Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
daihongchung
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/7/2016

Tổng Lượt Xem:  6354

766 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 75 bài viết diễn đàn
15/05/2018
200 lượt xem
Những điều có "1-0-2" về đất nước Canada 1. Người Canada rất giỏi Canada dẫn đầu thế giới về trình độ dân trí vì hơn 50% người dân Canada có bằng đại học hoặc cao đẳng. Ngoài ra, Canada cũng được đánh giá là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục tốt nhất. 2. Khí hậu Canada rất lạnh, nhưng con người Canada lại vô cùng ấm áp Nổi tiếng là một đất nước “cực lạnh” vì nhiệt độ thấp kỷ lục tương đương với sao Hỏa, đỉnh điểm là -63 độ C (năm 1947), thế nhưng người Canada lại “cực ấm áp” và thân thiện. Họ luôn mở lòng chào đón dân cư đến từ mọi quốc gia trên thế giới, do đó Canada là quốc gia nổi tiếng có nền văn hóa đa dạng. 3. Canada bị “bao vây” bởi một rừng tài nguyên thiên nhiên Canada luôn nằm trong top 3 đất nước có nguồn dự trữ dầu nhiều nhất thế giới cùng với Ả Rập và Venezuela. Một điều cực kỳ thú vị khác đó là tổng số lượng sông hồ trên toàn thế giới vẫn không bằng số lượng sông của riêng đất nước Canada. Diện tích rừng của Canada cũng chiếm đến 10% diện tích trên trái đất. 4. Ông già Noel là người Canada Bạn biết không, ông già Noel thật sự là người Canada đấy. Vào mỗi dịp Giáng Sinh hàng năm, tại địa chỉ hòm thư “HOH OHO, North Pole, Canada” của ông già Noel có đến hơn 1 triệu lá thư được gửi từ các bạn thiếu nhi sống tại khắp nơi trên thế giới. 5. Lãnh thổ Canada cực kỳ rộng lớn Canada là quốc gia lớn thứ hai thế giới sau Nga với diện tích lên đến 9 984 670 km¬2, trải dài trên 6 múi giờ. Ngoài ra, Canada cũng sở hữu dải bờ biển và con đường dài nhất thế giới — Yonge Street.http://xuongmayco.com/san-pham/co-canada/
14/05/2018
244 lượt xem
10 sự thật thú vị về nước Mỹ http://xuongmayco.com/san-pham/co-my/ 1. Dân số Mỹ cứ 3 người thì sẽ có 1 người béo phì Bạn biết không, lí do khiến ở Mỹ tỉ lệ người béo phì cao như vậy vì đây là đất nước vốn là “ông hoàng” đồ ăn nhanh, theo thống kê đã cho thấy có khoảng 22 triệu con gà được tiêu thụ mỗi ngày , 404.686 m2 pizza cùng đồ ăn nhanh giá vô cùng rẻ. Còn chưa kể, người Mỹ vô cùng thích ăn bánh ngọt và tràn lan rất nhiều cửa hàng bành ngọt đa dạng như một nét văn hóa ẩm thực. Thật tuyệt nhưng có lẽ bởi vậy mà tỉ lệ béo phì tại đây cao như thế ! 2. 40% trẻ em sinh ra từ bà mẹ đơn thân: Con số này chắc chắn sẽ khiến những người phương Đông như chúng ta giật mình và hoảng hốt vì sao mà lại nhiều đến thế. Nhưng đây là con số hoàn toàn bình thường với các đất nước phương Tây bởi họ không có ràng buộc hay định kiến về vấn đề phụ nữ đơn thân nên cho dù 40% trẻ sinh ra trong gia đình của bà mẹ đơn thân cũng không có gì khác biệt nhiều so với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, hãy cẩn thận !!! Nếu bạn đang sinh sống tại các nước Châu Á . 3. Nhiều thùng rác công cộng: Người Mỹ rất thực tế. Để giữ sạch sẽ đường phố, họ luôn để những cái thùng rác to, không có nắp trên khắp các con phố để khách bỏ rác. Ở các khu chợ hay trung tâm thương mại, sân bay … cũng thế, các thùng rác to luôn để sẵn ở nhiều nơi, thậm chí có loại thùng phân loại sẵn chỗ để rác hữu cơ, chỗ để giấy và chỗ để chai nhựa. Rất tiện lợi và vệ sinh phải không nào? Thật khó để tìm thấy rác thải bừa bãi trên đường phố Mỹ là điều tuyệt vời mà nhiều Quốc gia khác cần học hỏi ngay đấy nhỉ? 4. Chính sách ưu tiên cho người khuyết tật Không dùng khẩu hiệu, người Mỹ thể hiện chính sách ưu tiên người khuyết tật trong đời sống: bãi đậu xe hơi ở bất kỳ đâu cũng dành chỗ đậu gần điểm đến nhất cho người khuyết tật, kế đến là chỗ đậu xe dành cho bà mẹ có con nhỏ. Bất kỳ điểm công cộng nào ở Mỹ cũng có lối đi/thang máy/toilet… dành riêng cho người khuyết tật với