Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Gà Ri
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: đọc sách,online
Gia nhập: 21/4/2011

Tổng Lượt Xem:  54587

1116 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 23
3 sao -
 13
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 11 bài viết diễn đàn
29/08/2011
1170 lượt xem
Hãng hàng không Jetstar Pacific từ ngày 24-8, bắt đầu triển khai bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2012 để đáp ứng nhu cầu mua vé, đi lại của hành khách trong dịp cao điểm. Hiện Jetstar Pacific đang khai thác khoảng 40 chuyến/ngày, với đội máy bay phản lực tầm trung 7 chiếc gồm Airbus A320 và Boeing 737- 400. Hiện Jetstar Pacific đang khai thác khoảng 40 chuyến/ngày, với đội máy bay phản lực tầm trung 7 chiếc gồm Airbus A320 và Boeing 737- 400. Vé được mở bán trên tất cả các chuyến bay giữa TP.HCM - Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và giữa Hà Nội - Đà Nẵng. Theo đó để mua vé máy bay Tết, hành khách có thể đăng ký tại trang web www.jetstar.com và thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa (ATM), Internet banking của các ngân hàng liên kết với Jetstar Pacific, hoặc trực tiếp mua vé tại các đại lý, phòng vé chính thức của Jetstar Pacific trên toàn quốc. Đối với những hành khách hạn chế về điều kiện đi lại, có thể thực hiện đăng ký vé tại www.jetstar.com, lựa chọn chức năng thanh toán sau và ra thanh toán bằng tiền mặt tại trên 1.100 điểm giao dịch bưu điện tại khắp các xã, huyện, tỉnh, thành phố trên toàn quốc của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPT), hoặc các điểm giao dịch của các ngân hàng như Techcombank, BIDV, HDBank, các điểm đặt máy ATM của ngân hàng BIDV. Ngoài ra, hành khách là người cao tuổi (trên 60 tuổi), khi mua vé máy bay Jetstar Pacific sẽ được giảm giá từ 15% - 16% tùy từng đường bay, theo mức giá trần quy định của nhà nước. Chính sách này được thực hiện xuyên suốt không kể bất kỳ thời gian nào, bao gồm cả mùa cao điểm. "Mặc dù vậy, người cao tuổi cũng có thể được mua giá vé thấp hơn theo các chương trình bán vé rẻ khác của Jetstar Pacific", đại diện hãng hàng không này cho biết thêm. Nhu cầu đi lại vào dịp Tết Nhâm Thìn sắp tới dự kiến sẽ kéo dài khoảng 35 ngày, từ 8-1 đến 11-2-2012 (tức 15-12-2011 – 20-1-2012 âm lịch). Tuy nhiên, tình trạng căng thẳng về vé máy bay chỉ tập trung vào khoảng 15 ngày trước Tết đối với chiều từ phía Nam ra Bắc, và 20 ngày sau Tết đối với chiều từ phía Bắc vào Nam. Điều này cũng dẫn đến tình trạng lệch đầu, chiều đi nhiều khách nhưng chiều về ít khách, vì vậy những người có nhu cầu đưa người thân vào Nam ăn Tết cùng gia đình sẽ có nhiều cơ hội mua vé giá rẻ để tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại. Ngoài ra, Jetstar Pacific cũng khuyến cáo hành khách không nên mua vé ở những điểm bán vé không rõ ràng để hạn chế phát sinh không đáng có. "Các điểm bán vé chính thức của hãng đều có ràng buộc pháp lý thông qua hợp đồng đã ký. Do đó, khi có vấn đề phát sinh, hãng sẽ hỗ trợ quyền lợi hành khách tốt hơn", ông Tạ Hữu Thanh, Phó tổng giám đốc Thương mại Jetstar Pacific nói. Cũng trong thông cáo báo chí này, Jetstar Pacific