Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thuy tran
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/5/2011

Tổng Lượt Xem:  32074

571 điểm
Lời cảm ơn
0
1
4
1
0
0
1
2
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 16 bài viết diễn đàn
13/06/2011
1079 lượt xem
Theo thuyết phong thủy Trung Quốc, để có được sự thăng tiến trong sự nghiệp, cách bài trí, sắp xếp, thiết kế cho chính ngôi nhà mình đang cư ngụ cũng quan trọng không kém nơi trụ sở làm việc. Đôi kỳ lân trên bàn làm việc sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc. - Ở hướng đông của ngôi nhà nên bài trí một số đồ nội thất màu đỏ, sẽ cung cấp năng lượng cho toàn bộ ngôi nhà và giúp công việc kinh doanh được thuận lợi và con cái học hành tốt hơn. - Màu vàng luôn luôn đại diện cho sự giàu có, bạn hãy sắm vài đồ trang trí cho phòng khách có màu vàng, tiền, tài, lộc sẽ dồi dào hơn. Đôi kỳ lân trên bàn làm việc sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc. - Nước là nhân tố không thể thiếu trong phong thủy, đặt chậu nước nhỏ ngay trên bàn làm việc hoặc trên giá sách sẽ rất có lợi: Giúp tâm trí tỉnh táo, xua tan khí chướng có thể làm bạn đổ bệnh và hỗ trợ công việc xuôi chèo mát mái. - Với đặc thù mỗi công việc, nên lựa chọn hướng phòng ngủ khác nhau. Phòng ngủ hướng Bắc có lợi cho người làm công việc tự do. Phòng ngủ hướng Tây Bắc có lợi cho những ai làm lãnh đạo. Phòng ngủ hướng Đông Bắc có lợi cho những viên chức. Hướng Đông sẽ giúp ích cho những người trẻ tuổi trong công việc. Hướng Đông Nam phù hợp cho những ai làm về PR, ngoại giao nhiều. Hướng Nam phù hợp cho những người làm về thiết kế, sáng tác. Hướng Tây Nam sẽ tăng cường thêm sức mạnh. Và hướng Tây sẽ hóa giải được nhiều áp lực gặp phải trong công việc. - Ngoài ra, một đôi kỳ lân đặt trên bàn làm việc hay phòng khách sẽ mang đến sự thịnh vượng, giàu có. Ngoài ra còn giúp chủ nhân tránh được những đố kỵ, thị phi. Theo Dân Việt
13/06/2011
979 lượt xem
Pha nước cam quá dễ, cần gì bí quyết! Nhưng không hẳn vậy đâu, hãy pha nước cam theo cách sau, vừa nhiều mà lại không bị đắng. Nguyên liệu: 2 trái cam; 4 muỗng café đường. Thực hiện: - Lựa cam chín đỏ, vỏ bóng đẹp, bóp nhẹ thấy mềm, chỉ cần mua loại nhỏ cỡ nắm tay, cam lớn quá pha cũng không ngon. - Cho cam vào lò viba, để chế độ micro trong 30 giây - Cắt đôi rồi dùng dụng cụ vắt cam vắt nhẹ tay, cam sẽ ra hết nước - Đổ nước cam vào ly, pha thêm đường - Uống với đá Nước cam không bị đắng chính là nhờ lò viba đã làm bay hơi bớt tinh dầu trong vỏ cam, trái cam cũng mềm hơn từ bên trong, bạn không phải vần vò tốn sức mãi với nó nên không bị ép tinh dầu ra nước. Theo Mực tím
13/06/2011
812 lượt xem
Nhiều người thích ăn thức ăn chứa nhiều chất béo nhưng luôn lo lắng về việc tăng cân. Các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra một số cách giảm lượng chất béo trong thực phẩm. Để hạn chế các chất béo trong thực phẩm có thể áp dụng mấy phương thức như sau: Đối với thịt, hãy lọc tương đối những lớp mỡ trắng nhìn thấy trên bề mặt thịt, với thịt gà, thịt vịt thì lọc hết lớp mỡ dưới da. Khi nấu thịt có thể để nguội cho vào tủ lạnh, chất béo sẽ đông lại ở bên trên và có thể được loại bỏ dễ dàng. Cũng có