Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ngoc xit_ht
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: ăn thịt chó,uống nước chè
Quang Trung, Quận Gò Vấp
Gia nhập: 8/6/2011

Tổng Lượt Xem:  48363

2169 điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 7
3 sao -
 51
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/08/2011
    Trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM
  • 125 Cống Quỳnh, Quận 1
  • Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 10-07-1998 theo Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sát nhập 2 trường Nghệ thuật Sân khấu II và Trường Điện ảnh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh :

    Trường có chức năng đào tạo Diễn viên, Đạo diễn, Lý luận Phê bình, Thiết kế mỹ thuật, Hóa trang , Quay phim, Nhiếp ảnh . . . chuyên ngành Sân khấu - Điện ảnh

    Hiện tại, Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh đào tạo các chuyên ngành : Đạo diễn Sân khấu, Đạo diễn Điện ảnh, Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Diễn viên Kịch -Hát dân tộc, Quay phim, Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu- Điện ảnh, Hoá trang Sân khấu - Điện ảnh, Lý luận phê bình Sân khấu - Điện ảnh, Nhiếp ảnh nghệ thuật. Để gìn giữ và phát triển nghệ thuật Sân khấu truyền thống, sinh viên cao đẳng chuyên ngành Cải lương của khoa Kịch - Hát dân tộc được Nhà nước ưu tiên hưởng chế độ miễn giảm 70% học phí.

    Về cơ sở vật chất, Nhà trường có các phòng tập hình thể, múa, vũ đạo cải lương, luyện thanh, các sân khấu, phòng chụp ảnh, phòng đồ họa, các thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy quay phim kỹ thuật số, máy chụp hình ... đáp ứng tương đối đầy đủ cho việc giảng dạy và học tập.

    Đặc biệt nhà trường có 01 Nhà hát thể nghiệm (Nhà hát Thế giới trẻ) và 01 Xưởng phim thực nghiệm (Xưởng phim Lê Quí Đôn) để Thầy và Trò có thể dựng các vở diễn viên sản xuất phim Video mang tính chuyên nghiệp. Thư viện điện tử của trường được đưa vào sử dụng, phục vụ liên tục từ 7g30 đến 18g30 cho nhu cầu của cán bộ giảng viên và các em sinh viên.

    Trường có quan hệ hợp tác với một trường đại học, cao đẳng, viện nghệ thuật của một số nước như Pháp, Úc, Mỹ, Nhật bản, Hàn quốc, liên kết triển khai nhiều hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo có hiệu quả. Các giáo sư, chuyên gia Pháp, Nhật, Mỹ sang trường giảng bài và dựng vở, và ngược lại, trường cũng cử đoàn Kịch hát dân tộc đi biểu diễn giao lưu tại Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Nhật rất thành công.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!