còn công bố mở bán vé máy bay giá rẻ dành cho hành khách có kế hoạch đi lại trong giai đoạn từ 4 – 25-10. Cụ thể, đường bay giữa TP.HCM - Đà Nẵng có giá từ 350.000 đồng/chặng, giữa TP.HCM - Vinh từ 700.000 đồng/chặng. Đợt bán vé rẻ này chỉ áp dụng trên Internet tại www.jetstar.com bắt đầu từ 14 - 17 giờ ngày thứ Sáu (26-8) áp dụng cho cả 2 hình thức thanh toán trực tuyến và thanh toán sau. Hiện Jetstar Pacific đang khai thác khoảng 40 chuyến/ngày, với đội máy bay phản lực tầm trung 7 chiếc gồm Airbus A320 và Boeing 737- 400. Trong 7 tháng đầu năm 2011, lượng hành khách bay cùng Jetstar Pacific tăng khoảng 14%. (Theo VnEconomy)
23/08/2011
1155 lượt xem
Sau thành công của hành trình mùa hè nước Nga, Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist tiếp tục tổ chức tour Nước Nga mùa thu (Saint Petersburg - Moscow). Đầu tháng 9 hằng năm là thời điểm nước Nga bước vào thu với lá phong, lá sồi và từng tán bạch dương đã dần ngả sang màu vàng rực, cùng nắng thu óng ánh phủ khắp không gian. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp sẽ làm phông nền cho những công trình kiến trúc của Moscow và Saint Petersburg như: Di sản thế giới - điện Kremlin, quảng trường Đỏ, tháp đồng hồ Ivan, các viện bảo tàng… phô bày vẻ đẹp kiêu sa và thêm phần nguy nga, tráng lệ. Moscow (Nga) Nếu Moscow mang trong mình vẻ hoành tráng, nguy nga thì thành cổ Saint Petersburg lại tặng du khách khung cảnh lãng mạn, diễm lệ hiếm có với dòng sông Neva duyên dáng chẳng kém Venice của nước Ý. Đã đến được Saint Petersburg, không thể bỏ qua Cung điện Mùa Hè của Sa hoàng. Đây là quần thể các lâu đài lộng lẫy ẩn hiện trong những khu rừng đã nhuộm lá vàng rực rỡ, xen kẽ các công viên trải dài trên diện tích hàng trăm hecta, các thác nước và hơn 100 đài phun nước muôn hình muôn vẻ. Tour Nước Nga Mùa Thu (Saint Petersburg - Moscow) 8 ngày, giá trọn gói 73.665.000đ, khởi hành ngày 31.8 sẽ đưa du khách tận hưởng không khí và cảnh đẹp đầu thu nước Nga và nghỉ tại hệ thống khách sạn tiện nghi từ 3-4 sao ngay tại trung tâm thành phố. Ngoài ra, Saigontourist còn triển khai nhiều hành trình mùa thu hấp dẫn khác: Tây Tạng 9 ngày (Thẩm Quyến - Thành Đô - Lhasa - Lạc Sơn - Nga Mi Sơn, 37.270.000đ - KH 5.9), Nhật 6 ngày (Osaka - Kyoto - Tokyo, 45.985.000đ - 30.8)… Đặc biệt, tour mùa thu dành cho người cao tuổi với lịch trình tham quan thong thả, thực đơn đảm bảo dinh dưỡng, nhóm khách tối đa là 25 người, hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm và tận tâm: Bắc Kinh 4 ngày (từ 12.340.000đ - 1, 5, 8, 15, 22, 29.9); Vô Tích - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải 5 ngày (từ 11.710.000đ - 24, 26, 30.8; 8, 16, 21.9); Paris mùa thu 6 ngày (65.970.000đ - 15.9; 6, 20.10)… Du khách của Saigontourist được tặng miễn phí bảo hiểm du lịch nước ngoài với mức bảo hiểm tối đa 630.000.000 - 2.100.000.000 đồng/khách/vụ và bảo hiểm du lịch trong nước lên tới 60.000.000 đồng/khách/vụ; đồng thời tham gia chương trình thẻ thành viên Saigontourist với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ. Liên hệ: Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist
02/08/2011
998 lượt xem