bảng chỉ dẫn rõ ràng. Trong các siêu thị còn có sẵn xe dành cho người khuyết tật, giúp họ di chuyển dễ dàng . Người khuyết tật ở Mỹ cũng đi xe bus dễ dàng, vì cửa trước xe bus thiết kế sẵn tấm ván (hạ xuống và nâng lên tự động) để người khuyết tật di chuyển xe lăn. 5. Mỹ là nơi chứa rác thải xe hơi lớn nhất trên thế giới! Bạn có biết : Phần đông người dân Mỹ đều sắm xe hơi riêng vì việc đi từ chỗ này đến chỗ kia thường xa và hiếm bang có xe công cộng ? Giá xe hơi ở Mỹ rất rẻ, người nghèo cũng có thể mua xe cũ với giá vài ngàn, còn người có hơn 10 ngàn đô cũng có thể sắm một cái xe mới tinh, vì thế sắm xe hơi ở Mỹ cũng giống như sắm xe máy ở Việt Nam. Chính vì vậy, có thể thấy xe hơi đậu thành dãy khắp các bãi đất trống… giống như đồ chơi hay ngay trước cửa nhà bất kể ngày hay đêm. Với đà tiêu thụ mỗi năm 16 — 17 triệu chiếc xe hơi/năm, có thể nói Mỹ là nơi chứa rác thải xe hơi lớn nhất trên thế giới! 6. Xếp hàng là điều bình thường Mua hàng, trả hàng, vào nhà hàng quán ăn hay thậm chí vào toilet…, ở đâu người Mỹ cũng có thói quen xếp hàng. Ở bến xe bus hay tàu điện ngầm, dù không xếp hàng, nhưng người Mỹ cứ ai đến trước lên trước, ai đến sau lên sau trong trật tự. Đây chính là nét văn hóa đáng ghen tị của nhiều nước trên Thế giới bởi nó khẳng định sự văn minh nơi công cộng của người dân Mỹ cao như thế nào. Thử so sánh vui với chính nước ta, bạn đã thấy được sự khác biệt và cần thay đổi??? 7. Phải luôn biết cảm ơn “Thank you” — cảm ơn — là câu cửa miệng của người Mỹ trong mọi việc và đây là nét văn hóa đáng học hỏi . Đặc biệt ấn tượng là thói quen cảm ơn người tài xế lái xe bus của người Mỹ mỗi lần họ xuống xe. Khi xuống xe, ngang qua chỗ tài xế ngồi, ai cũng đều nhìn ông (bà) tài xế và nói câu cảm ơn, có khi còn kèm theo lời chào “good day” (nếu là ban ngày) hay “good night” (nếu là ban đêm). Và trong giao tiếp thường ngày, chỉ cần giúp đỡ hay làm một việc tốt nho nhỏ nào cho người Mỹ thì bạn không cần chờ họ sẽ cảm ơn ngay tức khắc một cách vui vẻ, thoải mái. 8. Người Mỹ không ngủ trưa Người Việt Nam chúng ta đa số vẫn có thói quen ngủ trưa để tiếp sức cho buổi chiều làm việc/ học tập thật hiệu quả phải không? Nhưng người Mỹ lại hoàn toàn không có thói quen này. Dù làm việc tại công sở hay làm nghề tự do, người Mỹ dành thời gian ăn trưa rất ngắn — ăn tại chỗ hoặc ăn ngoài công viên gần nơi làm việc. Thức khuya hay dậy sớm là tùy theo thói quen của mỗi nhà, nhưng người Mỹ chỉ ngủ một giấc vào buổi tối. Không biết có phải để dành nhiều thời gian làm việc không nhỉ? 9. Thế giới đồ ăn giá rẻ Đồ ăn kiểu Mỹ bày bán khắp nơi và giá rất rẻ. Từ hamburger, bánh khoai tây chiên đến bánh ngọt các kiểu cũng chỉ vài đô la là có một bữa no. Cà phê Mc Donald ly lớn nhất cũng chỉ có giá 1 USD thôi. Thế nhưng muốn ăn món Á (hay Việt Nam) phải đến nơi tập trung người Việt hoặc phổ biến là đến ChinaTown. Một bữa ăn kiểu Á tốn ít nhất 10 USD/người (nếu chỉ ăn một món) hay hơn 20 USD/người (nếu chọn kiểu cơm gia đình), chưa kể tiền tip (từ 10%-15% trên hóa đơn, tùy từng nơi). Các “chợ” bán thực phẩm Mỹ luôn gần khu dân cư, giá rẻ (đặc biệt là thịt gà). Còn các “chợ” Việt Nam — thực tế là các cửa hàng tạp hóa của người Việt — thường ở rất xa (chỉ tiện với người có xe hơi), giá thực phẩm lại cao (một gói rau thơm giá 1 USD, một trái dừa 2 USD, một bó rau muống 7 — 18 USD)… cũng là nguyên nhân gây ra béo phì đấy nhỉ? 10. Dự trữ giấy đa năng ! Nếu như người Việt chúng ta thường chỉ dự trữ đồ ăn, hay một số vật phẩm khác trong nhà thì Mỹ lại chỉ dự trữ giấy đa năng là nhiều nhất. Người Mỹ không sử dụng giẻ vải lau bếp hay đồ đạc mà sử dụng giấy là “giẻ lau” đa năng. Ngoài giấy cuộn khổ lớn, người Mỹ nào cũng dự trữ vài hộp khăn ướt — tẩm sẵn cồn diệt khuẩn — trong nhà. Giấy tẩm cồn lau sạch tất cả: từ bàn ghế, đồ công nghệ số đến bếp lò và cả bồn cầu !