thể chế biến thịt chung với các loại thực phẩm hút chất béo như là măng. Mùa này, sẵn măng tươi có thể mua về, thái ngâm với nước muối, sau đó luộc kĩ trước khi chế biến. Măng tươi có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, trợ giúp tiêu hóa, đẩy thức ăn tích tụ và phòng chống táo bón, phòng chống ung thư đại tràng. Tăng cường ăn cá đặc biệt các loại cá có loại chất béo omega3 như: cá hồi, cá thu, cá trích, cá ngừ Hạn chế tối đa các loại fast food và các loại bánh bích quy mỏng vì chúng thường có nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe. Nên tập thói quen hấp, luộc, ăn sống các loại rau thay vì xào nấu. Tăng cường các loại trái cây, rau xanh và các loại hạt nguyên hạt trong bữa ăn để giảm thiểu nhu cầu chất béo của cơ thể. Theo Lao động
31/05/2011
966 lượt xem
Mùa hè đã bắt đầu, Vinpearl Land – thiên đường du lịch của Việt Nam tiếp tục là sự lựa chọn lý tưởng hứa hẹn những ngày nghỉ đáng nhớ cho cả gia đình. Đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước, kể từ ngày 01/06/2011, Vinpearl Land sẽ chính thức đưa vào hoạt động nhiều hạng mục trò chơi hấp dẫn, một loạt các máy game mới đã được lắp đặt và sẵn sàng phục vụ những vị khách đầu tiên. Điển hình có thể kể đến trò chơi “Mô tô bay” – một trong những trò chơi hứa hẹn sẽ làm thỏa chí những em nhỏ tuổi. Cũng hướng đến đối tượng thiếu nhi, vào lúc 11h – 11h30 và 16h – 16h30 các ngày trong tuần, các chuyên gia và hoạt náo viên của khu công viên nước sẽ tổ chức thực hiện chương trình hoạt đông tập thể (team buiding) giúp các em rèn luyện tinh thần tập thể và tận hưởng những phút giây vui vẻ của những ngày hè. Cùng với việc đưa vào nhiều hạng mục trò chơi mới hấp dẫn, Vinpearl Land cũng chính thức tăng cường tần suất phục vụ của các chương trình vui chơi giải trí. Cụ thể: chương trình “Nàng tiên cá” sẽ được tăng lên 03 suất mỗi ngày. Tiết mục “Múa rối” cũng phục vụ tất cả các ngày trong tuần thay vì chỉ biểu diễn vào thứ 6 và thứ 7 như thường lệ. Riêng đối với những du khách từng “say mê” ca múa nhạc ngoài trời và biểu diễn nhạc nước tại Vinpearl Land, sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn các suất diễn. Hai chương trình đặc biệt này được phục vụ liên tục vào tất cả các ngày trong tuần, riêng thứ 6 và thứ 7 còn được tăng cường thêm suất thứ 2. Việc tăng cường các suất diễn không nằm ngoài mục đích đáp ứng nhu cầu của du khách trong các dịp lễ, đặc biệt vào những ngày cao điểm mùa hè. Cũng trong dịp này, Vinpearl Land còn có thêm nhiều điểm mới lạ và hấp dẫn phục vụ du khách. Đó là các show múa rối lần đầu tiên đưa những nhân vật mới ra mắt khán giả cùng những tiết mục được chuẩn bị công phu và đặc sắc; Thủy cung lộng lẫy với hơn 600 loài sinh vật biển mới lạ giúp du khách có thể khám phá lịch sử của từng loài cá và chiêm ngưỡng dáng vẻ kỳ thú của thế giới đại dương. Riêng đối với những ai yêu thích vẻ đẹp tao nhã của hoa lan chắc chắn sẽ được mãn nhãn khi bước vào Vườn Lan của Vinpearl Land. Từ những loại lan phổ biến, đến những loại quý hiếm, tất cả đã được quy tụ và được chăm sóc tỉ mỉ bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, hứa hẹn mang đến cho du khách những phút giây thư giãn tuyệt