Hằng năm cứ đến dịp Tháng 7 Âm Lịch, mọi người lại hướng lòng đến ngày lễ Vu Lan – ngày lễ báo hiếu mẹ cha. Nhân dịp này, Công ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt khuyến mãi đặc biệt tất cả các chùm tour du lịch trong nước và du lịch nước ngoài thay món quà tri ân đến tất cả những người làm cha làm mẹ và cũng là dịp để các gia đình có thể dành thời gian bên nhau trong ngày lễ đầy ý nghĩa này. Chắc chắn một chuyến tham quan đến những địa điểm văn hóa lịch sử bổ ích hay nghĩ dưỡng ở những bãi biển tuyệt đẹp sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành cho các thành viên trong gia đình. Với lợi thế hơn 80% các tour đều khởi hành bằng máy bay, tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển. Bên cạnh đó, Công Ty Du Lịch Việt cũng được đối tác là các hãng hàng không dành giá vé ưu đãi nên mức giá các tour đều phù hợp với túi tiền của quý khách hàng. Mặt khác, chương trình tour phong phú, thiết kế phù hợp với đối tượng khách là các nhóm gia đình, đặc biệt đảm bảo chất lượng dịch vụ cao, giúp quý khách có được những phút giây thư giãn tuyệt vời bên cạnh nhưng người yêu thương của mình. Đối với tour du lịch trong nước, Quý khách có thể chọn những điểm đến hấp dẫn như Hành trình Phương Bắc (Hà Nội – Yên Tử - Tuần Châu – Hạ Long – Sapa – Hà Khẩu) giá từ 7,8 triệu đồng, Con đường di sản miền Trung (Huế - Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Phong Nha – La Vang) giá từ 5,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình du lịch Phú Quốc – Côn Đảo cũng là một trong những điểm đến thú vị trong mùa hè này. Với giá chỉ từ 4,3 triệu đồng, quý khách sẽ được tận hưởng thiên đường hạ giới hãy còn rất hoang sơ này với cát vàng biển xanh làm say lòng người. Những điểm đến quen thuộc như Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt khởi hành liên tục hằng ngày giúp quý khách có thêm nhiều lựa chọn. Tour khám phá miền Tây ngắn ngày (giá từ 1,4 triệu đồng) cũng sẽ là một trong những trải nghiệm thú vị cho quý khách hàng . Nếu đã quá quen thuộc với các địa điểm du lịch trong nước và muốn thay đổi khẩu vị, Quý khách cũng có thể chọn cho mình những tour du lịch nước ngoài đến với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc… để khám phá những cảnh đẹp của nước bạn và những nền văn hóa đặc sắc của từng quốc gia. Hãy cùng khám phá đất nước chùa Vàng Thái Lan với giá trọn gói 359$, đến với liên tuyến khám phá 2 quốc gia Singapore – Malaysia với giá 578$, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của Vương quốc Campuchia với giá chỉ 149$, tận hưởng mùa hè thú vị ở Disneyland Hồng Kong giá từ 669$ hay khám phá Vạn Lý Trường Thành hung vĩ ở Trung Quốc với nhiều chùm tour phong phú giá từ 629$. Bên cạnh đó, công ty Du Lịch Việt cũng gửi đến Quý khách những tour du lịch đặc sắc khám phá Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc… Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với Công ty Du Lịch Việt để được tư vấn.  Tất cả các chương trình tham quan đều nhằm mục đích chung là mang đến cho Quý khách hàng những giây phút thư giãn, cùng nhau khám phá các điểm đến với người thân, bạn bè. Hãy tận hưởng mùa Vu Lan thật ý nghĩa với Du Lịch Việt Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt 175 Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM
22/07/2011
1016 lượt xem
Nỗi niềm anh trông trẻ Tác giả: Marie-Aude Murail Dịch giả: Huy Minh Nhà xuất bản: Văn hóa Văn nghệ TPHCM Số trang: 152 Kích thước: 12 x 20 cm Giá bìa: 28.000 VND Năm xuất bản: 2011 Émilien,14 tuổi, đang đau đầu với câu hỏi: làm sao có được 400 euro để mua máy tính trong khi chỉ có 15 euro tiền tiêu vặt hằng tháng đây? Với sự giúp đỡ của cô nàng cậu thầm thương trộm nhớ, Émilien dấn thân vào nghề trông trẻ, công việc quá kỳ cục với một cậu trai đang tuổi ham chơi và chẳng ưa gì lũ trẻ con suốt ngày khóc lóc. Những pha đối phó với cặp sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, những tình huống gay cấn dở khóc dở cười với nhóc Anthony mới sáu tháng tuổi, những bất ngờ nho nhỏ với cô bé Friquet mắc chứng khó đọc nhưng thích xoáy đồ đã khiến Émilien thấy đầu mình bốc khói và cậu quyết tâm phải “tường tận lòng dạ con người” cho bằng được! Sống động, hài hước và đầy những ưu tư rất trẻ con, cậu nhóc Émilien đã trở thành niềm vui của nhiều thế hệ trẻ em Pháp suốt hơn hai mươi năm qua, khẳng định vị thế hàng đầu của nhà văn Marie-Aude Murail trong thể loại truyện thiếu nhi. Nỗi niềm anh trông trẻ là cuốn mở đầu cho xê ri bảy truyện về cậu nhóc Émilien. - Nỗi niềm anh trông trẻ (Baby-sitter blues) - Kho báu của cha tôi (Trésor de monpère) - Gác chuông Abgall (Clocher d’Abgall) - Nước mắt hạnh phúc (Au bonheur des larmes) - Quyến rũ bẩm sinh (Séducteur-né) - Không đường, cảm ơn (Sans sucre, merci) - Tình yêu của chúng mình sẽ không tệ đâu (Nos amours ne vont pas si mal) Marie-Aude Murail sinh ngày 6 tháng Năm năm 1954 tại Le Havre (Tây Bắc nước Pháp). Bà bắt đầu viết văn từ năm mười ba tuổi. Sau khi học chuyên ngành văn chương tại Đại học Sorbonne, từ năm 1980 đến 1987, Murail đã cho ra mắt hàng trăm truyện ngắn in trên các tạp chí dành cho phụ nữ. Năm 1985 bà ra mắt tiểu thuyết có tựa đề “Passage”, sau đó là “Voici Lou” (1986). Từ năm 1986, Murail chuyển sang viết truyện dành cho thiếu nhi. Từ đó đến nay, bà đã viết hơn tám mươi tác phẩm dành cho độc giả trẻ. MUA SÁCH CỦA NHÃ NAM GIẢM GIÁ TẠI ĐÂY
22/07/2011
2018 lượt xem
Tiki.vn là trang web bán sách trực tuyến mới được thành lập từ năm 2010, nhưng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của độc giả gần xa khắp cả nước vì phong cách phục vụ chu đáo, tận tình, cùng nhiều hình thức khuyến mại độc đáo, khuyến khích tinh thần chia sẻ của bạn đọc. Nhân dịp vào hè, Tiki.vn đã thực hiện chương trình Tháng Sách Nhã Nam tại Tiki với nhiều khuyến mại hấp dẫn, đồng thời khai trương một trang nhỏ dành riêng cho Nhã Nam: Số lượng sách Nhã Nam được giảm giá trong chương trình gần 500 tựa, trong đó có rất nhiều tựa sách mới, sách bán chạy, sách được độc giả yêu thích... Khách hàng khi mua sách Nhã Nam tại Tiki.vn sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc chu đáo “chỉ có tại Tiki” như: - Được tặng Tiki Xu để mua hơn 30.000 sản phẩm tại Tiki.vn với giá 0 đồng. - Được tặng bọc plastic bảo vệ sách đẹp, mới lâu. - Được gói sách đẹp, cẩn thận. - Được phục vụ nhiệt tình, chu đáo, nhanh chóng.