14/05/2018
190 lượt xem
Những điều ít ai biết về đất nước Cuba 1. Chỉ có 5% người dân được sử dụng Internet Bạn không thể sở hữu một chiếc máy tính ở Cuba đến tận năm 2008. Hiện tại, Internet ở đất nước này được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới. Theo chính phủ Cuba cho biết, năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Đến nay, số lượng người được phép truy cập chỉ còn 5%. Tại đây, bạn có thể truy cập Facebook, Twitter nhưng không thể vào You Tube. Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà và phải đến các quán cà phê có sự kiểm soát của Chính phủ. Trong khi giá truy cập Internet tại đây là 6USD - 10USD một giờ đồng hồ thì thu nhập trung bình của người dân Cuba chỉ khoảng 20USD một tháng. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau. 2. Chế tạo thành công Vắc xin chống ung thư phổi Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba. Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án nói với tờ báo của Trung Quốc — Xinhuanet: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng.” 3. Bán Coca Cola là bất hợp pháp Bạn có thể mua một chai Coca Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Bắc Hàn và Cuba 4. Vào năm 1959, Castro cấm người dân Cuba mua xe hơi mới Vào năm 1959, người dân Cuba bị cấm mua xe mới. Nếu đến đây, bạn sẽ thấy trên đường chủ yếu là các xe cổ điển. Đến năm 2013, điều luật thay đổi, việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2014, mẫu xe Peugeot hiện đại đã được bày bán tại các đại lý ở Havana với giá 262.000 USD 5. Người dân Cuba không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến tận năm 2008 Viễn thông ở Cuba là vô cùng phức tạp. Vào năm 2010, Cuba có 1 triệu người dân sử dụng điện thoại di động trong khi con số đó năm 2009 chỉ là 621,000 người. Năm 2008, chính phủ cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và kết quả có 330,000 người dân Cuba truy cập. Đa số người dân Cuba không đủ điều kiện để chi trả cho việc sử dụng di động một cách thoải mái do giá cước dịch vụ di động ở đây khá đắt. Đặc biệt, người Mỹ không thể sử dụng điện thoại của mình ở Cuba. ETECSA là công ty điện thoại quốc gia, hiện tại họ đã có những thỏa thuận chuyển vùng với hầu hết các hãng điện thoại lớn, ngoại trừ người Mỹ.http://xuongmayco.com/san-pham/co-de-ban-cuba/
12/05/2018
212 lượt xem
Cửa hàng chuyên cung cấp đế cờ để bàn các loại Trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp đế cờ để bàn với rất nhiều mẫu mã và chất lượng khác nhau , nên trước khi lựa chọn đơn vị và sản phẩm khách hàng nên lưu ý đến chất lượng sản phẩm và quan trọng là thương hiệu và độ uy tín của thương hiệu mình lựa chọn , vì lợi nhuận rất nhiều đơn đã cung cấp sản phẩm kém chất lượng . Khách hàng đến với xưởng may cờ chúng tôi đã luôn hài lòng với sản phẩm của chúng tôi . Xưởng may cờ chúng tôi đã là thương hiệu đi đầu trong ngành may cờ , in cờ , trong nhiều năm qua chúng tôi đã sản xuất và cung cấp rất nhiều sản phẩm như cờ các nước , đế cờ để bàn các nước , cờ tổ quốc , cờ lưu niệm , cờ công ty với rất nhiều kích thước khác nhau trên khắp mọi miền đất nước . http://xuongmayco.com/san-pham/de-cam-co-de-ban-tai-ha-noi/ 12 11 7 9 belarus 22780513_822130004662406_8783949528637292055_n co-de-ban-viet-nam Địa chỉ tại Hà Nội : Số 11 ngõ 10 Láng Hạ Mọi chi tiết xin liên hệ : 0987 82 0007 Để được tư vấn trực tiếp
11/05/2018
271 lượt xem
