Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ông Táo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/7/2008

Tổng Lượt Xem:  44402

321 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 3
3 sao -
 8
2 sao -
 4
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       24/07/2008
    Hột gà nướng Thái Lan
  • Trần Hưng đạo, Quận 5
  • Hehe.HTrứng gà nướng thái lan à ? Tên nghe lạ mắt nhỉ ? nhưng thật ra cũng bình thường lắm , lúc đầu mình cũng bị cái tên gọi này mà phải tò mò xơi thử xem món này thế nào đó.Xơi xong thì cũng mới bít món này cũng chả có gì đặc biệt cả,mà ăn cũng chẵng có ngon lành gì cả ? Trứng này nó đâu có nướng lên,nó dùng phương pháp nào đó làm cái trứng chín rùi tạo 1 lổ nhỏ trên đầu trứng rồi cho gia vị vào rùi đưa lên lò nướng.hehe,cũng ăn qua 1 lần.Những nơi bán trứng gà nướng thái lan này,theo như tin từ cô bán trứng gà này nói với mình thì người mà bán trên trần hưng đạo là em của cô này (Cô này bán ở đường Ngưyễn chí thanh ),hùi đó mình dạo khắp Sài gòn thì được bít lời mà cô này nói là chính xác,trên sài gòn chỉ duy nhất 2 tiệm mà thôi.Bây giờ thì khác rùi,mình thấy món này cũng khá phổ biến rồi,hem có độc quyền được nữa.Cũng ngộ thật nhỉ ? Tại sao cứ món nào mới lạ thì người Việt nam luôn để nước Thái lan nhỉ ?Có những lúc mình thấy ngoài đường bán "Chôm chôm thái , Ổi Thái , Cóc thái..." đủ thứ tùm lum,mà nguồn gốc xuất xứ cũng chỉ là Việt Nam mà ra.Thiệt tình pó tay với công nghệ buôn bán hiện đại ngày nay.hehe
Các phản hồi: (3)
91
 0
H_cla...
24/07/2008
Thích phản ứng của Ông Táo về hàng Việt đeo nhãn Thái. hihi..
 
23
 0
Hoa T...
24/07/2008
Món này thấy bán đầy ngoài đường, cũng tò mò lắm mà hok dám ăn.
Thực ra mình cũng hay thắc mắc với mấy đứa bạn giống bạn về cái "mác Thái" đó đó :P
 
44
 0
pé Ch...
19/08/2008
      Chu có cách nghĩ thế này!tại sao lại phân biệt nhãn Việt với nhãn Thái! Cũng dễ hiểu thôi:
                       . trái cây như sơ ri,mận,ổi Thái trên thị trường vẫn bán vì đó là công nghê sinh học có thể do Thái đã du nhập vào Việt Nam cho ra hương vị mới,trái to hơn,hok hột....
                       . hột gà Thái cũng vậy : rành rành là trứng gà ta ở quê nhà thật đấy nhưng từ hình thức chế biến đến phương thức ăn có khi lại xuất phát từ Thái nên mới độc đáo và khẩu vị lạ như thế!
  
      Có thể nói người Việt mình "thật thà" vốn dĩ cái gì hok fải xuất phát từ thành tượu của mình thì tuyệt đối hok lấy mác Việt,thữ hỏi trước giờ có những cái món "ngộ" vậy đâu!
      Cũng không bỏ qua trường hợp bà con Việt thích cái gì lạ và muốn khám phá!Đó là hình thức thu hút hay đấy chứ! ^^
    
      
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!