Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
windywindy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/8/2008

Tổng Lượt Xem:  43288

344 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 2
3 sao -
 11
2 sao -
 3
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       09/09/2008
    Cafe Trầm
  • 123 Đường Thống Nhất, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
  • Ở làng Đại Học Thủ Đức có 2 quán Windy  hay ghé. Một là Dường Như... trên đường Hồng Đức, thứ đến là Trầm ở Thống Nhất này.

    Quán khá nhỏ, xây theo kiểu 1 căn nhà nhỏ của Châu Âu với quầy bar ấm cúng và lò sưởi. Gam màu quán sử dụng là nâu, tạo cảm giác chân thật và gần gũi. Những dãy ghế tương đối tách biệt và có tầm nhìn riêng, chỉ có dãy bàn giữa quán đối diện quầy Bar là khá ồn ào, Windy ngồi ở đó một lần là không dám ngồi lại lần thứ hai.

    Những chỗ ngồi ở đây khá ấm cúng, ghế sofa nhỏ, nhưng êm ái và dịu dàng, nếu ngồi cùng với bạn người yêu nữa thì rất chi là lãng mạn. Ở đây, mỗi bàn đều có 1 lọ hoa nhỏ xinh làm điểm nhấn, hoa chủ yếu là các loài hoa dại, nhưng chính lọ hoa nhỏ đó lại tạo một hiệu ứng khá tốt khi vừa ngồi vừa nhâm nhi cafe và thưởng thức âm nhạc. Buổi tối, mỗi bàn lại có 1 cây nến, quán để đèn vừa phải, không quá sáng nhưng cũng k quá tối, lúc này quán lãng mạn nhất và dễ chịu nhất.

    Về phần âm nhạc, khác hẳn phong cách của Dường Như... sử sụng dòng nhạc trữ tình thì Trầm lại để Blue, Jazz và thỉnh thoảng có những bản Country rất dịu. Thật sự khi đến quán Windy luôn chìm trong những bản nhạc dịu dàng và lãng mạn này, đã đến là phải ngồi ít nhất 2 tiếng thì mới thỏa được cái tai nghe nhạc.

    Cuối cùng, kết nhất là món cafe ở đây, cafe để trong 1 ly cối thấp, và chủ quán để 1 chén đá để khách tự bỏ vào ly, điều này khiến cho cafe đậm đà chứ không hề loãng. Cafe ở đây thơm và ngon, so với cái giá chừng 17k một ly thì hương vị ở đây quá tương xứng.

    Tuy nhiên, quán nhỏ mà lại có wifi nên rất đông khách, buổi tối nếu đến sau 6h30 thì rất khó còn bàn đẹp, mà mấy cái bàn đối diện quầy bar thì ồn ào lắm.

    Tóm lại, đây là 1 quán rất ổn, giá cả vừa phải, cafe ngon, nhạc hay tuyệt. Thích nhất là uống Ken và nghe Blue, thư giãn không tả. Cuối tuần mình hay ghé đó để xả stress

Các phản hồi: (2)
475
 87
Nice
09/09/2008
Tớ ở thủ đức mà chưa có vô quán này lần nào cả !
 
11
 27
windy...
09/09/2008
Vậy thì thật là thiếu sót, ở đó nhạc hay lắm nghen.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!