Đế cắm Cờ Để Bàn có 3 loại chính là đế đơn, đế đôi và đế 3 với chất liệu là làm bằng gỗ hoặc inox. Tùy từng mục đích sử dụng và loại cờ mà bạn nên lựa chọn một loại đế sao cho phù hợp nhất. - Nếu bạn đặt cờ ở bàn hội nghị, ngoại giao hoặc cắm trong phòng họp hay trước tòa nhà thì nên sử dụng đế cờ cao 2,8m (ngưỡng cao nhất có thể thu gọn lại được) còn nếu chỉ để bàn làm việc thì chỉ cần sử dụng đế cờ thấp nhỏ gọn. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua cán cờ - đế cờ thì hãy để tôi giúp bạn. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm với chất liệu bền bỉ thiết kế bắt mắt và dịch vụ hậu mãi tối ưu nhất với phương châm chữ tín quý hơn hàng nên các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng. http://xuongmayco.com/san-pham/de-co-de-ban-tai-ha-noi/
11/05/2018
151 lượt xem
Đế cắm cờ để bàn bằng gỗ hoặc inox, có loại đế 1 cờ, 2 cờ, 3 cờ. Miễn phí thiết kế, in cờ logo theo yêu cầu. Đế inox có đế trắng, đế đen đều nổi bật, dựa theo nhu cầu sở thích của mỗi người, và khung cảnh cho hợp lý. Đế gỗ, sơn mài có thể cắm thẳng hoặc cắm choãi ra Dùng để trang trí trên bàn làm việc trong những sự kiện, tổ chức, ký kết, hiệp định, ngoại giao ... Hoặc có thể treo ở đầu xe máy, ô tô khi đi diễu hành Có loại đế cờ cao 2,8m (có thể điều chỉnh được độ cao do cắt) để bàn hội nghị, ngoại giao, hoặc cắm trong phòng họp, trước cửa tòa nhà. Có 2 loại: chân gỗ có sẵn, chân inox phải đặt ở cứa hàng inox. Cờ treo ở loại đế này, có thể phù hợp tương đối với cờ 1,2 x 1,8m, không nên treo cờ to hơn. Khi treo cho mặt phải ra ngoài, cho đẹp cờ, trang trọng Với những đơn vị quân đội, hoặc Công an, cờ có thể may thêm tua, có những lúc dùng gắn huân, huy chương lên trên cờ thi đua. Kích thước cờ bàn có 2 loại thông dụng như sau: 14 x 21 cm, và 20 x 30cm, có loại mềm in 1 lá, in 2 lá chập 1, có loại cứng ép mếch, dùng dây dù (phải đặt với số lượng lớn, để đủ làm mếch, chạy may zic zac. Treo có thể may theo kiểu treo ngang, hoặc treo dọc Các bạn có thể xem thêm nhiều mẫu cờ cứng, mềm, đẹp tại đây http://xuongmayco.com/san-pham/ban-de-co-de-ban-inox-tai-ha-noi/
10/05/2018
112 lượt xem
Những điều thú vị khi tới Campuchia 1. Khả năng nói tiếng Anh Bạn sẽ phải ngạc nhiên với khả năng nói tiếng Anh của người bản địa nơi đây, bạn sẽ không lo lắng hay sợ lạc đường khi đi du lịch vì bạn có thể hỏi thăm đường với bất cứ ai ở nơi đây. Ngay cả các chú láu xe hay các cô bán hàng đều nói được tiếng Anh, giao tiếp với người nước ngoài vô cùng lưu loát. 2. Tạp chí du lịch được phát miễn phí Tại các khu giải trí hay khách sa, mua sắm đều được phát miễn phí các quyển tạp trí du lịch, và đặc biệt hơn là về cuốn tạp chí định kỳ về Angkor của thành phố Siêm Riệp. Du khách nên xin càng nhiều loại tạp trí càng tốt vì các loại tạp trí về du lịch sẽ giúp bạn khám phá về các điểm du lịch được viết bằng tiếng Anh. 3. Hàng hóa Việt Nam nhiều Nhiều du khách Việt khi đến Campuchia đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều mặt hàng của nước mình được bán ở khắp mọi nơi, trên đường du khách có thể thấy những quán cà phê Trung Nguyên, của hàng quần áo Nino Maxx, hay là các mặt hàng ẩm thực của Việt Nam như mít sấy, rượu nếp, mực khô… 4. Không thấy taxi trên đường Du khách rất bất ngờ khi không nhìn thấy một bóng dáng của hãng xe tai nào ngay cả khu vực đông du khách quốc tế nhất và phương tiện phổ biến nhất ở đây đó là xe tuk tuk, một kiểu xe được lai từ xích lô Việt Nam với xe ôm. 5. Nhiều món ăn côn trùng Người nước ngoài khá là sợ với các món ăn côn trùng, nhưng nếu can đảm để thưởng thức thì sẽ thấy khá là ngon và cũng không ghê như dáng bên ngoài. Các loai côn trùng như nhện, dế, châu chấu… là những món ăn được người dân Campuchia rất khoái khẩu. 6. Tiền tệ khá “đa dạng” Campuchia có tiền tệ chính thức là đồng đồng Riel nhưng du khách có thể tả tiền bằng Riel hay đô la Mỹ, nếu chỗ nào có nhiều dân Việt sinh sống bạn có thể thánh toán bằng tiền Việt. 7. Nhà cửa tại Siêm Riệp thấp hơn đền Angkor Wat Khi du khách đến Camphuchia và ghé thăm Siêm Riệp thì du khách sẽ thấy nhà cửa đều được xây dựng thấp hơn đối với ngôi đền Angkor Wat kể cả nhà của những người giàu có. Đây chính là phong tục từ lâu đời, để tránh những điều kị húy đối với các thần linh trong các ngôi đền. http://xuongmayco.com/san-pham/co-de-ban-nuoc-campuchia/
