Tổng Lượt Xem: 23288
Mình trước đây ít khi đi bar nhạc kiểu này. Có lẽ thích nhất là Seventeen cho Tôn Đức Thắng, bây giờ đã di dời. Tình cờ đi cafe Serenata, thấy design quán hay hay. Tối ghé qua xem thử, thấy có bạn Hà Okio và bạn Juram là thích rồi. Âm thanh quán đầy tư khá tốt. Ca sĩ cũng dễ gây cảm hứng cho khán giả. Nói chung là mình thấy mỗi lần đi mỗi khác, nên cũng thích. Nhạc thì đa số nhạc quốc tế dạng Acoustic, dễ nghe, dễ hứng khởi. Mà nhiều lúc ca sĩ cũng ngẫu hứng, rất sôi động. Tuy nhiên, mình đề nghị là chương trình nên có 1 or 2 bài nhạc Việt. Mình thấy nhạc Việt Nam nhiều bài chơi dạng Acoustic cũng hay quá đi chứ. Nhớ có đêm, có 2 nhạc công kiêm ca sĩ cũng lớn tuổi chơi rất ngẫu hứng, đầy chất rock. Vote 5 stars. Tuy nhiên, các bạn phục vụ ở đây chưa bao giờ thấy có nụ cười. Chắc chủ quán phải xem lại vấn đề này. Vote cho quán 4 stars.