chưa biết. Những phím tắt với chức năng Aero Aero giống như một giải pháp tăng cường hiệu ứng hiển thị cho Windows, giúp giao diện trở nên bóng bẩy và đẹp mắt hơn. Dưới đây là một vài phím tắt của Windows sử dụng hiệu ứng Aero: - Nhấn tổ hợp phím “Windows” + “Spacebar” (thanh dài) để biến tất cả các cửa sổ trở nên trong suốt. - Tổ hợp phím “Windows” + “Home” sẽ thu nhỏ toàn bộ các cửa sổ, ngoại trừ cửa sổ đang hiển thị trên cùng. - Tổ hợp phím “Windows” + phím mũi tên sang trái (hoặc mũi tên sang phải) sẽ đưa cửa sổ về một nửa màn hình bên trái (hoặc phải). Cách làm này thuận tiện khi muốn tra cứu, đối chiếu dữ liệu dựa trên 2 cửa sổ song song. - Tổ hợp phím “Windows” + phím mũi tên lên (hoặc hướng xuống) giúp phóng to hết kích thước của cửa sổ làm việc hoặc thu nhỏ xuống thanh taskbar. - Tổ hợp phím “Windows” + “Tab” cho phép chuyển đổi cửa sổ làm việc giữa các ứng dụng. Bạn giữ phím “Windows” và nháy phím “Tab” để chọn tới ứng dụng mong muốn. Hiệu ứng sẽ hiển thị dưới dạng 3D. Những phím tắt với chức năng tác động tới thanh Taskbar và cửa sổ - Tổ hợp phím “Windows” + D (hoặc M) giúp thu nhỏ toàn bộ các cửa sổ đang mở xuống thanh taskbar để hiển thị màn hình desktop. - Tổ hợp phím “Alt” + “Tab” cho phép chuyển đổi các cửa sổ đang mở. Nhấn phím Tab để chọn ứng dụng mong muốn. - Tổ hợp phím “Alt” + “Ctrl” + “Tab” khác “Alt” + “Tab” sẽ hiển thị danh sách các cửa sổ đang mở. Khi đó, bạn có thể sử dụng các mũi tên sang trái hoặc phải để lựa chọn cửa sổ thích hợp. Thông thường với tổ hợp phím “Alt” + “Tab”, người dùng sẽ phải giữ phím “Alt” nhưng với tổ hợp phím này thì bạn sẽ không cần phải giữ bất cứ một phím nào cả. - Tổ hợp phím “Windows” + “T” sẽ giúp xem trước những cửa sổ đang mở trên thanh taskbar. Giữ phím “Windows” và nhấn phím T để di chuyển theo chiều từ trái sang phải. Khi đến được biểu tượng của cửa sổ cần thiết, nhấn phím Enter hoặc Spacebar để mở cửa sổ đó. - Tổ hợp phím “Windows” + “Alt” + “T” cũng hoạt động tương tự như trên, nhưng di chuyển theo hướng ngược lại, từ phải sang trái. - Tổ hợp phím “Windows” + “1” (từ 1 đến 9): mở hoặc kích hoạt các ứng dụng trên thanh taskbar theo thứ tự của chúng. - Tổ hợp phím “Windows” + “+” kích hoạt hiệu ứng kính lúp. Một hộp thoại hiện ra cho phép bạn chọn lựa khu vực để phóng lớn. Nhấn tiếp tổ hợp phím “Windows” + “+” để tăng mức độ phóng lớn. Nhấn “Windows” + “-” để thu nhỏ. - Tổ hợp phím “Windows” + “Pause/Break” hiển thị cửa sổ thuộc tính của hệ thống. Các tổ hợp phím thú vị khác Ngoài ra, chúng ta còn có những tổ hợp phím tắt rất thông dụng và cần thiết giúp người dùng nâng cao hiệu suất làm việc. Đó là: - Tổ hợp phím “Windows” + “L”: giúp khóa nhanh máy tính, các ứng dụng vẫn được mở. - Tổ hợp phím “Shift + Del”: Một lựa chọn đã quá quen thuộc với hầu hết tất cả người dùng. Tổ hợp phím này sẽ xóa trực tiếp những file hoặc thư mục chứ không lưu tạm vào thùng rác. - Tổ hợp phím “Ctrl + Shift + N”: Nếu đang làm việc trong một folder, bạn có thể tạo một thư mục mới “New Folder” nhanh chóng với tổ hợp phím trên. F2: gọi chức năng đổi tên thư mục (Rename). F3: gọi chức năng tìm kiếm của Windows Explorer, tương tự như “Ctrl + F”. "Ctrl + Shift + Esc": gọi ra Task manager trong trường thanh taskbar bị treo.
18/04/2011
1019 lượt xem
Xua tan mệt mỏi bằng vị ngọt dịu và thơm mát của bánh trà xanh nhá! Những thứ cần đến này: - 4 quả trứng (để riêng lòng đỏ và lòng trắng) - 110gr đường - 110gr bột mì - 5gr bột trà xanh - 4gr bột nở - 100gr kem topping - 100gr kem whipping Mách nhỏ: bột trà xanh có trong các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh và cửa hàng đồ Nhật, khoảng 80k/1 hộp nhé! Trong trà xanh có chất Caffeine giúp bạn tỉnh táo giảm mỗi mệt, buồn ngủ… vitamin C làm giảm stress, ngừa cảm cúm… và còn rất rất nhiều lợi ích khác nữa cơ… Vào bếp thôi! Bước 1: - Đánh bông lòng trắng trứng cùng đường. Teens chú ý nè: Lòng trắng trứng là yếu tố quan trọng nhất giúp cho bánh nở và xốp đấy! Khi đánh trứng được một lúc rồi thì cho đường vào đánh cùng để trứng không bị xẹp nhá Bước 2: - Đối với lòng đỏ thì chỉ cần đánh cho tan ok rùi! Bước 3: - Trộn đều 2 hỗn hợp trứng rồi rây bột mì, trà xanh và bột nở vào. Mách nhỏ: Khi trộn bột, chỉ nên quấy theo 1 chiều thôi và phải nhanh tay không thì bánh sẽ hem xốp được đâu Bước 4: - Đổ bột vào khuôn. - Nướng bánh ở 1700C đến khi ngửi thấy mùi thơm thơm là bánh chín Bước 5: - Đánh bông lần lượt 2 loại kem rồi trộn đều lại với nhau. Mách nhỏ nhé: Đánh kem ở tốc độ chậm. Đối với kem topping nên để kem hơi mềm ra một chút rồi mới đánh. Còn đối với whipping thì đừng đánh kĩ quá đấy, kem dễ bị chảy lắm (với lượng kem như trên chỉ đánh trong khoảng 1 phút thôi). Bước 6: - Cắt bánh ra, roài phết đều kem xung quanh là xong! Các bạn “pro” có thể làm bánh thành nhiều lớp như thế này này Hay chỉ “mộc mạc” với một chút đường bột Trường hợp này là khi cảm xúc thăng hoa rùi! Không thèm chấp! Ăn theo kiểu bostini cũng hay nhỉ?
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?