Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Khủng long bạo chúa ăn cỏ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Phan Văn Tri, Quận Bình Thạnh
Gia nhập: 8/6/2011

Tổng Lượt Xem:  56558

2636 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 6
3 sao -
 57
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 48 bài viết diễn đàn
17/09/2011
1036 lượt xem
Live show Bài hát Việt tháng 9 sẽ được diễn ra lúc 19 giờ ngày 17-9 tại Nhà hát Quân đội (TPHCM) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.                                                                           Nhóm nhạc “Quái vật tí hon” Theo ban tổ chức, nhóm nhạc có cái tên khá thú vị “Quái vật tí hon” sẽ là những nhân vật chính của chuyên mục dự án âm nhạc kỳ này của chương trình. Quái vật tí hon là sự kết hợp của những rocker – đến từ nhiều rock band quen thuộc của Việt Nam. Họ sẽ xuất hiện tại dự án âm nhạc mang tên Đường về của Bài hát Việt tháng 9. Nhóm sẽ giới thiệu 4 trong số 12 ca khúc thuộc album đầu tay mang tên Đường về, gồm: Qua ô cửa thời gian, Đường về, Ông trời cô đơn và Ô trống. Bốn ca khúc này đều được sáng tác bởi thành viên Công Hải. Album Đường về đã được Quái vật tí hon thực hiện thu âm tại Malaysia. Cũng theo ban tổ chức, live show Bài hát Việt tháng 9 sẽ có sự góp mặt của những tác giả mới đối với chương trình trong năm nay: Tay rap nổi tiếng Hà Okio với Bỗng dưng muốn hát, nhóm KOP với ca khúc Khoảng trống bỏ lại, Thùy Hoàng Diễm với Đi thôi... Nhóm nhạc riêng của rocker Phạm Anh Khoa, PAK Band, lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi Bài hát Việt với một sáng tác mang tên Thu – một ca khúc đậm chất rock. Bên cạnh những tác giả còn khá mới mẻ, khán giả sẽ có cơ hội được nghe những sáng tác của các tác giả đã quen thuộc với chương trình: Phạm Thanh Hà với Nơi ấy có cha, Thành Vương với Hoàng hôn, Trần Quế Sơn với Anh đi. Các ca sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình: Tô Minh Đức, Thảo Trang, Tiêu Châu Như Quỳnh, Hòa Mi, Hoàng Nghiệp, Y Garia...
16/09/2011
1026 lượt xem
Mình sử dụng mỹ phẩm nhiều nhưng mà có người bạn bảo là phải dùng mỹ phẩm đúng cách nữa mới có hiệu quả và không bị lão hóa sớm! Vậy dùng mỹ phẩm đúng cách là như thế nào?. Các bạn giúp mình nhé.
14/09/2011
1314 lượt xem
Ngày 17 tháng 09 năm 2011, là đúng tròn 2 năm ngày Chewy Junior chính thức có mặt phục vụ các bạn tại Việt Nam. Nhân dịp Sinh Nhật Lần Thứ 2 của Chewy Junior tại Việt Nam, chúng ta sẽ có những chương trình hấp dẫn gì dành cho các bạn nè: Tặng voucher giảm giá 50% cho các khách hàng mua với hóa đơn trên 200,000đ trong thời gian từ 15 đến 30 tháng 09 năm 2011 nhé. Lưu ý chỉ áp dụng tại tất cả các chi nhánh tại TPHCM thôi nhé. Nhưng các bạn ở Đà Nẵng và Hà Nội đừng có lo, các bạn đọc giả ở hai nơi này sẽ nhận được một Voucher mua bánh miễn phí trị giá 50,000đ/ bạn khi photo hoặc in tấm hình dưới đây và đem đến cửa hàng. Số lượng có hạn thôi nhé và mỗi chi nhánh Đà Nẵng và Hà Nội chỉ tặng tối đa 200 voucher cho 200 bạn đến sớm nhất ở mỗi nơi thôi nhé. Bên cạnh đó, từ ngày 16 đến 18 tháng 09 năm 2011 tại Chewy Junior  - TP HCM, nơi Buổi Tiệc Sinh Nhật diễn ra còn có Chương Trình Quà Tặng Bất Ngờ với Chú Hề ảo thuật Balloon đến từ TháiLand. Thời gian diễn ra từ 16h đến 20h trong ba ngày liên tiếp. Các bạn sẽ được Chú Hề Balloon tặng cho những món quà ngộ nghĩnh dễ thương cùng với một bức ảnh cực kì ấn tượng đem về nhà đó.
