Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cỏ Dại
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/6/2007

Tổng Lượt Xem:  95533

2534 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 39
4 sao -
 42
3 sao -
 12
2 sao -
 3
1 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       25/07/2007
    Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  • 275 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3
  • * Lịch sử trường
    - Bắt đầu xây dựng là năm 1913
    - Năm 1915 khai giảng niên học đầu tiên. Hội Ðồng Quản Trị của trường đã chọn tà áo dài màu tím - tượng trưng cho sự tinh khiết của phụ nữ Việt Nam - làm đồng phục cho nữ sinh của trường. Kể từ ngày đó, trường được gọi là “Trường Nữ Sinh Áo Tím”.
    - Năm 1953, đồng phục áo dài tím được thay thế bằng chiếc áo trắng với phù hiệu của trường - đóa mai vàng - khâu lên trên áo. Sau khi giành được độc lập từ Pháp, chính quyền Việt Nam đã chọn tiếng Việt làm tiếng quốc ngữ trong việc giáo dục. Sau đó trường được đổi tên là “Trường Nữ Trung Học Gia Long” (Tên của vị vua đầu tiên triều Nguyễn).
    - Cuối tháng 4 năm 1975, sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hoà bị sụp đổ trường Gia Long lại một lần nữa đổi tên thành “ Nguyễn Thị Minh Khai”. Đồng phục hiện nay của trường.Nam : áo sơ mi trắng có thêu hoa mai vàng trên tay áo.Nữ : Thứ 2 mặc áo dài, các ngày trong tuần thì mặc váy tím và áo trắng có nơ màu tím có hoa mai vàng. Đồng phục này là sự kết hợp của 3 biểu tượng của 3 thế hệ trường: màu tím của “Trường Nữ Sinh Áo Tím”, hoa mai vàng của “Trường Nữ Trung Học Gia Long”, áo trắng của “Nguyễn Thị Minh Khai”
    - 1999, được chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động hạng 3
    - 2003, được chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động hạng 2
    - Gần 95 năm thành lập, trường có bề dày truyền thống
    + Truyền thống yêu nước thời kháng chiến
    + Truyền thống thầy dạy tốt, trò học tốt
    + Truyền thống kỷ luật

    * Kết quả học tập của học sinh
    - Kết quả Kì thi Tú Tài 2006 của Trường THPT Minh Khai: tỉ lệ tốt nghiệp = 99.5%
    - Những thành tích đạt được
    + Kết quả Kỳ thi Olympic 30-04-2006 Đà Nẵng : Kỳ thi Olympic 30-04-2006 đã được tổ chức tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) từ ngày 16 đến 20-04-2006. Đoàn học sinh của Trường Minh Khai đoạt được 19 huy chương gồm : 2 vàng, 7 bạc và 10 đồng.
    + Kết quả Kỳ thi Học sinh giỏi thành phố NK 2005-2006: Học sinh Minh Khai đoạt được 32 giải, gồm 8 giải nhất, 11 giải nhì , 13 giải 3, xếp thứ 6 trong các trường THPT của thành phố
    * Cơ sở vật chất của trường: Thư Viện (1), Lab (1), Phòng vi tính (3), Phòng Bộ Môn (5), Phòng thực hành (3), Sân chơi (3), Phòng tập Judo (1), Phòng Aerobic (1), Hồ bơi (1)
Các phản hồi: (1)
21
 45
Chery...
01/11/2007
Trường nì to nàh :X
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!