09/05/2018
109 lượt xem
7 sự thật thú vị về đất nước Nhật Bản 1. CỐ ĐÔ KAMAKURA TỪNG LÀ THÀNH PHỐ LỚN THỨ TƯ TRÊN THẾ GIỚI lich su nhat ban - kamakura - elle viet nam 1 Kamakura từng là cố đô của nước Nhật trong một giai đoạn ngắn (1185 — 1333). Thành phố phát triển nhanh chóng trong những năm tháng là thủ phủ, nhiều nhà nghiên cứu ước chừng rằng vào năm 1250 thì dân số nơi này lên đến 200,000 dân và trở thành đô thị lớn thứ tư trên toàn thế giới vào lúc bấy giờ. Ngày nay, Kamakura chỉ có khoảng 174,000 dân cư. Được xem là một thị trấn nhỏ thanh bình và thu hút du lịch bởi có nhiều đền chùa, những bãi biển xinh đẹp và do sự huy hoàng trong quá khứ. lich su nhat ban - kamakura - elle viet nam 5 lich su nhat ban - kamakura - elle viet nam 2 lich su nhat ban - kamakura - elle viet nam 3 lich su nhat ban - kamakura - elle viet nam 7 2. CÔ LẬP VỚI THẾ GIỚI BÊN NGOÀI TRONG 217 NĂM Nước Nhật dường như không giao thương với bên ngoài trong suốt từ 1635 đến 1852 bởi sắc lệnh Sakoku. Đây là sắc lệnh “bế quan tỏa cảng”: cấm người dân giao du, buôn bán với người ngoại quốc, cấm Thiên Chúa giáo và hạn chế tối đa mọi hoạt động với bên ngoài. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do sau khi hàng loạt xung đột xảy ra bởi việc tiếp xúc với người Bồ Đào Nha, lãnh thổ nước Nhật bị đe dọa, người Nhật bị bắt làm nô lệ và đưa đến châu Âu, và căn bệnh đậu mùa theo đường hàng hải đến từ phương Tây… Chính khoảng thời gian dài tự cô lập với thế giới bên ngoài khiến nước Nhật càng yếu thế khi đụng độ với phương Tây bởi thua kém rõ rệt trong công nghệ kỹ thuật. Đến năm 1852, hải quân Hoa Kỳ đã thành công ép Nhật Bản mở cửa giao thương và phát triển trở lại. Nhưng chính khoảng thời gian tự phong tỏa này đã giúp nước Nhật bảo tồn và duy trì hiệu quả nền văn hóa độc đáo của mình. lich su nhat ban - elle viet nam 2 3. NHỮNG SAMURAI TỪNG GHÉ THĂM NEW YORK VÀO NĂM 1860 Khi nước Nhật mở cửa giao thương trở lại, những tập đoàn phong kiến vẫn duy trì được sức ảnh hưởng của mình thêm một vài năm trong chính quyền, điển hình là các samurai. Và họ tham gia vào những chuyến công du đến những quốc gia phương Tây; vào năm 1860, phái đoàn gồm 76 samurai lần đầu tiên đặt chân đến New York. lich su nhat ban - elle viet nam 3.1 Những samurai trong phái đoàn ngoại giao đến New York. lich su nhat ban - elle viet nam 3 Một bức ảnh chụp cùng một phụ nữ Mỹ trong chuyến đi. 4. TỪNG CÓ 5000 TÒA LÂU ĐÀI Xuyên suốt lịch sử Nhật Bản là sự bất ổn chính trị bởi sự các cứ lãnh thổ của các lãnh chúa, đi kèm là những cuộc nội chiến dai dẳng kéo dài từ 1467 đến 1603. Thành trì, lâu đài được xây dựng liên tục để phục vụ chiến tranh, bảo vệ lãnh thổ. Đến cuối thời kỳ, toàn nước Nhật có khoảng 5000 tòa lâu đài. Lịch sử nước Nhật sau đó bước vào thời kỳ hưng thịnh và ổn định dưới sự cai trị Mạc Phủ, lâu đài dần trở nên mất đi vai trò ban đầu. Đến những năm 1860, nước Nhật đi vào thời kỳ đại canh tân khi Thiên Hoàng dần lấy lại quyền lực và xóa sổ Mạc Phủ cùng tầng lớp samurai, để tránh hậu họa mà hầu hết những tòa lâu đài đều bị phá bỏ. Hiện nay chỉ còn vài tòa lâu đài mang tính biểu tượng còn tồn tại, và chính quyền đang trong quá trình xây dựng và trùng tu lại những di tích trên nền đất cũ. lich su nhat ban osaka castle - elle viet nam Lâu đài Osaka. 