Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
HyKha
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/8/2007

Tổng Lượt Xem:  27035

50 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       02/09/2007
    Khu Du Lịch Sinh Thái Bò Cạp Vàng
  • ấp 3
  • Đây là sân chơi cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ của mọi đối tượng đến với Bò Cạp Vàng.
    Chỉ mất 2 phút đi đò ngang du khách như được trở về miền quê sông nước, được ngâm mình vẫy vùng trong dòng nước trong xanh, được cùng bạn bè chèo thuyền len lõi trong các lùm cây dừa nước để câu cá và hái hoa dại mọc dọc theo triền sông rạch hay là vào những đêm trăng thanh gió mát du khách có thể nằm thảnh thơi trên chiếc xuồng ba lá thả tự do trôi mà thỏa thích ngắm sao trời và chị Hằng Nga, trong không gian yên tĩnh của đêm khuya du khách có thể nghe lời thì thầm của gió, tiếng xào xạc của cỏ cây và lau lách, thi thoảng du khách sẽ nghe tiếng cá quẫy đuôi tìm mồi.
    Dưới tàn cây bóng mát dọc theo hai bờ sông là vườn cây ăn quả được thiết thiết kế gần 200 căn nhà sàn, nhà chòi lợp lá có võng nằm, ghế gồi du đưa hóng gió, với nhiều kiểu nhà dành cho khách như nhà sàn, nhà hình lục giác, nhà chòi hình chữ nhật được tấm nước ngọt miễn phí và tự do phục vụ.
    Ngoài ra còn có khu sinh hoạt ngoài trời, khu cắm trại dã ngoại với các trò chơi dân gian hấp dẫn như đi cà kheo, nhảy bao bố, đập heo đất và kéo co, riêng những du khách thích có cảm giác mạnh thì có thể tham gia những trò chơi độc đáo như: vượt cáp treo, tuột vách núi hoạt vượt chướng ngại vật,...
    Tại Bò Cạp Vàng du khách còn được thưởng thức từ những món ăn dân dã đồng quê từ cá nuôi tại chỗ trong đó có món “Gà nướng thố đất” với giá khá mềm, phù hợp với túi tiền của mọi thành phần và thưởng thức một món ăn giải khát mang hương vị rất riêng của trái dưà nước.
    Giá vé chí có 10.000 đồng vào cổng. Giá thuê áo phao, thuê thuyền, đồ ăn thức uống cũng khá mềm.
Các phản hồi: (2)
143
 41
Chuột...
02/09/2007
Nghe rất nhiều người kể về Khu du lịch hấp dẫn này mà Chuột chưa từng đi, tíêc quá.
 
9
 9
Tu
17/09/2007
Đi chơi Bò Cạp Vàng chủ yếu là đi tắm sông, mặc dù ở đây có nhiều trò chơi nhưng theo ý mình hấp dẫn nhất là tắm sông !! Các bạn nên chuẩn bị trang phục phù hợp với sông nước. Mà tắm sông ở đây bị bắt buộc mặc áo phao, bơi thì khó nhưng nổi lình bình như lục bình thì rất dể. Nằm dài trên mặt nước ngắm trời mây nắng gió, trong một không gian rộng mở nhiều cây cối, nghe thời gian chầm chậm trôi qua, cũng là một cảm giác rất thú vị. Ngoài tắm sông thì có 2 hoạt động khác cũng hấp dẫn, thứ nhất là nhảy cầu, thứ 2 là chèo đò. Miếng ván cách mặt nước 3m, nhày ùm xuống, cảm giác rất Yomost !! (thằng em mình bảo giống như được tái sinh !) Chèo đò cũng rất vui, vì chẳng ai biết chèo thế nào nên cứ xoay vòng vòng theo con nước, xoay một hồi nước đã đầy khoang, phải nhảy xuống nước để "lắc đò". Chi phí đi chơi khá mềm, vé 10k/người, áo phao 5k cọc 5k, đò 15k/h cọc 60k, nếu nhóm đi trên 8 người thì nên book trước 1 trong 2 cái chòi VIP ở cuối cùng để có không gian riêng. Túm lại, với khoảng 60-100k/người, bạn sẽ có một ngày dã ngoại nhiều kỷ niệm vui.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!