22/07/2011
10966 lượt xem
Tại Hà Nội: - Nhà sách Lâm - Đinh Lễ, Hà Nội: giảm từ 15% đến 25% - Nhà sách Minh Trí - Số 5, Đinh Lễ, Hà Nội: giảm từ 15% đến 25% - Nhà sách Thanh Tú - Gác 2, Số 5, Đinh Lễ, Hà Nội: giảm từ 15% đến 25% - Nhà sách Nguyệt Linh - Số 7. Đinh Lễ, Hà Nội: giảm từ 15% đến 25% - Nhà sách Anh Minh - Số 7, Đinh Lễ, Hà Nội: giảm từ 15% đến 25% - Nhà sách Huy Hoàng - Số 3, Đinh Lễ, Hà Nội: giảm từ 15% đến 25% Tại TP. Hồ Chí Minh: - Văn phòng đại diện miền Nam của Nhã Nam - Nhà 015, Lô B. Chung cư 43 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh: giảm 20% - Nhà sách Quỳnh Mai - 474, Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM: giảm 20% - Nhà sách Hà Nội - 245 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM: giảm 20% - Nhà sách 138 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM: giảm từ 15% đến 30% - Nhà sách 142 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM: giảm từ 15% đến 30% - Nhà sách Hoàng Cương - 11K, D.2, Văn Thánh, Q. Bình Thạnh, TP. HCM: giảm từ 10% đến 30%
21/07/2011
739 lượt xem
>>ĐH Quốc gia Hà Nội có 4 thủ khoa khối A, B đạt 29 điểm (GD&TĐ) – Trường ĐH Quảng Nam và ĐH Tiền Giang vừa công bố điểm thi ĐH năm 2011. Đây là hai trường đầu tiên công bố điểm thi của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay. Cũng trong chiều nay (20/7), trường ĐHQG Hà Nội – trường ĐH đầu tiên khu vực phía Bắc đã chính thức công bố điểm thi khối A và B. Theo đó, trường có 4 thủ khoa đạt 29 điểm (1 thủ khoa khối A và 3 thủ khoa khối B). 3 thủ khoa khối B là thí sinh Hà Tùng Phong, học sinh trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên ĐHQG HN với 9,75 điểm Sinh; 10 điểm Toán và 9 điểm Hóa; thí sinh Trần Duy Tùng, học sinh trường THPT Hà Nội – Amsterdam với Sinh 9,25 điểm, Toán 10 điểm và Hóa 9,5 điểm; thí sinh Lê Tùng Ngân học sinh trường THPT Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với Sinh 9,25 điểm, Toán 10; Hóa 9,5. , tổng 28,75 làm tròn thành 29). Thủ khoa khối A của trường là thí sinh Chu Văn Tạo, học sinh Trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội với điểm thi Toán 10, Lý 9,25 và Hóa 9,5. Hai á khoa của khối A cùng đạt 28 điểm là em Nguyễn Văn Kỳ - học sinh Trường THPT chuyên Bắc Ninh và Đậu Đình Nghĩa - học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng-Nghệ An. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, học sinh xứ Nghệ đạt thủ khoa được biết đến đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2011 là em Nguyễn Duy Hải, học sinh lớp 12A7, Trường Trung học phổ thông Đô Lương 1 - thủ khoa Khối A, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với 29 điểm.. Nguyễn Duy Hải sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp thuộc xã Nam Sơn, huyện Đô Lương. Suốt 12 năm học phổ thông, em luôn là học sinh giỏi. Năm lớp 12, em là học sinh giỏi toàn diện, đạt giải Nhất môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An với số điểm tuyệt đối 20/20. Được biết, trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30. Riêng Khối A có hai thủ khoa với 29 điểm là em Lê Cao Nguyên (Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) và em Nguyễn Duy Hải (Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An).