5. NHẬT BẢN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ IN MÀU TỪ NĂM 1765 lich su nhat ban - elle viet nam 1 Người Nhật bắt đầu sản xuất bản gỗ in màu từ năm 1765, kỹ thuật này sớm được áp dụng và việc sản xuất những cuốn tiểu thuyết tranh, nổi bật nhất là Gesaku mà trước đây chỉ mang hai màu mực trắng-đen. Đây có thể được xem là tiền đề cho những cuốn truyện tranh ngày nay. Tuy nhiên, kỹ thuật in này bị tầng lớp quý tộc xem là một mối họa vì Gesaku là cuốn tiểu thuyết mang những hình ảnh mang tính chế giễu và gây tranh luận chính trị. Cải cách Kansei vào năm 1787 đã cấm lưu hành Gesaku cũng như kỹ thuật in màu, những nghệ nhân bị trừng phạt rất nặng. lich su nhat ban - elle viet nam 4 6. NGƯỜI NHẬT TẠO RA ROBOT TỪ NHỮNG NĂM 1600 lich su nhat ban Karakuri - elle viet nam 3 Kỹ thuật tự động hóa đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử Nhật Bản, đồng hồ chạy bằng sức nước được phát minh ra từ thế kỷ thứ 8 là một ví dụ điển hình. Đến thế kỷ 17, Nhật Bản phát minh ra những con búp bê cơ khí có tên là Karakuri, chúng có thể trình diễn những cử động và múa những động tác đơn giản. Và đến thế kỷ 19, Karakuri được nâng lên một tầm cao mới khi nó có thể phục vụ trà đạo và bắn cung. lich su nhat ban Karakuri - elle viet nam 1 lich su nhat ban Karakuri - elle viet nam 2 7. MỘT MÉT VUÔNG ĐẤT TẠI KHU GINZA TỪNG ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ KHOẢNG 30 TRIỆU YÊN Vào năm 1988, vào thời điểm cao trào của nền kinh tế bong bóng Nhật Bản thì quận Ginza, thủ phủ thời trang sầm uất của Tokyo, được định giá đến 30 triệu Yên (trên 6 tỉ VND theo tỉ giá bây giờ) cho một mét vuông. Và theo tỉ giá thời lúc ấy, thì một mẫu Anh đất tại khu vực này sẽ có giá là 885 triệu USD . lich su nhat ban - ginza - elle viet nam 1 http://xuongmayco.com/san-pham/3435/
09/05/2018
130 lượt xem
Đảo quốc sư tử từ lâu đã nổi tiếng với nền kinh tế phát triển vượt bậc, lối sống văn minh và tiến bộ, điều gì làm nên nét đặc biệt của Singapore. Đảo quốc sư tử từ lâu đã nổi tiếng với nền kinh tế phát triển vượt bậc, lối sống văn minh và tiến bộ, điều gì làm nên nét đặc biệt của Singapore, cùng Ohay.TV khám phá những nét độc đáo mà có thể bạn chưa từng biết đến trên các phương tiện truyền thông nhé! 1. Vì sao Singapore lại trồng nhiều cây xanh đến vậy? Chúng ta đều biết, thủ tướng đầu tiên của Singapore là ông Lý Quang Diệu, khi mới vừa lên nhậm chức vào năm 1959, ông Lý Quang Diệu đã bắt tay vào xây dựng, cải tổ lại đất nước hoàn toàn. Và, bạn biết không, từ trên cao nhìn xuống, đất nước Singapore mang hình dáng của một con cua, lúc ấy, đất nước hoang tàn, đất đá loang lổ, nếu quan sát ta dễ dàng thấy được, con cua này mang màu đỏ của đất, mà cua đỏ nghĩa là cua chết, chính vì niềm tin này mà ông đã hạ lệnh cho phủ xanh cả đất nước bằng cây cối, cho chú cua Singapore tràn trề sức sống, không chỉ trồng cây tích cực, ông còn cho nhập cây từ nước ngoài về. Vì thế, ngày nay khi tham quan Singapore bạn sẽ ngạc nhiên khi một đất nước diện tích cực kì nhỏ nhưng cây cối thì xanh um, bạt ngàn. ảnh Singapore,những điều chưa biết,du lịch,khám phá 2. Người dân Singapore ra đường không mang khẩu trang: Vì sao ư? Đất nước của họ quá xanh và sạch, từ việc người dân vô cùng nghiêm túc trong vấn đề rác thải, cho đến việc phủ xanh đất nước bằng cây cối, không chỉ sạch sẽ, thoáng mát mà không khí còn vô cùng trong lành. Nếu bạn thắc mắc, nắng thì sao nhỉ? Đối với người đi bộ, có đường dành riêng cho người đi bộ với mái che đầy đủ, vậy thì cần gì mang khẩu trang nữa? 3. Người dân Singapore cực kì hiếm nhấn còi khi tham gia giao thông: Giao thông của Singapore là một nét vô cùng đặc trưng của đất nước này. Điểm khác biệt đầu tiên với Việt Nam là họ đi bên tay trái, ghế lái của xe hơi cũng bố trí ngược với bên mình. Đất nước Singapore có khoảng 5,4 triệu dân, trong đó khoảng hơn 3,5 triệu sử dụng phương tiện công cộng: tàu điện ngầm MRT, xe