vời. Bên cạnh đó, Vinpearl Land còn có thêm dịch vụ chụp hình và in ảnh lên các vật kỷ niệm xinh xắn, giúp du khách lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và người thân trong những ngày lưu lại hòn đảo xinh đẹp này. Một trong những trạm dừng chân không thể bỏ qua của du khách khi tìm đến Vinpearl Land chính là nhà hàng Fast Food tọa lạc trong Làng ẩm thực. Dịp này, nhà hàng sẽ cho ra mắt nhiều món ăn mới như: cơm sườn, cơm gà, mì Ý, pizza, …Quán ăn Ba miền có thêm phở Hà Nội, bún cá, hủ tiếu Nam vang, bánh canh cua bột lọc,… Đặc biệt, nhà hàng Chiêu Anh vừa mới khai trương chuyên phục vụ buffet hải sản sẽ làm thỏa lòng những du khách đam mê các món ăn tươi sống của vùng biển Nha Trang. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng để mùa hè 2011 tại Vinpearl Land không chỉ là hè vui chơi rộn rã mà còn là hè tận hưởng những giá trị đích thực của cuộc sống. Điểm nhấn trong chuỗi chương trình vui hè sôi động tại Vinpearl Land là “Happy Children’s Day – Ngày hội của bé” nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6. Đây là chương trình dành riêng cho các bé khám phá xứ sở thần tiên, nhận những phần quà dễ thương và cùng chụp hình với những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Đặc biệt trong ngày này, các bé có chiều cao dưới 1.4m còn được nhận 01 coupon miễn phí tại bất kỳ nhà hàng thức ăn nhanh nào trong khu vực Vinpearl Land. Kết thúc hè và cũng khép lại chuỗi chương trình chào hè sôi động tại Vinpeal Land, “Vui hội trăng rằm” đêm Trung thu (11/9/2011) sẽ là một đêm trung thu đặc biệt với sự góp mặt của nghệ sĩ nhí tài năng cùng chương trình múa lân và rước đèn rộn rã. Các tiết mục như phá cỗ, trông trăng với mâm ngũ quả khổng lồ chắc chắn sẽ mang đến cho các em một đêm trung thu đáng nhớ. Nhiều phần quà dễ thương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng dành tặng các em nhỏ. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl cho biết: “Với sự chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước, Vinpearl Land hiện đã sẵn sàng để mang đến cho du khách Việt Nam và cả du khách quốc tế một mùa hè đầy mới lạ và tràn ngập niềm vui. Rất nhiều chương trình được thiết kế dành riêng cho đối tượng thiếu nhi, chúng tôi hy vọng điểm đến Vinpearl Land sẽ tiếp tục là món quà mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con em mình trong dịp hè năm nay”. Theo giadinh.net
31/05/2011
944 lượt xem
10 điều dưới đây là những cấm kị phụ nữ mang thai cần tránh để giữ cho em bé được khỏe mạnh và phát triển toàn diện, không bị khuyết tật về trí tuệ lẫn thể xác. Mang thai là niềm hạnh phúc vô bờ bến của người phụ nữ. Khi có thai, không có gì quan trọng hơn là sức khỏe và sự an toàn của thai nhi. May mắn thay, người mẹ hoàn toàn có thể tự bảo vệ em bé của mình bằng cách tránh những rủi ro phức tạp hoặc gây hại cho em bé có thể xảy ra khi mang thai. Danh sách của 10 điều dưới đây là những điều mà người phụ nữ mang thai nên tránh để giữ cho em bé được khỏe mạnh và phát triển toàn diện. 1. Tránh căng thẳng Stress và căng thẳng tấn công cơ thể của bạn theo những cách đáng ngạc nhiên. Ở phụ nữ mang thai, stress có thể gây ra táo bón, đau lưng, mất ngủ, và thậm