Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  155059

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/05/2008
    Nhà Hát Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 7 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1
  •       Một nơi chuẩn mực để nghe nhạc giao hưởng thính phòng tại TP. Và cũng được tổ chức biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật : kịch, ca nhạc, lễ trao giải, tôn vinh các danh hiệu của VN ....
        Mình đã từng xem biễu diễn rất nhiều lần ở đây. Những lần đoàn Kịch Hà Nội, hay Nhà hát Tuổi trẻ vào SG diễn, đêm nhạc Phú Quang, Văn Cao, Hòa nhạc mùa thu của NH GHVK TP.HCM... Khán phòng ấm cúng, sang trọng nhất SG với những hàng ghế bọc nhung đỏ, viền vàng. Sân khấu và các balcon, trần nhà ... đều được trang trí theo kiến trúc cổ điển Pháp.
        Những ngày lễ lớn, TP thường tổ chức đêm nhạc, or biểu diễn thời trang ngoài trời trước nhà hát. Còn sáng chủ nhật hàng tuần đều có màn trình diễn của dàn nhạc kèn, free, ai muốn nghe thì dừng lại coi.
       Nhân tiện chưa ai bình, mình cũng kể lể sơ về lịch sử Nhà hát TP. Nhà hát TP được người Pháp xây dựng từ năm 1898 đến 1900 khánh thành. Sau nhiều biến cố, năm 1955 được tu bổ và trở thành Trụ sở Quốc Hội của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (Hạ Viện). Sau năm 1975, nhà hát được trả lại chức năng ban đầu là tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Năm 1997, chuẩn bị kỷ niệm Sài Gòn 300 năm, nhà hát đã được trùng tu lại, phục hồi gần giống với nguyên dạng. Gần đây, nhà hát mới khánh thành hệ thống đèn thắp sáng mặt tiền ban đêm do TP Lyon (Pháp) tài trợ.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!