Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Khủng Long con
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/6/2007

Tổng Lượt Xem:  115600

3018 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 17
4 sao -
 94
3 sao -
 5
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       16/07/2007
    Nhà Hát Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 7 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Công trình này thực hiện theo thếit kế của kiến trúc sư Ferret, do kiến trúc sư Guichard thi công. tất cả mẫu trang trí, điêu khắc được gửi từ Pháp qua. Với sức chứa 800 chỗ, khai mạc ngày 17/1/1900. Được sửa chữa vào các năm 1944,1955 nhưng đến năm 1998 lại được tu bổ, sửa chữa với phương châm...bảo tồn phong cách ban đầu (tức năm 1900). Nhà hát từng là nơi tạm trú cho những người Pháp di cư từ miền Bắc, nơi tạm trú cho người miền Bắc di cư năm 1954, trụ sở Quốc Hội ngụy quyền. Từ năm 1975 chính thức trở thành nhà hát thành phố, là nơi diễn ra các hội nghị quan trọng của thành phố (phần lớn đều là các sự kiện được truyền hình trực tiếp).

    Chủ nhật hàng tuần, trước nhà hát còn có đội kèn đồng biểu diễn phục vụ người dân. Khu vực trước nhà hát cũng là nơi diễn ra các mitting lớn của thành phố. Nhà hát có kết cấu, bài trí đẹp (Khủng Long được vô mới có 1 lần), chỉ tiếc 1 điều là hơi nhỏ nhưng chính vì nhỏ lại tạo nên đềiu đặc biệt cho nhà hát.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!