12/09/2011
1293 lượt xem
Theo bạn đàn ông nước nào “chuẩn” nhất để lấy làm chồng? Tất nhiên mỗi người một ý kiến. Còn cá nhân bạn có ý kiến ra sao? Dưới đây là một số ý kiến nè: Chồng Tây kệch cỡm như voi Đêm lăn đè trúng chắc lòi phèo luôn Chồng Tàu ăn mãi nước tương Đứng gần nồng nặc mùi hương xì dầu Chồng Lào mê được chỗ nào? Nhỏ con, èo uột xanh xao gầy còm Chồng Phi Châu chúng đen ngòm Tối về cúp điện dòm hoài không ra! Chồng Mĩ dâm đãng lắm nha Nếu không khéo giữ chắc là teng beng Chồng Đài Loan có máu ghen Léng phéng nó biết, sớm lên bàn thờ Dại dột lấy Mễ Tây Cơ Phẩm tiên chuột vọc, khỉ mò… tan hoang Chồng Ấn Độ rất làm tàng Nhiều bằng cấp hả? Cần nhiều hồi môn Chồng Anh đẹp mã to con Tỉ số đồng tính hết hồn đó nhe Chồng Nhật cặp mắt hí nè Dã man số một ai nghe chạy dài Chồng Hàn, ai nói đẹp trai Cứ lấy rồi biết, bị đày khổ thân Chồng Úc chỉ thích uống ăn Khoảng gần ba chục bụng bằng cái lu Chồng Ý có đứa vào tù Vẫn buôn thuốc phiện cũng như bên ngoài Chồng Do Thái rất đa tài Nhưng mà “tiết kiệm” khỏi ai sánh bằng! Chồng Việt chắc chắn trăm phần Thiệt thà, chung thủy… khỏi cần phải lo Lại có người khẳng định rằng: Bởi em do quá đắn đo Lại thêm cái tật tò mò đáng thương Nên giờ vẫn phải "Cô đơn" Người ta chồng có em còn độc thân? Chồng Tây có tánh ân cần Ga lăng hết cỡ, đỡ đần vợ con Chồng Tàu chỉ thích màu son Thương lắm nếu vợ hãy còn trắng trong Chồng Lào chung thuỷ một lòng Suốt đời một vợ chớ không ham nhiều Chồng Phi mắc phải chắc tiêu Si da, bệnh Aids đừng liều nhào vô Chồng Mỹ tuy lắm tiền đô Nhưng hơi bạo lực chớ vô em à Chồng Đài có bảy kiếm ba Kiếm đủ một chục mới là khỏi lo Cũng đừng lấy Mễ tây Cơ Tối ngày đánh bạc chơi cờ mà thôi Chồng Ấn chắc phải chịu hôi Cà ri, Sa tế cay lòi miệng luôn Chồng Nhật thì lại quá lùn Thua là tự tử chớ không chịu hàng Chồng Hàn chỉ thích lang thang Ỷ vào mã đẹp làm tàng thấy ghê Chồng Úc ăn uống rất mê Thây to, xác bự, bụng phề như trâu Chồng Anh trắng trẻo, chân cao Pê đê cũng lắm khác nào Thái lan Chồng Ý tánh khí ngang tàng Đường dây buôn lậu nghênh ngang nhất đời Do Thái bủn xỉn người ơi Tốt nhất là chọn lấy người Việt Nam
08/09/2011
926 lượt xem
Một mùa Trung thu nữa sắp đến, chúng ta cùng điểm danh những lễ hội Trung thu được mong đợi nhất Trung thu này. Chung tay “Vì một thế giới trẻ thơ” – Hà Nội Nhiều hoạt động phong phú, bổ ích cùng các trò chơi dân gian hấp dẫn sẽ diễn ra nhân dịp Trung thu năm nay tại Bảo tàng Dân tộc học. Chương trình nghệ thuật “Vì một thế giới trẻ thơ” kéo dài từ ngày 9/9 đến 12/9/2011 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam Đến với lễ hội không chỉ trẻ con mà người lớn còn có dịp tham gia làm bánh dẻo, bánh cốm, bày mâm cỗ Trung thu, làm tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn Trung thu, trang trí mặt nạ... tham gia các trò chơi có thưởng như: ô ăn quan, rồng rắn lên mây, kéo co, xâu vòng, làm con vật bằng ốc sò… "Vì một thế giới trẻ thơ" có sự góp mặt của hơn 200 diễn viên, đặc biệt là các ngôi sao như Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, nhóm hài Đức Hải, Hồng Vân,… Ngoài các các em thiếu nhi trên đại bàn Hà Nội, chương trình dự kiến đón tiếp khoảng 2.500 thiếu nhi ở khu vực phía Nam, thiếu nhi quốc tế, cùng khoảng 200 trẻ em khuyết tật và mồ côi tham dự. “Lễ hội lồng đèn” lớn nhất Việt Nam – Phan Thiết Với chủ đề “Thiếu nhi Phan Thiết, vui đón Trung thu, học hành chăm ngoan, mừng năm học mới” , lễ hội Trung thu năm nay tại TP. Phan Thiết sẽ diễn ra từ ngày 10-12/9/2011 (nhằm 13-15/8 Âm lịch) bao gồm các hoạt động như lễ hội rước đèn, hội thi cộ đèn thành phố và vui tết Trung thu tại các địa bàn dân cư… Điểm nhấn của lễ hội là “Đêm hội đường phố” diễn ra vào lúc 18h tối 10/9/2011 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành với sự tham gia của hơn 4.000 em thiếu nhi, tương đương với hơn 4.000 chiếc lồng đèn lớn nhỏ, nhiều hình dáng, hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn nhiều bất ngờ thú vị. Đoàn diễu hành sẽ đi theo lộ trình dài khoảng 2.900 mét qua các trục đường chính của thành phố. Bạn được dịp no căng mắt trước màn trình diễn lân sư rồng không thể hoành tráng hơn, cùng tham gia phá cỗ, hòa mình vào không khí náo nhiệt của âm thanh, ánh sáng rực rỡ, nối đuôi cùng hàng ngàn bạn thiếu nhi rước đèn khắp thành phố, được “sờ tận tay” những chiếc lồng đèn quá khổ, với kích thước trung bình từ 5 – 10m được chế tác công phu và đầy ý nghĩa. Ngoài ra bạn còn có dịp thưởng ngoạn màn trình diễn của con rồng xanh dài nhất Đông Nam Á. Lễ hội rước đèn Trung thu tại TP. Phan Thiết là một lễ hội văn hóa truyền thống, đặc sắc thu hút hàng trăm ngàn người dân địa phương cùng khách du lịch tham gia. Lễ hội được xác lập kỷ lục “Lễ hội Trung thu lớn nhất và độc đáo nhất Việt Nam” và nhận giải thưởng The Guide Awards cho “Lễ hội Văn hoá đặc sắc và thành công nhất phục vụ trong ngành du lịch Việt Nam”. Xuống phố trông trăng, đem lại nụ cười cho trẻ em bất hạnh - TP. HCM Có khá nhiều hoạt động dành cho giới trẻ Sài thành trong mùa Trung thu này. Bạn có thể dạo quanh những khu phố đèn lồng lộng lẫy, hay tụ tập, vui chơi cùng bạn bè hoặc chọn lựa tham gia các chương trình thiện nguyện mùa Trung thu. Có khá nhiều chương trình được tổ chức cho những bạn nhỏ gặp khó khăn trên địa bàn thành phố với mong muốn các bé có một đêm Trung thu chan hòa tiếng cười, tình người và lòng nhân ái, thắp lên trong lòng các em niềm tin về một tương lai tươi sáng,... Sẽ thật