Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
nhocmeo309
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: cafe
403, lô A7-4, c/c Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, p. 26, Q. Bình Thạnh
Gia nhập: 7/9/2011

Tổng Lượt Xem:  45676

236 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 5 bài viết diễn đàn
30/09/2011
916 lượt xem
Với teen, nhắn tin chỉ là chức năng quan trọng thứ hai của dế cưng. Chức năng quan trọng nhất là… xem giờ. Bài viết tổng hợp những thông tin thú vị xung quanh tin nhắn di động. 1. Tin nhắn đầu tiên được gửi đi có nội dung “Chúc mừng Giáng sinh” (Happy Christmas) vào năm 1992. 2. Trên 72% người dùng điện thoại thường xuyên nhắn tin, trong đó 55% dưới 18 tuổi. 3. Dịch vụ nhắn tin chiếm 20% lợi nhuận của nhà mạng di động. 4. 95% tin nhắn được nhận trong khoảng 10 giây sau khi gửi. 5. Bạn thường nhắn tin cho những ai? 80% là bạn bè, 61% là “người ấy”, 39% là cha mẹ. 6. 50% phụ nữ cho rằng việc nhắn tin giống như cách giữ liên lạc với bạn bè, thể hiện sự quan tâm. 7. Thời gian người dùng nhắn tin nhiều nhất trong ngày vào khoảng từ 22h30’ đến 23h. 8. Tại Mỹ, hầu hết tiểu bang đều ban hành luật cấm nhắn tin khi đang lái xe. 9. Trung bình cứ 5 người dùng điện thoại thì có 4 người đã từng nhận được tin nhắn rác (spam). 10. Với teen, nhắn tin là chức năng quan trọng thứ hai của di động. Chức năng quan trọng nhất là… xem giờ.
22/09/2011
881 lượt xem
Rút các phích khỏi ổ cắm: Có lẽ bạn không biết rằng việc để cho các thiết bị điện gia dụng ở chế độ "chờ" trong thời gian dài đã làm tiêu tốn một lượng điện lớn, vì vậy hãy rút các chuôi cắm ra khỏi ổ hoặc tắt nguồn tất cả các thiết bị như máy sấy tóc, máy vi tính, tivi, thiết bị sạc điện thoại di động... khi không sử dụng. Nguyên tắc 3R: (reduce, reuse, and recycle): Giảm sử dụng - tái sử dụng - sử dụng sản phẩm tái chế, hãy đối mặt với thực tế là chúng ta tiêu thụ nhiều hơn cái mà thiên nhiên có thể cung cấp cho chúng ta và mọi thứ đang dần cạn kiệt, kể cả nước! Vì vậy, trước hết hãy giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng của bản thân hơn là phải tái sử dụng và tái sử dụng sẽ còn tốt cho môi trường hơn phải tái chế các sản phẩm đã vứt đi!. Giảm sử dụng túi nilông: Bạn có tin rằng các túi nilông không thể bị phân hủy sinh học nên chúng có thể tồn tại trong môi trường đến hàng trăm năm và để sản xuất ra 100 triệu túi nhựa phải tiêu tốn 12 triệu barrel dầu hỏa, vì vậy hãy sử dụng giấy, các loại lá... để gói sản phẩm thay vì sử dụng loại túi này. Tận dụng ánh sáng mặt trời: Tại sao bạn không mở tung cửa sổ ngôi nhà bạn bất cứ khi nào có thể để đón ánh sáng mặt trời thay vì sử dụng các loại đèn chiếu sáng, như vậy bạn sẽ giảm được lượng điện năng tiêu thụ, đồng thời tiết kiệm được túi tiền của mình. Sử dụng các tiến bộ của khoa học: Hãy dùng đèn huỳnh quang mặc dù chúng đắt hơn một tí nhưng bền hơn và tiết kiệm đến 75% điện năng so với bóng đèn bình thường. Nhưng phải lưu ý rằng trong chúng cũng chứa một lượng nhỏ thủy ngân, tuy không đủ gây hại cho bạn nhưng sẽ tích lũy vào môi trường nếu không được thu gom và xử lý tốt. Hằng ngày các bạn ăn bánh uống nước khi ăn uống xong các bạn bỏ rác đi đâu . Bỏ rác vào thùng để cho môi trường xanh sạch đẹp hơn nhưng các bạn có nghĩ rằng nếu như chúng ta giữ lại những thứ ấy... để làm những chuyện khác thì có phải là chúng ta đã 1 công đôi việc, vừa giúp giảm thiểu rác vừa có thêm những vật dụng hữu ích cho chúng ta mà đỡ phải tốn tiền mua.