buýt, taxi, còn lại là xe hơi. Vì sao số lượng người sử dụng phương tiện công cộng lại cao đến vậy? Vì ở Singapore, sở hữu một chiếc xe hơi không phải là chuyện dễ, trước khi mua xe, họ phải mua được COE (một loại tương tự như giấy phép thông hành, và thường đắt hơn cả xe), sau đó mới được mua xe, tuy nhiên, bạn chỉ được sử dụng xe trong vòng 10 năm, sau thời gian đó, dù còn tốt bạn cũng không được phép sử dụng nữa. Nếu muốn tiếp tục mua xe khác, thì lại phải mua thêm giấy thông hành mới. Chính sách khắt khe như vậy, vì chính phủ Singapore khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, vừa an toàn, tiện lợi và hiện đại. Đường giao thông ở Singapore chủ yếu là đường một chiều, với hệ thống cầu vượt, đường hầm xuyên biển được thiết kế rất thông minh, nên dù là một đất nước rất nhỏ, nhưng giao thông nhìn không hề chật chội tí nào. Điểm nổi bật nhất về giao thông có lẽ là con đường để tổ chức giải đua xe công thức 1 hàng năm. Đường đua ở Singapore là đường đua duy nhất tổ chức vào ban đêm của giải đấu này. Tưởng tượng khung cảnh rực rỡ ở đó mà xem, tuyệt lắm đấy. ảnh Singapore,những điều chưa biết,du lịch,khám phá 4. Đất nước Singapore bằng huyện đảo Cần Giờ TP.HCM? Bạn tin không? Diện tích của Singapore là 716,1 km², trong khi diện tích của huyện đảo Cần Giờ là 704 km², một sự so sánh làm bạn ngạc nhiên đúng không? Vì nhỏ như vậy, nên việc sở hữu một ngôi nhà riêng ở Singapore chứng tỏ người đó phải rất giàu, bình thường, người dân Singapore sống trong các chung cư nhiều tầng, phía dưới không xây sát đất, mà cách mặt đất một khoảng, giống như nhà sàn của Việt Nam, họ để không gian phía dưới cho các gia đình trong chung cư nếu có đám tiệc gì sẽ tổ chức ở đó. Diện tích quá nhỏ, mà lại dành quá nhiều đất để trồng cây, trong khi dân số Singapore ngày càng tăng cao buộc chính phủ phải tìm ra giải pháp, và bạn tin không? Họ mua cát từ Malaysia, Campuchia... về lấn biển, hiện nay có một số công trình đã được xây dựng trên khu vực lấn biển, và trong tương lai đất nước Singapore sẽ còn mở mang hơn nữa. ảnh Singapore,những điều chưa biết,du lịch,khám phá 5. Singapore - đất nước không hề có tài nguyên? Bạn biết không, họ thậm chí phải mua nước từ người láng giềng Malaysia về để sử dụng. Trải qua quá trình phát triển, khao khát chinh phục tự nhiên đã chiến thắng, họ xây dựng thành công nhà máy lọc nước biển, hiện nay họ đã có 4 nhà máy lọc nước biển, cung cấp phần lớn nước sạch cho quốc gia. Nước ở Singapore sạch đến nổi, bạn uống nước ngoài công viên cũng không hề hấn gì. Du lịch ư? Họ không có thắng cảnh thiên nhiên đâu, thế nhưng tại sao mỗi năm Singapore lại tiếp đón hàng chục triệu lượt khách ghé thăm như vậy? Là do họ biết tạo nên sự thu hút. Đảo nhân tạo Sentosa với khu liên hợp giải trí: Thuỷ cung, Casino, Universal..., công viên sư tử biển, nhà hát trái sầu riêng, vườn chim Jurong, tổ hợp giải trí Marina Bay Sand với chương trình nhạc nước hoành tráng, du thuyền ngắm Singapore về đêm.... rất rất nhiều những địa điểm nhân tạo nổi tiếng ở Singapore, hấp dẫn du khách bởi bàn tay tài hoa cùng trí tuệ siêu phạm của con người tạo nên. ảnh Singapore,những điều chưa biết,du lịch,khám phá 6. Singapore - đất nước tôn trọng nhân quyền: Một câu chuyện nhỏ thú vị mà tôi vô tình khám phá ra được, ở Singapore nếu tài khoản điện thoại của bạn chỉ còn gọi được 1 phút thôi, bạn đang dang dở câu chuyện mà tiền đã hết mất rồi. Yên tâm, họ không hề cắt điện thoại của bạn, dù bạn đã hết tiền, tôn trọng cuộc nói chuyện của bạn, bạn có thể tiếp tục nói bao nhiêu tuỳ thích, nhưng cúp máy rồi thì không gọi lại được đâu nhé! 7. Du lịch Singapore: Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin về các địa điểm khám phá nổi tiếng của Singapore trên các