chí dẫn đến sinh non hoặc em bé nhẹ cân. 2. Tránh khói thuốc lá Hút thuốc là vô cùng có hại cho thai nhi (cũng như cho chính mình), do đó, khi mang thai người mẹ cần hoàn toàn tránh khỏi khói thuốc lá, chứ không chỉ là không hút thuốc. Khi mẹ hút thuốc, em bé sẽ bị thiếu oxy. Điều này có thể khiến em bé phát triển chạm hơn và tăng cân ít hơn. Khói thuốc lá cũng là nguyên nhân dẫn đến sinh non và các biến chứng khác khi mang thai khác. 3. Tránh thuốc không theo đơn, bao gồm cả Aspirin Trong thời gian thai nghén, khi dùng bất kì loại thuốc nào, sản phụ cũng phải dùng theo chỉ định và theo đơn của bác sĩ, tránh tự tiện mua thuốc dùng mà không hỏi ý kiến và sự chấp thuận của bác sĩ. Bởi tất cả những gì mẹ ăn uống đều đi qua nhau thai và đi vào em bé trong bụng. Rất nhiều loại thuốc không tốt và thậm chí bị cấm chỉ định dùng vì không tốt cho em bé. 4. Tránh tiếp xúc với phân mèo Trong trường hợp hiếm hoi con mèo của bạn bị chứng toxoplasmosis (một bệnh truyền nhiễm do mèo gây ra) thì bạn nên tránh tiếp xúc với nó, đặc biệt là không được dọn phân mèo. Nếu bắt buộc phải làm thì bạn nên đeo găng tay nhựa và rửa tay thật sạch sau đó. Toxoplasmosis là một bệnh có thể gây dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Khi bị mắc bệnh này, loài mèo thường không có dấu hiệu gì thể hiện ra bên ngoài nên rất khó nhận biết. 5. Tránh caffeine Trong thời gian mang thai, tốt hơn là bạn nên tránh cà phê, chè hoặc nước ngọt có chứa caffeine. Bởi khi uống cà phê, các chất này cũng gây kích thích cho thai nhi. Caffeine kích thích tim và não, và là một chất gây nghiện như ma túy. 6. Tránh bổ sung quá nhiều vitamin A Rất nhiều thực phẩm chứa nhiều vitamin A, vì vậy rất ít người bị thiếu vitamin A khi mang thai. Tuy nhiên nếu bạn bổ sung quá nhiều vitamin A trong thời gian mang thai có thể độc hại cho em bé và có thể gây dị tật bẩm sinh hoặc sẩy thai. Trong thời gian mang thai, bạn cần 770 microgram vitamin A. Trong khi cho con bú, bạn cần 1.300 mg. 7. Tránh tiếp xúc thuốc trừ sâu, bao gồm cả sơn Trong 3 tháng đầu tiên của thai kì, hệ thần kinh của bé đang phát triển nhanh chóng, vì vậy việc tránh thuốc trừ sâu và khí độc trong thời gian này là rất quan trọng. Hãy đọc kĩ nhãn của chất tẩy rửa gia dụng có các chất độc hại và cẩn thận khi sử dụng chất tẩy rửa tự nhiên như baking soda và dấm. Phụ nữ mang thai nên tránh sơn sửa, bởi các lớp sơn có thể chứa chì và gây hại cho sự phát triển não của em bé và hệ thần kinh. 8. Tránh tắm hơi và đồ da trong phòng ngủ Phụ nữ mang thai khi quá nóng sẽ dễ thay đổi nội tiết và nhiệt độ của em bé cũng tăng lên. Nghiên cứu cho rằng phụ nữ mang thai bị quá nóng từ xông hơi sẽ dễ khiến em bé bị dị tật thần kinh (khi não và cột sống phát triển không đúng). 