Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Duyên Sen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Ngủ,đọc báo online
Quận 10, HCM
Gia nhập: 4/4/2011

Tổng Lượt Xem:  117623

7884 điểm
Lời cảm ơn
5
2
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 114
3 sao -
 57
2 sao -
 6
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/09/2011
    Chùa Đào Viên
  • Lư Cấm, Phường Ngọc Hiệp, Nha Trang



  • Thừa kế đệ tam Trú trì chùa Đào Viên là Đại Đức Thích Như Đông tự Thiện Trường, đệ tử của Hòa Thượng Thích Trí Tâm, Trưởng ban Nghi Lễ, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang.
    Hiện nay, chùa Đào Viên được Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Khánh Hòa lập Hồ sơ khoa học Di tích Lịch sử Văn hóa trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa công nhận chùa là di tích l;ịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Các phản hồi: (1)
0
 0
Hổng ...
10/04/2013
Tôi là một người dân đang sinh sống và làm việc cạnh chùa Đào Viên, Lư Cấm, Phường Ngọc Hiệp, Nha Trang - Khánh Hòa Chùa Đào Viên đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa công nhận chùa là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Thừa kế đệ tam Trú trì chùa Đào Viên là Đại Đức Thích Như Đông tự Thiện Trường. Tôi xin ban giáo hội,ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa điều tra về lý lịch, nhân cách của vị trụ trì này.Tên thật của Đại Đức Thích Như Đông tự Thiện Trường là Lê Ngọc Phương sinh năm 1954 có vợ là bà Hồng sinh năm 1956, sanh được 2 người con trai là Lê Ngọc Chương sinh năm 1978 và Lê Ngọc Tuấn sinh năm 1982 hiện trú tại đường 23/10 (Tạp hóa Hồng) gần Cầu Dứa xã Vĩnh Hiệp thôn Vĩnh Châu, Nha Trang, trước đây ông Lê Ngọc Phương từng làm bảo vệ tại Ga Nha Trang. Sau khi Thượng Tọa Thích Trí Thanh qua đời,ông Lê Ngọc Phương được giao nhiệm vụ cai quản chùa, thay mặt anh em trong dòng tộc họ Lê nhang khói cho tổ tiên, cúng giỗ vào các ngày lễ trong năm. Thế nhưng sau khi ông Phương lên làm trụ trì chùa Đào Viên xưa nay không được công nhận là di tích văn hóa cấp thành phố, không hiểu sao bằng cách nào ông ta lại làm chùa Đào Viên thành di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố,rồi lên cấp tỉnh,nếu chùa có công nuôi dưỡng chiến sĩ cách mạng thì tại sao lúc sư trụ trì cũ là Thượng Tọa Thích Trí Thanh lại không được chính quyền sở tại công nhận, nhưng sau mấy năm gần đây mới hiểu mục đích của ông ta là chiếm dụng Chùa Đào Viên cho bản thân ông ta và gia đình khai thác, tận thu tiền của nhân dân đóng góp để tư lợi cho cá nhân. Gây mâu thuẫn hiềm khích trong anh em họ Lê,ngay ngày giỗ cha mà con ông Phương là Lê Ngọc Chương đòi đánh chú, rồi 2 cha con ông Phương và Chương cãi cọ tranh giành đất đai của ông Lê Ngọc Khánh (tức Thượng Tọa Thích Trí Thanh) để lại cho các con. Ông Lê Ngọc Chương con ông Lê Ngọc Phương vốn là tài xế lái xe du lịch, từ lúc cha hắn lên làm trụ trì hắn làm luôn nhân viên tiếp thị,maketing của Chùa Đào Viên, anh ta không nhận mình là con của ông Lê Ngọc Phương mà giả đò là du khách hay đi lễ chùa để giới thiệu với bà con phật tử khắp nơi tới thăm chùa, sống trong chùa mà 2 cha con phát ngôn xằng bậy, không có tư cách đạo đức, ngay cả ngày giỗ cha là ông Lê Ngọc Khánh (tức Thượng Tọa Thích Trí Thanh) cũng bỏ hòm công đức ra để phật tứ đi cúng dường, hiện tại trong Chùa đang nuôi dưỡng vài chú tiểu để làm bình phong, vừa sai việc vặt trong Chùa vừa để làm công cụ moi tiền do bổn đạo đóng góp, bản thân tên Chương bây giờ nghỉ luôn nghề lái xe ở nhà cai quản công việc của Chùa luôn, sau 3,4 năm lên trụ trì, ông Đại Đức Thích Như Đông tự Thiện Trường là Lê Ngọc Phương nhiều lần mua xe, đổi xe cho vợ và con dâu,hiện nay đang xây nhà trên đường 23/10. Xin hỏi các cấp thẫm quyền, ban giáo hội, ban trị sự phật giáo tại TP Nha Trang, số tiền ở đâu để ông ta,vợ con xây nhà trong khi ông Phương là trụ trì chùa,ông Chương thất nghiệp, ông Tuấn là thợ hớt tóc,vợ chỉ buôn bán tạp hóa nhỏ ở nhà thôi. Tôi nhận xét thấy hiện nay một số người lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để mưu lợi cá nhân đang xảy ra rất nhiều trong xã hội này, bản thân là người tu hành mà nhiều người không thoát ra được Tham – Sân -Si.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!