ý nghĩa khi san sẻ niềm vui đến với mọi người. Đón Trung thu nguyên sơ và mộc - Hội An Trung thu ở Hội An vắng bóng những đồ chơi điện tử hiện đại, những màn biểu diễn lân sư rồng hoành tráng, chỉ có ánh sáng huyền ảo của hoa đăng tràn ngập khắp phố phường, nhộn nhịp với những trò chơi dân gian như: thiết kế và triển lãm lồng đèn, múa lân, múa sư tử, đêm phố cổ, hát bài chòi, đánh cờ.... Ở phố cổ Hội An, trăng rằm như sáng hơn khi không bị ánh điện văn minh lấn át. Vào những ngày rằm, mọi ánh đèn bị tắt ngúm, đèn lồng treo khắp nơi, trên mái nhà, hè phố, bậc thang và hai bên bờ sông Hoài... Những cửa hiệu bày bán bánh Trung thu cũng được bao phủ bởi ánh sáng của đèn lồng.
01/09/2011
951 lượt xem
Nhà sản xuất âm nhạc Anh Tuấn, người góp phần đưa boyband Ireland tới Hà Nội tháng 10 này, cho biết giá vé của đêm diễn 'Gravity tour' tại SVĐ Mỹ Đình ngày 1/10 dao động từ 350.000 đến 1 triệu đồng. Bốn chàng trai người Ireland nổi tiếng với những bản ballad ngọt ngào như Swear It Again, My Love, If I Let You Go sẽ cống hiến cho người hâm mộ tại Việt Nam một đêm diễn với gần 20 ca khúc, tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày đầu tiên của tháng 10. Trong khuôn khổ Tour diễn thế giới Westlife - Gravity, sau hơn 40 buổi biểu diễn tại nhiều thành phố lớn ở khắp các quốc gia, Hà Nội đã được công bố là một trong số những điểm đến của Gravity Asia Tour lần này. Nhà sản xuất vừa tiết lộ 4 mức giá của đêm diễn tại Hà Nội là 350.000 đồng, 600.000 đồng, 800.000 đồng và 1 triệu đồng (đã bao gồm cả VAT). Vé chỉ được bán trong ba tuần của tháng 9 với hai hình thức là mua online tại hệ thống đặt vé của website http://www.westlife.com.vn/ hoặc tại 3 địa điểm là rạp MegaStar Vincom, MegaStar Picomall và Boo City. Giá vé đêm diễn của Westlife thấp hơn nhiều so với số tiền khán giả phải trả để xem chương trình của các nhóm nghệ sĩ nước ngoài sang Việt Nam biểu diễn trong năm nay như Super Junior hay Backstreet Boys. Nhà sản xuất Vũ Anh Tuấn phát biểu: "Tuy nhiều show diễn trước đây đã chịu lỗ, nhưng với mong muốn đưa đến Việt Nam một nhóm nhạc nổi tiếng thế giới được các khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau yêu mến, chúng tôi vẫn rất cố gắng để đưa ra mức giá phù hợp nhất đối với người Việt Nam. Làm sao để ai cũng có cơ hội được đến gặp gỡ thần tượng Westlife và thưởng thức các bài hát nổi tiếng của họ" Tour diễn Westlife - Gravity lần này sẽ diễn ra tại Thượng Hải (21/9), Quảng Châu (23/9), Bắc Kinh (25/9), Hong Kong (27/9), Manila (29/9). Địa điểm Hà Nội là chặng dừng chân chính giữa chương trình (1/10). Sau đó, bốn chàng trai sẽ tiếp tục đến với các khán giả tại Singapore (3/10), Jakarta (5/10), Kuala Lumpur (7/10) và Seoul (9/10).