9. Tránh ăn cá có chứa thủy ngân Một số loại cá có chứa thủy ngân trong các mô mỡ của họ như cá mập, cá kiếm, cá thu vua, cá ngừ tươi, cá chẽm, và tilefish. Cá ngừ đóng hộp chứa ít thủy ngân, nhưng vẫn nên ăn điều độ. Khi một người phụ nữ mang thai tiêu thụ một lượng lớn thủy ngân, các em bé có thể bị tổn thương não. Đối với những người thích cá trong các hồ nước và sông, bạn cần phải cẩn thận của cá có chứa chất gây ô nhiễm công nghiệp gọi là biphenyl đã polyclo hóa (PCBs) trong mô mỡ của chúng. Phụ nữ mang thai tiêu thụ một lượng lớn PCBs sẽ làm giảm trí nhớ, giảm sự chú ý, và chỉ số IQ ở trẻ sơ sinh của họ. 10. Tránh rượu Bất kì đồ uống có cồn nào cũng đều không được tiêu thụ trong khi mang thai. Nếu uống rượu, rượu đi qua máu của bạn vào nhau thai và truyền sang em bé. Bởi vì em bé còn nhỏ và vẫn đang phát triển nên rượu có thể có tác khiến em bé có các khuyết tật về trí tuệ và thể chất. Tất cả những gì bạn ăn và uống đều có ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé đang lớn lên trong bạn. Hiểu biết những gì cần tránh có thể giúp bạn có những lựa chọn tốt nhất cho một thai kỳ khỏe mạnh. Ngoài ra, một số phụ nữ cảm thấy đây là cơ hội hoàn hảo để thực hiện thay đổi lâu dài để cải thiện sức khỏe của chính họ. Theo Afamily
30/05/2011
831 lượt xem
Để thoát khỏi mùi cơ thể trong những ngày nắng nóng, bạn nên áp dụng những cách đơn giản và khá tự nhiên dưới đây: Tắm rửa sạch sẽ Mùi cơ thể “nặng” hay không tùy thuộc vào sự sản xuất của các tuyến mồ hôi tiết ra cũng như lượng vi khuẩn trên da. Những người có mùi hôi đặc biệt nên tắm rửa sạch sẽ ngày 2-3 lần so với những người khác. Theo đó, hãy làm sạch vùng nách, bẹn bằng nước và xà phòng khử mùi ít nhất 1 lần/ ngày và tắm thường xuyên hơn nếu thấy cần thiết. Giặt rũ quần áo hàng ngày Mồ hôi thấm vào quần áo sẽ bốc mùi khó chịu nếu không được giặt giũ thường xuyên. Nên mặc quần áo từ chất liệu tự nhiên để giúp hấp thụ mồ hôi, thoáng khí và nên thay, giặt quần áo ngay trong ngày. Thoa chất khử mùi, chống mồ hôi ¬Đối với những trường hợp có mùi cơ thể nhẹ, có thể áp dụng thoa chất khử mùi có tác dụng diệt khuẩn và tỏa hương. Ngoài ra có thể làm giảm lượng mồ hôi bằng thuốc. Xà phòng kháng khuẩn hoặc thuốc mỡ kháng sinh Nếu bạn đã thử dùng chất chống mồ hôi, chất khử mùi và thấy rằng chúng gây kích ứng da thì có thể thử thay thế bằng dùng xà phòng kháng khuẩn khi tắm hoặc bôi mỡ kháng sinh theo tư vấn của bác sĩ. Giảm thực phẩm cay nóng Có một số thực phẩm như ớt, các loại gia vị như hành, tỏi, rượu… có thể ảnh hưởng nhiều đến quá trình tiết mồ hôi. Vì thế, bạn nên tránh ăn những gia vị và các thực phẩm này trong chế độ ăn uống hàng ngày để giảm tiết mồ hôi nhé. Thoát khỏi căng thẳng Tức giận, lo lắng và quá hưng phấn cũng có thể là thủ phạm làm tăng tiết mồ hôi. Vì vậy, quản lý căng thẳng bằng cách ngồi thiền hay kiềm chế trong những tình huống căng thẳng sẽ giúp giảm mùi cơ thể hiệu quả. Theo HSSV
30/05/2011
596 lượt xem
Giả dụ bạn đang ở trong một cửa hàng đồ mỹ nghệ tinh chế và nhìn thất một món đồ mình rất thích nhưng giá lại quá cao. Bạn sẽ làm cách nào để mặc cả với chủ quán? A. Trực tiếp hỏi chủ quán xem có thể bán rẻ hơn được không B. Rủ thêm bạn bè đến đây mua đồ, cùng tính tiến rồi sẽ nói chủ quán giảm giá C. Đứng trước đồ vật bạn thích mà không nói gì, đợi chủ quán chủ động giảm giá D. Đi đi về mấy lượt đợi chủ quán chủ động giảm giá E. Bất chấp giá cao vẫn mua Nếu bạn chọn A: Bạn là người nghĩ gì làm nấy, nói trực tiếp với đối phương có khi lại thuận lợi hơn cả. Nhưng chú ý khi tỏ tình đừng quá lo lắng, tránh làm đối phương hoảng sợ. Chọn B: Bạn quá dựa dẫm vào bạn bè. Tình