Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thai_hoan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/6/2008

Tổng Lượt Xem:  61615

810 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 36
3 sao -
 13
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/07/2008
    Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
  • 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chieu, Quận Thủ Đức
  • Là một trong số những trường đại học nằm trong khu làng đại học tại Thủ Đức. Ấn tượng đầu tiên là ngôi trường rộng, rất rộng. Từ cổng trường đi vào, khu đầu tiên là bãi đất trống tập thể dục to rộng,  một số phòng ban đã cũ kỹ.
    Không gian của trường được thiết kế khá thoáng mát, nhất là khu ngồi thư giãn của sinh viên (nói là thư giãn nhưng mình thấy bạn nào cũng ngồi học bài, và học bài thôi!) Mình rất thích đến khu đó vì không những nhiều cây xanh (rất nhiều)  mà còn yên tĩnh nữa chứ! 
    Đặc biệt trong trường có nhiều cây bò cạp nước. Sắc màu vàng tươi của loài hoa này góp phần làm cho không gian của trường mang một vẻ trẻ trung, năng động lạ thường.
    Tại lầu trên cùng của trường cũng thiết kế một khu dành riêng để thư giãn. Ở đây bạn có thể vừa hít thở bầu khí trời tự nhiên vừa có thể nhìn bao quát khung cảnh bao quanh trường. Nó sẽ cho bạn một cảm giác thật dễ chịu và còn rất thú vị nữa chứ!
    Một ngôi trường rất tuyệt phải không bạn nhỉ ^^....
Các phản hồi: (1)
0
 0
anked...
10/10/2010
BẠn diễn tả thì đúng thật. Riêng có  khu ngồi thư giãn của sv thì...hjhj. Chỗ đó thoáng mát thật, ai cũng thix tới đó ngồi. Tụi mình gọi đó là ghế đá khu C. Nhưng thật ra là: 50% là ngồi chơi, 10% ngồi làm j ko bik, còn lại chỉ có 40% là học mà thôi :))
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!