21/07/2011
533 lượt xem
ĐH Quốc gia Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi khối A và B. Theo đó trường có 4 thủ khoa đạt 29 điểm trong đó 1 khối A và 3 khối B. Như vậy ĐH Quốc gia HN là trường đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm thi tuyển sinh. Thủ khoa khối A của trường là thí sinh Chu Văn Tạo, học sinh Trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội với điểm thi Toán 10, Lý 9,25 và Hóa 9,5. Hai á khoa của khối A cùng đạt 28 điểm là em Nguyễn Văn Kỳ - học sinh Trường THPT chuyên Bắc Ninh và Đậu Đình Nghĩa - học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng-Nghệ An. 3 thủ khoa khối B là em Hà Trung Phong - học sinh THPT Chuyên KHTN ĐH QG HN với điểm thi 9,75-10-9,5, Trần Duy Tùng - học sinh THPT Hà Nội-Amstecdam với điểm thi 9,25-10-9,5 và Lê Tùng Ngân - học sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh với điểm thi 9,25-10-9,5. Điều đáng chú ý, cả 3 thủ khoa khối B đều đăng ký dự thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên. Lãnh đạo trường trường ĐH Khoa học Tự nhiên - đơn vị phụ trách tuyển sinh khối A, B của ĐH Quốc gia HN cho biết: “Số thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên đối với khối A là 17 em và đối với khối B là 19 em”. Cũng theo lãnh đạo này thì toàn ĐH Quốc gia HN có 49% thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt từ 15 điểm trở lên, đối với khối B là 71%. Với mức điểm như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ ổn định như năm 2010. Ngay bây giờ các bạn thí sinh có thể tra cứu điểm thi hai khối A, B của trường trên Dân trí. Chúng tôi sẽ sớm phân tích phổ điểm khối A, B vào từng trường thành viên của ĐH Quốc gia HN để đánh giá mức độ điểm chuẩn từng ngành. Các bạn thí sinh chú ý theo dõi đón đọc. (Nguồn: internet)
21/07/2011
1001 lượt xem
Grand Plaza Hà Nội Hotel gồm tổ hợp 4 nhà hàng, 1 lounge, phòng họp, phòng chức năng trang bị hiện đại với các dịch vụ tiện nghi, bể bơi nước nóng, các phòng spa được thiết kế riêng, tách biệt và hoàn toàn yên tĩnh và 618 phòng nghỉ sang trọng. Từ nay đến 31-8-2011 chỉ với 110 USD/ đêm/ du khách sẽ được nghỉ tại khách sạn 5 sao Grand Plaza hàng đầu Việt Nam với các dịch vụ: - Buffet sáng tại nhà hàng Le Jardin. - Miễn phí sử dụng phòng tập, phòng tắm hơi - 2 chai nước khoáng/ ngày
17/05/2011
490 lượt xem
Tháng Năm, nắng vàng hơn. Nắng vàng tươi óng ả trên những cánh đồng lúa đang mùa trổ bông. Nắng nằm sõng soài nghiêng nghiêng trên đồi sắn. Nắng luồn lách vào từng kẽ lá giục trái na nhanh mở mắt, quả vải dậy hương thơm. Đàn ong rộn ràng mùa hút mật. Tháng năm, hoa phượng nở đỏ cả góc trời. Trẻ con mừng vui vì mùa nghỉ hè sắp tới. Em mừng vui vì sắp được lên tàu về quê... Tháng năm, mặt hồ mênh mông giờ tràn ngập hương hoa sen. Mùa sen nở, hạ về. Cánh hoa rung rinh ẩn trong từng tán lá, nghe mùi hương thanh khiết thấm đến tận đáy lòng. Tháng năm, mùa hoa thạch thảo nở, tím góc sân nhà, tím trên ô cửa sổ. Trang giấy trắng học trò tím ngát những cánh hoa. Những người bạn yêu hoa và hồn nhiên như thạch thảo, bây giờ đã lớn vồng, chỉ còn lại dòng kí ức âm ỉ chảy thôi. Ngồi bên khung cửa, nghe tiếng sáo diều vi vút từ thẳm xa, quyện với hương trời, thanh âm của trời đất, nghe tiếng sáo diều như thấy cả không gian vũ trụ bao la sâu thăm thẳm. Đi trên cánh đồng giữa cái nắng tháng năm, để nghe tiếng đất trở mình vì khô khát. Nghe niềm vui mỗi khi đất đón cơn mưa, nghe sự hỷ hoan khi mùa này lúa đơm bông trĩu nặng... Con đường em đi qua, có bao lần chợt nhớ, những vòm me xanh ngắt, thì thầm kể chuyện ngày xưa. Tháng năm, nhớ lắm những ngày còn ở nhà, đêm trăng sáng cũng lũ bạn chơi trò rồng rắn, chơi trốn tìm. Tiếng đùa vui trong trẻo cả tuổi thơ, như dòng nước ngọt giúp em vượt qua những nỗi nhớ quê hương. Tháng năm, em chợt sững sờ khi nghe tiếng ve kêu trong thành phố...Biết bao nhiêu kí ức dội về. Em nắn nót viết lên dòng thương nhớ, gửi về tuổi thơ. Chẳng có chuyến tàu nào cho em trở lại những ngày xưa. Nhớ lắm, tháng năm ơi...
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?