31/08/2011
824 lượt xem
“Vũ khúc sôi động” sẽ cuốn hút bạn từ giây đầu tiên đến tận phút cuối cùng khi tất cả các ca sĩ tham gia chương trình đều “nhảy” với bản hit của mình. Dàn ca sĩ toàn những ngôi sao đang hot hứa hẹn sẽ làm bùng nổ sân khấu Lan Anh bằng những vũ điệu sôi động. “Quý ông” Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục chinh phục khán giả với phong cách đỉnh cao, xứng tầm ông hoàng nhạc Việt. Các mỹ nhân nóng bỏng và quyến rũ Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Lệ Quyên, Hiền Thục, Khánh Ngọc, Lều Phương Anh sẽ cùng so tài đọ sắc với những hát đang được yêu thích nhất cùng phần vũ đạo hấp dẫn khiến bạn không thể rời mắt. Không sở hữu những số đo vàng nhưng giữa các nữ ca sĩ nóng bỏng, Siu Black vẫn thừa khả năng “đốt cháy” khán giả bằng giọng hát hừng hực lửa và vũ điệu sôi động cùng vũ đoàn Bước Nhảy. Đan xen giữa những giai điệu sôi động của các mỹ nhân sẽ là một Hồ Ngọc Hà trong khoảnh khắc đầy sâu lắng cùng lời tự sự đầy da diết “vòng tay cố siết chặt anh dẫu biết rằng cũng chỉ thế thôi”. Bên cạnh những mỹ nhân gợi cảm sẽ là những chàng trai đầy mạnh mẽ, nam tính, giọng hát đầy nội lực: Phan Đinh Tùng, Lý Hải, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Hồng Ân và các chàng trai F5, Vmusic. Các bạn cũng sẽ được nghe lại ca khúc “Lột xác” với phần biểu diễn hoàn toàn mới lạ của một chàng ca sĩ rất trẻ Siêu Tiểu Sơn. Đặc biệt, Mr Đàm sẽ khiến những khán giả có mặt tại Lan Anh sau 22h đêm 10/9 sẽ không thể ngồi yên trên ghế. Vì thế, các bạn hãy nhớ mang giày để tự tin hòa cùng những “Vũ khúc sôi động” nhé! Và còn rất rất nhiều điều bất ngờ, thú vị khác đang chờ đón bạn trong Vũ khúc sôi động lúc 19h30 ngày 10/9/2011. Giá vé : 130.000 VND - 260.000 VND - 350.000 VND
30/08/2011
571 lượt xem
Cafe New Day được nhiều thực khách Sài Thành yêu thích và ví như một khu resort thu nhỏ, đón mọi người trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi, nơi bạn có thể thoát khỏi ồn ảo và khói bụi của đô thị để đắm mình trong không gian xanh mướt với tiếng nhạc du dương cùng tiếng thác nước chảy róc rách vui tai. Nhân dịp sinh nhật 1 tuổi, Cafe New Day có chương trình khuyến mãi hấp dẫn tri ân khách hàng: - Đối với những khách hàng có thẻ của New Day sẽ được giảm giá 20 %. - Đối với những hóa đơn thanh toán trên 300.000 đồng sẽ được giảm 20% - Đối với những hóa đơn thanh toán trên 100.000 đồng sẽ được giảm 10% Xin lưu ý: Quán không áp dụng chương trình giảm giá trên trong ngày 2/9 và các ngày Thứ 7 và Chủ Nhật trong thời gian khuyến mại. Thời gian áp dụng: từ 27/08/2011 đến hết 02/09/2011 Chi tiết liên hệ: Cafe New Day
26/08/2011
544 lượt xem