yêu là chuyện riêng tư. Mặc dù đôi khi có thể nhờ bạn bè đi cùng để nói đỡ vài lời nhưng khi tỏ tình thì tốt nhất bạn nên hành động độc lập. Chọn C: Bạn là người hơi thiếu quyết đoán nhưng dành được thắng lợi nhờ vào sự kiên nhẫn. Khi bày tỏ tình yêu cần sự chân thành, khi phát hiện ra phía trước có trở ngại bạn nên nhẫn nại, để đối phương dần dần có thể hiểu được bạn, tiếp nhận bạn. Chọn D: Bản thân bạn là người thiếu tự tin nên bày tỏ tình cảm trực tiếp sẽ rất khó. Viết thư tình sẽ hiệu quả hơn nhiều. Bạn có thể diễn đạt hết tình cảm của mình, đối phương sẽ rất cảm động đấy! Chọn E: Bạn là người luôn hy vọng đối phương sẽ hiểu được tấm lòng của mình sau đó chủ động ngỏ lời với bạn. Bạn đừng có nhút nhát như thế, hãy lấy hết can đảm mà nói với người ấy đi, nếu không sẽ hối tiếc đấy.  Theo Net
30/05/2011
742 lượt xem
Đây là những cách đơn giản để bạn tỏa sáng với làn da sạch mụn và mịn màng. Bạn hãy làm sạch lỗ chân lông trên da mặt khỏi bụi bẩn và tế bào da chết bằng cách sử dụng các thành phần từ thiên nhiên thân thiện với làn da. Thông thường, những loại kem đặc trị được làm từ những công thức hóa học có thể giúp bạn khôi phục lại làn da hết mụn, nhưng về lâu dài nó cũng tàn phá làn da của bạn không kém gì mụn trứng cá. Nếu da của bạn chỉ bị mụn trứng cá đơn giản, nên thử nghiệm với công thức tự nhiên, đây có thể là phương pháp điều trị tốt nhất để đấu tranh chống mụn và các vấn đề khác cho da bạn. Để đạt được những thành công mong muốn, chắc chắn rằng bạn làm theo hướng dẫn và sử dụng đúng các thành phần dưới đây. Sữa và nước ép chanh Hai thành phần này rất giàu chất chống oxy hóa và sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông của bạn khỏi các yếu tố có hại có thể tạo ra sự xuất hiện của mụn và mụn đầu đen. Để tạo ra mặt nạ dinh dưỡng, hãy trộn 1 cốc sữa đun sôi với một vài giọt nước cốt chanh tươi. Bước tiếp theo là áp dụng vào da và làm sạch da mặt của bạn. Bắt đầu xoa bóp, massage sau đó để lại mặt nạ ít nhất chừng 10 phút. Cuối cùng, bạn có thể rửa sạch với nước ấm. Sử dụng công thức này mỗi khi bạn cảm thấy da mặt nhờn, nhiều dấu hiệu bong tróc. Đây là một phương thuốc giúp điều trị nhẹ nhàng cho làn da đang hư hỏng của bạn. Sữa chua và vỏ cam Mặt nạ trái cây có thể làm phép lạ với làn da của bạn, do đó hãy thường xuyên sử dụng chúng như một thói quen chăm sóc da của bạn. Bạn hãy sử dụng 2 muỗng canh vỏ cam đã cắt nhỏ hoặc nghiền nhuyễn trộn với 4 muỗng canh sữa chua. Hỗn hợp này sẽ giúp bạn thoát khỏi mụn đầu đen một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bạn hãy thoa nó lên da và sử dụng những chuyển động tròn để massage, chà xát vào các lỗ chân lông của da bạn. Mỗi lần massage ít nhất từ 2-3 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước lạnh. Đây là cách giúp hồi sinh làn da của bạn. Bột bắp và dấm Đây là những thành phần mà hộ gia đình nào cũng có và nó có hiệu ứng hoàn hảo trên da của bạn. Để tạo loại mặt nạ này, lấy 2 thìa bột ngô trộn với một lượng dấm vừa đủ để tạo thành một hỗn hợp nhuyễn mịn, áp dụng chúng lên da của bạn. Sau 15-20 phút, bạn có thể rửa khỏi mặt loại mặt nạ trên với nước ấm. Đây là một trong những giải pháp dễ nhất và hiệu quả nhất để loại bỏ mụn đầu đen. Theo Xinh xinh
