Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ngongcon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Q1
Gia nhập: 16/9/2007

Tổng Lượt Xem:  58526

874 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 18
3 sao -
 23
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       14/11/2007
    Thạch Chè Hiển Khánh
  • 718 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
  • Quán này đã có từ rất lâu, nghe nói là từ trước giải phóng lận. Mình biết quán này cũng đã 7-8 năm rồi. Ngày xưa quán ko đông như bậy giờ. Tối thứ 7-Cn quán rất đông khách.

    Ở đây các loại thạch chè để trong chén chứ ko phải ly như nhiều nơi khác. Ngoài ra trên mỗi bàn đều có bánh gai, bánh xu xê, báng in...

    Trong quán có treo những tấm bảng ghi những câu nói về lợi ích của thạch, đậu xanh... rất thú vị.

    Quán này đã từng được lên một tạp chí tiếng Nhật đấy.

    Lâu rồi mình ko ghé quán nên cũng ko biết giá cả có thay đổi ko. Nhưng khoảng từ 3000 - 7000đ.

    Các bạn đến thử xem, mình nghĩ các bạn sẽ thích!
Các phản hồi: (5)
65
 50
Mỹ Nồ
23/11/2007
cái tên này quen quá, hình như là đối diện hẻm 585 thì phải. kekek! tối nào mà chả đi ngang nó!
 
0
 0
Hoai ...
13/08/2011
Ngày xưa lâu rồi khoảng 50 năm gì đó,thạch chẻ Hiển Khánh nằm ở đường Đnh Tiên Hoàng,ngay ngã tư Trần Quang Khải và Đinh Tiên Hoàng tới một chút.Căn nhà nhỏ nhưng thạch hoa lài thật ngon.Thời đó tôi ngày nào cũng ghé quán.Nhớ thạch đựng trong bát nhỏ và có rắc vài hoa lài thơm dịu.Có cả chè đậu xanh cũng đựng trong bát sứ nhỏ.Ôi làm sao trở về ngày ấy nữa nhỉ.
 
0
 0
Hoai ...
13/08/2011
Ngày xưa lâu rồi khoảng 50 năm gì đó,thạch chẻ Hiển Khánh nằm ở đường Đnh Tiên Hoàng,ngay ngã tư Trần Quang Khải và Đinh Tiên Hoàng tới một chút.Căn nhà nhỏ nhưng thạch hoa lài thật ngon.Thời đó tôi ngày nào cũng ghé quán.Nhớ thạch đựng trong bát nhỏ và có rắc vài hoa lài thơm dịu.Có cả chè đậu xanh cũng đựng trong bát sứ nhỏ.Ôi làm sao trở về ngày ấy nữa nhỉ.
 
0
 0
Hoai ...
13/08/2011
Ngày xưa lâu rồi khoảng 50 năm gì đó,thạch chẻ Hiển Khánh nằm ở đường Đnh Tiên Hoàng,ngay ngã tư Trần Quang Khải và Đinh Tiên Hoàng tới một chút.Căn nhà nhỏ nhưng thạch hoa lài thật ngon.Thời đó tôi ngày nào cũng ghé quán.Nhớ thạch đựng trong bát nhỏ và có rắc vài hoa lài thơm dịu.Có cả chè đậu xanh cũng đựng trong bát sứ nhỏ.Ôi làm sao trở về ngày ấy nữa nhỉ.
 
0
 0
Hoai ...
13/08/2011
Ngày xưa lâu rồi khoảng 50 năm gì đó,thạch chẻ Hiển Khánh nằm ở đường Đnh Tiên Hoàng,ngay ngã tư Trần Quang Khải và Đinh Tiên Hoàng tới một chút.Căn nhà nhỏ nhưng thạch hoa lài thật ngon.Thời đó tôi ngày nào cũng ghé quán.Nhớ thạch đựng trong bát nhỏ và có rắc vài hoa lài thơm dịu.Có cả chè đậu xanh cũng đựng trong bát sứ nhỏ.Ôi làm sao trở về ngày ấy nữa nhỉ.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!