Nhà hàng Potomac – Du thuyền Hồ Tây tọa lạc giữa không gian hồ rộng mênh mông, được thiết kế mang đậm chất phương tây gồm hai tầng với sức chứa 300 thực khách từ lâu đã là điểm đến lý tưởng cho các bữa tiệc chiêu đãi cùng gia đình, bạn bè, đối tác. Mừng Quốc khánh 2/9, Potomac phục vụ buffet với giá ưu đãi 350.000 vnđ/suất, bên cạnh đó quý khách hàng có thể vừa ăn buffet vừa du lịch “miễn phí” trên hồ Tây. Xin lưu ý: - Khuyến mại buffet chỉ áp dụng duy nhất trong ngày 2/9/2011 - Thực khách đặt chỗ từ ngày hôm nay cho đến khi nhà hàng hết chỗ Hãy một lần đến với Potomac bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp đầy quyến rũ của sàn Bar mở ngoài trời và thưởng thức những ly cafe và đồ uống mang hương vị đặc trưng của Potomac để cùng ngắm những buổi hoàng hôn trên Hồ Tây bạn nhé! Mọi chi tiết liên hệ: PotomacRestaurant & Bar
24/08/2011
668 lượt xem
Các loại thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày như đường, muối, chất béo có thể gây hại cho sức khỏe nếu dùng quá liều. Tác động xấu của chúng đến các cơ quan trong cơ thể có thể diễn ra trong khoảng một giờ, thậm chí chỉ trong vài phút. Sự hủy hoại diễn ra nhanh chóng đã được báo Daily mail (Anh) dẫn chứng. Thuốc lá: trong 3 giây Khói thuốc lá chỉ mất 3 giây để xâm nhập vào phổi và trực tiếp kích động đến tim, làm tim đập nhanh hơn. Lúc đó, áp lực sẽ tăng lên vì tim phải làm việc quá sức. Ở những người đang có nguy cơ tiềm ẩn, có thể gây nên cơn đau tim và đột quỵ. Đường: 2 phút Khi chưa kịp nuốt, đường có thể hủy hoại men răng của bạn chỉ trong 2 phút và làm phát triển vi khuẩn có hại trong khoang miệng. Khi ăn cùng lúc 20 muỗng đường, bạn đã làm giảm khả năng tiêu diệt những vi khuẩn gây bệnh trong khoảng 2 - 5 giờ của tế bào bạch huyết. Rượu: 6 phút Trong vòng 6 phút, một lít bia hoặc 3 cốc rượu có thể gây tổn hại cho não, dù bạn không uống bia, rượu thường xuyên. Nếu bạn vẫn tiếp tục uống đến khi say và uống thường xuyên, não sẽ ngày càng bị tổn hại. Muối: 30 phút Thức ăn mặn có thể dẫn đến xơ cứng động mạch và tĩnh mạch chỉ trong 30 phút sau khi ăn. Một tác động khác là lượng muối dư thừa được mạch máu hấp thụ làm cho áp lực chất lưu (chất lỏng và chất khí) tăng lên, dẫn đến nguy cơ đột quỵ và đau tim. Caffeine: 30 phút Nửa giờ sau khi uống cà phê, áp lực và lưu lượng máu đến các cơ sẽ tăng quá sức chịu đựng do sự giải phóng các kích thích tố tuyến thượng thận. Ngược lại, lưu lượng máu đến các cơ quan khác giảm nên các chức năng của chúng cũng giảm đi. Chất béo bão hòa: 45 phút Chất béo bão hòa có trong bơ, bánh bích quy và những thực phẩm khác có thể làm tăng nguy cơ đông máu trong khoảng thời gian chưa đến một giờ. Ảnh hưởng của quá trình này làm tắc nghẽn các mạch máu, gây ra cơn đau tim. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy chất béo không bão hòa và axit béo omega – 3 có trong các loại hạt, dầu cá. Chúng có thể làm trung hòa chất béo bão hòa.
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?