27/05/2011
1746 lượt xem
Từng đợt sóng vỗ như dội vào lòng em. Sóng trong lòng mạnh mẽ khiến em càng thổn thức. Em đã từng nghĩ rằng...biển sẽ dịu êm sau từng đợt sóng...Có lẽ em ko may mắn có được cảm giác bình yên. Em cần suy nghĩ lại tất cả...thấy khó quá! Phải làm sao, khi em ko thể nói những gì em nghĩ với ai đó. Em tự trách mình: sao lại giữ cho mình nhiều bí mật vậy? Tham lam quá để rồi ko biết bày tỏ với ai. Ngay lúc này đây em cảm thấy mình nhỏ bé, cô độc giữa những điều mà đối với em thật lớn lao. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi...em phải quyết định thế nào? Em ước sao tất cả đến rồi đi như một giấc mơ, 1 giấc mơ em chỉ vừa chạm nhẹ vào đã vụt tan. Thế cũng được, thế còn hơn để em phải thổn thức thế này? Em biết, sẽ chẳng ai hiểu được là em đang như thế nào, em thổn thức vì ai và vì chuyện gì. Ko một ai hiểu đâu, bởi bí mật... chỉ mình em được phép biết thôi. Em ước mình được nhỏ bé, được chở che. Em ước mình chưa bao giờ lớn. Em cũng ước em chưa biết quá nhiều...Nhưng ước thế em có quá ích kỉ ko? Em muốn khóc, có được ko? Có yếu đuối, nhạy cảm quá ko? Nhưng nếu em khóc ai sẽ là bờ vai cho em ngả vào, ai sẽ lau nước mắt cho em? Ai sẽ bảo em: nín đi, tất cả rồi sẽ qua... Ko ai cả...Em ko hiểu nỗi con người em... Em đã nghĩ rồi em lại ko tin, nhưng giờ đây em phải tự nhen nhóm lòng tin vào mình, em phải tin, phải hi vọng chứ...Ừ, có lẽ sau mỗi đợt sóng vỗ biển sẽ lại dịu êm... Biển khao khát cảm giác bình yên sau mỗi đợt sóng ồn ào. Em cũng khao khát cái cảm giác bình yên đó. Biển và em... Thuy Tran
27/05/2011
519 lượt xem
Nếu như bạn thấp và to béo quá khổ, bạn có thể gặp rất nhiều rắc rối trong cách lựa chọn trang phục. Tuy nhiên bạn vẫn có thể cải thiện số đo của mình bằng một vài mẹo nhỏ sau đây. Bạn không nên lo lắng quá khi chẳng may thấp và quá khổ. ^^ Một số lời khuyên cho bạn như sau: 1. Chọn trang phục vừa vặn với cơ thể 2. Bạn hãy nhớ là khi bạn béo thì vai sẽ rất to, vì thế bạn nên chọn trang phục vừa với vai để tạo cái nhìn vai hẹp, nhỏ nhắn hơn. 3. Ăn mặc đơn giản, thiết kế gọn gàng như là áo chùm hông, áo choàng để phần nào che đi được nét quá khổ của ba vòng. 4. Chọn chất liệu vải mềm mại. Chất liệu vải mềm mại sẽ khiến bạn thanh mảnh hơn. 5. Nên chọn trang phục một màu hoặc pha trộn giữa các tông màu nhẹ. 6. Đừng bao giờ chọn váy có họa tiết to sẽ làm cho bạn trở nên đồ sộ hơn khi mặc chúng. Cái bạn cần là một chiếc váy đơn giản và khiến bạn thanh mảnh hơn. 7. Đi giày cao gót từ 5-7 phân. Không nên đi giày quá cao sẽ khiến bạn trông kệch cỡm hơn với dáng. 8. Màu sắc lý tưởng và an toàn nhất cho dáng của bạn đó là màu sẫm như màu đen, nâu hoặc màu bộ đội. Màu sẫm là tông màu lý tưởng cho người thấp và quá khổ. 9. Chọn trang phục màu đơn giản hoặc tông một màu. 10. Nếu như bạn thích những hình in thì nên chọn hình in hoa nhỏ li ti hơn là to. Những chú ý khi chọn đồ: - Không nên mặc trang phục bó sát với cơ thể vì khi đó bạn sẽ hoàn toàn béo hơn. - Không nên mặc đồ ngắn quá. - Không nên mặc trang phục có túi, viền, ly.. - Không chọn màu sắc trang phục tương phản Theo 2Sao
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?