22/09/2011
8264 lượt xem
Không biết có ai đã từng ăn kem con cá chưa nhỉ?   Hình nó vậy nè Nếu ai đã ăn rồi thì chắc không thể nào không muốn thử cái thứ 2 nhỉ? có điều nếu ăn nhìu quá thì sẽ hơi ngán đó. Gọi là kem con cá vì ... nó có hình con cá :D, đơn giản vậy thoy. (thực ra đây là kem Hàn nên chắc chắn nó có tên, nhưng không ai biết tên nó là gì ^.^) Cái mà kem con cá quyến rũ mọi người là cái vị là lạ, ngồ ngộ của nó. Xé bao ra ta sẽ thấy nó là một ... cái bánh chứ không phải kem. Vậy sao mọi người gọi nó là "kem" con cá? Cái thú vị là nhân bên trong của con cá đó cơ, đó là loại kem vani nhân đậu đỏ, có vị bùi bùi, ngòn ngọt của kem đậu đỏ, cái vị lạt lạt của vỏ bánh, có lẽ vì vậy mà kem không ngọt lắm nên rất dễ ăn. Mình có nhỏ bạn nó không ăn ngọt được nhưng lại có thể ăn đến 5 cái kem con cá thì các bạn biết kem con cá hấp dẫn ra sao rồi chứ? ^_^ Tiếc là mình không biết kem con cá bán ở đâu trong Sài Gòn nên không chỉ các bạn đi mua được. Thành ra ai biết chỗ nào bán kem đặt biệt này thì share nhé :D
22/09/2011
962 lượt xem
Dropbox là 1 dịch vụ được nhiều người biết đến với chức năng lưu trữ và chia sẽ tập tin trực tuyến. Dropbox sử dụng công nghệ điện toán đám mây để đồng bộ dữ liệu từ nhiều máy tính với máy chủ. Bạn có thể tìm hiểu thêm cách chia sẽ tập tin và lưu trữ dữ liệu với Dropbox tại đây. Còn trong bài viết này, Genk sẽ đề cập tới vai trò của Dropbox đối với học sinh sinh viên. 1. Chuyển đổi máy tính một cách đơn giản Nếu bạn là sinh viên và bạn chưa có điều kiện đầu tư cho mình 1 chiếc laptop, bạn sẽ phải liên tục thay đổi máy tính khi làm việc ở nhà, ở trường, ở các nơi công cộng. Dropbox sẽ giúp bạn truy cập vào các tập tin tài liệu của mình ở bất kì nơi đâu chỉ cần có kết nối Internet. Cụ thể, Dropbox cho phép bạn sử dụng trình duyệt hoặc thông qua 1 ứng dụng đồng bộ dữ liệu với 1 thư mục trên ổ cứng. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần đồng bộ Dropbox với 1 thư mục trong máy tính cá nhân ở nhà, và sau đó bạn có thể lấy chúng ở bất kì máy tính nào, ở trường hoặc ở điểm truy cập Internet công cộng. Bạn cũng không cần dùng USB nữa, tiết kiệm được 1 khoảng chi phí nho nhỏ. Bạn nên sử dụng phần mềm SyncBackSE và hẹn giờ cho chương trình tự động đồng bộ các tập tin trên máy tính cá nhân của bạn mỗi đêm, để đảm bảo dữ liệu trên tài khoản Dropbox luôn “mới”. Cách dùng phần mềm sẽ được GenK hướng dẫn chi tiết trong các bài viết sau. 2. Giữ liên lạc với gia đình Nghe có vẻ kì lạ nhưng Dropbox thực sự làm được điều này 1 cách hiệu quả. Bạn chỉ cần tạo 1 thư mục và chia sẽ thư mục này cho gia đình thông qua Dropbox. Sau đó, bạn chia sẽ thư từ, các mẫu hóa đơn, các mẫu giấy tờ chứng từ cần thông tin từ gia đình thông qua thư mục này. Mọi thứ thật đơn giản và nhanh chóng. 3. Phối hợp làm việc nhóm Tương tự như Google Docs, Dropbox cũng cho phép nhiều người dùng phố hợp cùng làm việc trên 1 thư mục hoặc tập tin. Là sinh viên, bạn thường xuyên phải làm việc nhóm, bạn chỉ cần tạo 1 thư mục cho mỗi đồ án, đồng bộ với Dropbox và chia sẽ thư mục này cho những người trong nhóm của bạn. Mọi tập tin trong thư mục chia sẽ luôn được cập nhật liên tục sau mỗi thay đổi từ 1 thành viên bất kì trong nhóm. Với mỗi tập tin dùng chung, Dropbox sẽ lưu thành nhiều bản cho mỗi người tham gia chỉnh sửa, sau đó Dropbox sẽ tự động lưu tất cả thay đổi vào cùng 1 tập tin. Bạn có thể tùy chỉnh để xem được các phiên bản của tập tin này sau mỗi lần chỉnh sửa. Chúc bạn thành công
22/09/2011
834 lượt xem
Theo xác nhà nghiên cứu Harvard, kết quả này có thể tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng vì đột quỵ là một nguyên nhân hàng đâu gây tử vong và tàn phế vĩnh viễn. Các tác giả đã phân tích 28 nghiên cứu trước đó với gần 318.000 người và 8.478 trường hợp đột quỵ. Họ thấy rằng trầm cảm có liên quan, làm tăng 45% nguy cơ đột quỵ và 55% nguy cơ đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng. Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Journal of the American Medical Association số ra ngày 21/9, cũng cho thấy trầm cảm làm tăng 25% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ (do ngăn chặn việc cung cấp máu lên não). Các nhà nghiên cứu đưa ra một số lý giải về mối liên quan giữa trầm cảm và đột quỵ bao gồm: - Bị viêm hệ thận kinh-nội tiết và hệ miễn dịch. - Có các thói quen không tốt cho sức khỏe như hút thuốc lá, lười vận động, không dùng thuốc hoặc chế độ ăn không lành mạnh. - Bị các bệnh khác cũng là yếu tố nguy cơ đối với đột quỵ, tiểu đường và cao huyết áp. An Pan, tác giả nghiên cứu thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard và các cộng sự giải thích trên thông cáo của tạp chí rằng: “Phân tích gộp cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng trầm cảm là một yếu tố nguy cơ đáng kể gây đột quỵ. Vì tỉ lệ mắc bệnh trầm cảm và đột quỵ trong dân cư là cao nên mối liên quan được thấy giữa trầm cảm và đột quỵ có ý nghĩa quan trọng về lâm sàng và sức khỏe cộng đồng.” Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng cần có thêm các nghiên cứu khác để tìm hiểu tại sao trầm cảm lại làm tăng nguy cơ đột quỵ Theo HealthDay
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?