phương tiện truyền thông, bài viết này không nhằm mục đích giới thiệu đất nước du lịch Singapore, mà chỉ là những điều đặc biệt theo cá nhân tôi. Bạn muốn tự mình khám phá để tìm thêm nhiều nét mới không? Chần chừ gì nữa? Thông tin cơ bản cho bạn nào thích khám phá đây: du lịch Singapore hoàn toàn dễ dàng, bạn không cần chứng minh tài chính, không cần xin visa, ăn uống ở những khu food court, giá cũng không hề mắc đâu nghen, còn được ăn mấy món đặc trưng của người Singapore nữa, tiếng anh được dùng như một trong các ngôn ngữ chính nên khỏi lo vấn đề ngôn ngữ, đi lại thì vô cùng thuận lợi với hệ thống giao thông công cộng phát triển, nhà nghỉ dạng 2, 3 sao thì cũng không đắt đâu, mà chất lượng tốt nữa. Điều bạn cần chuẩn bị là 1 passport, chút ít chi phí và vốn tiếng anh phổ thông đủ sử dụng, cùng niềm đam mê khám phá là có thể đi ngay rồi. Xách ba lô lên và phượt thôi nào !!! ảnh Singapore,những điều chưa biết,du lịch,khám phá http://xuongmayco.com/san-pham/co-de-ban-singapore/
09/05/2018
122 lượt xem
Những điều thú vị về nước Úc 1. Chiều rộng của nước Úc gần bằng khoảng cách từ London (Anh) trải dài đến Moscow(Nga) 2. Anna Creek Station, trang trại chăn nuôi gia súc có diện tích lớn nhất thế giới với 24.000 km2 nằm ở phía nam nước Úc. Đây lfa trang trại có diện tích lớn hơn cả diện tích của Isarel (20.800km2) 3. Có thể mô tả sự phân bố dân sử ở Úc bằng hình trăng khuyết, bởi người dân chỉ sống tập trung trong khu vực không quá 50 km tính từ bờ biển vào đất liền. Diện tích phía bên trong đất nước là sa mạc không có người sinh sống 4. Melbourne — một thành phố của Úc được mệnh danh là thành phố giàu có nhất thế giới chính vào năm 1880. Trong suốt 3 năm trời, Melbourne cũng luôn nằm trong danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới Melbourne đạt danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới 7 năm liên tiếp 5. Úc cũng là một trong những quốc gia tiên phong trong việc bình đẳng hóa giới tính trên thế giới, là quốc gia thứ 2 cho phép phụ nữ được phép bầu cử 6. Chính phủ Úc đã thực hiện một chiến dịch trị giá 19 triệu USD ( khoảng hơn 430 tỷ đồng) để đưa loài lạc đà vào khuôn khổ bởi số lượng lạc đà quá đông và khó kiểm soát. 7. Nước Úc sở hữu một dãy hàng rào dài nhất thế giới với 5.614 km 8. Trước khi có sự xuất hiện của con người, Úc đã từng là mái nhà của nhiều loại sinh vật đặc biệt: chuột túi cao 3 mét, kỳ đà dài 7 mét, những con vịt có kích thước to bằng con ngựa. 9. Số lượng cừu ở Úc gấp 3.3 lần số dân cư đang sinh sống tại quốc gia này 10. Dân Úc nổi tiếng là “bợm nhậu” trên thế giới, mỗi người dân ở đây có thể uống khoảng 96 lít bia mỗi năm 11. Kiến trúc của nhà hát Sydney được lấy cảm hứng khi kiến trúc sư đang ăn một quả cam. Và nếu ghép lại các mái buồm trên nhà hát thì chúng ta sẽ thu được một hình cầu không có lỗ hở 12. Khoảng 1/5 những tay cờ bạc nổi tiếng trên thế giới “hội tụ” tại Úc. Người dân nước này cũng được biết tới là những đại gia đầu tư nhiều tiền vào cờ bạc nhất trên thế giới 13. Ngày 26/01 hàng năm, thánh phố Brisbane sẽ tổ chức cuộc thi “Đua gián toàn quốc Úc”. Sự kiện này được tổ chức lần đầu vào năm 1982 với cái tên “Soft Cocky”, con gián sẽ được người tham gia mang tới thi, hoặc bạn có thể mua ngay tại quầy bán trong khu vực tổ chức cuộc thi 14. Một cuộc tranh luận bầu cử trên truyền hình giữa nữ thủ tướng Julia Gillard và lãnh đạo Liên đảng tự do Tony Abbott năm 2010 ở Úc đã phải dời lịch phát sóng để nhường sóng cho vòng chung kết cuộc thi Masterchef 15. Ở Úc, ngoài chuột túi Koala còn có chim Đàn Lia sinh sống với số lượng lớn. Loài chim này có thể hót được 20 giọng khác nhau. http://xuongmayco.com/san-pham/co-de-ban-uc/
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?