Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Khang
7542 lượt xem | 8 lời bình | 2 sưu tầm
Hẻm 169 Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
1
32
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có đến Khang rồi mới bit. Tuy hơi nghèo nàn nhưng yên tĩnh và mát mẽ. Mình đến đây do nhỏ bạn giới thiệu vào ngày sinh nhật của ..con nó. Hhehe. Nhạc ở đây nghe rất .. phê (toàn nhạc xưa). Nghe nhỏ bạn nói, có khi là chủ quán tự thu âm giọng hát của mình rồi ... mở lên cho khách nghe. Nhưng mà cũng ... tuyệt. Nơi đây thich hop cho các bạn yêu cái gì đó bình dị, yên tĩnh và cả ... wifi (như anh bạn hay đến cùng mình...). Nước rẻ cực kỳ,. mình thik nhất món nước đá me, hixhix, nhắc đến thấy ... thèm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
58
q10
Gửi tin nhắn
10/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
quán này cũng bình thường thôi, cafe ở mức tàm tạm, nhưng hợp những lúc cần một mình, trang trí cũng được, đến thử 1 lần đi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tuy từ đường lớn vào đến quán không là bao xa, nhưng vào Khang Cafe ta như được tách mình khỏi thế giới ồn ào, bụi bặm. Nhạc thì không cần bình luận! Quá hợp với không khí ở đây. Thả mình trên ghế, nhắm mắt lại, hưởng thụ từng phút... Ngày mình đến quán là vào một buổi trưa nắng vật vã, vào đến quán ngồi được 30ph thì mưa như trút nước... và hài lòng vì mình đã tìm thấy được một nơi lý tưởng để quay về khi mệt mỏi.. Cafe Khang: 169/8 cách mạng tháng 8, p.7, quận bình thạnh, hcm (Đầu hẻm có quán 0độ) + Wifi: tốt + Giá nước uống: 15k >> (mình thích chanh ruhm ở đây hehe) @babybeo: sao mình vào vài lần mà không thấy phòng máy lạnh ở đâu hết!!?? để bữa sau vào hỏi thử xem
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán chia làm 2 khu vực:

Khu vực phòng lạnh dành cho tình nhân:
Diện tích nhỏ, sức chứa <20 người, chỉ là 1 phòng khoảng 40m2, để vài chậu hoa giả, tường treo vài bức tranh, và vài cặp ghế nệm, ban ngày có thể vào đó ngủ trưa mà không sợ ai làm phiền vì phục vụ tính tiền ngay khi mang nước vào, giá >18k. Buổi tối quán không để đèn hoặc để đèn rất mờ... hiểu ý khách mà..

Khu vực bên trong là cafe sân vườn: 
1.Ngoài sân cây rất nhiều, sức chứa khoảng 50 người, Trong nhà thiết kế kiểu vách gạch. Vào trong quán có cảm giác như mình đang ngồi ở một ngôi nhà cổ nào đấy, khung cảnh rất đơn giản tạo cảm giác thoải mái cho khách đến đây.
2. Thức uống bình thường, thức ăn: mì nấu, mì xào..ăn cũng tạm được. Được nhất là giá cả rất rẻ từ >10k
3. Phục vụ lịch sự.
4. Wifi tốc độ không nhanh lắm, nhưng cũng khá ổn.
5. Ngoài sân cây cối nhiều, mát mẻ.
6. Quán thường mở nhạc Trịnh, Tuấn Ngọc, Ngọc Lan, Quang Dũng khá hay.
7. Vệ sinh cũng được, có điều là WC lắm lúc cũng bốc mùi nặng lắm.

Phong cách hơi giống các quán cà phê Tuấn Ngọc. Nhưng yên tĩnh hơn nhiều. Nếu có dịp các bạn ghé thử xem. Chấm 7/10 điểm cho quán
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
ĐÍnh chính, quán này chưa hề đóng cửa, rõ ràng ràng là hôm 15/6 vừa rồi, nó vẫn hoạt động bình thường mà, sao lạ zậy

Hôm nào Chuột với bạn đi vòng vòng, không biết đi đâu, thì sẽ ghé quán này. Đường dễ tìm, "không sâu hun hút", không "300 mét" , không " quanh co". Từ ngã ba CMT8 và Phạm Văn Hai, tiếp tục đi thẳng về phía Ngã tư Bảy Hiền, nhìn bên tay trái, tháy tấm bảng nhỏ , "Khang" thì quẹo vào hẻm, đi một xíu thôi, quán nằm bên tay phải.

Hôm nào, Chuột "cháy túi", thì sẽ tới đây. Một tuần sau lần đầu đi chơi với nhau, 9h tối, 2 đứa còn ghé quán. Rẻ, chỉ 24k cho 2 lý kafe sữa, đáng ngạc nhiên. Giờ , chỉ them có 2k/ly thôi, nhưng không có gì để phàn nàn.
Thích hơn nữa, vì quán cực vắng, lần nào Chuột tới quán, không tới 6 khách trú ngụ trong  quán. Lần đông nhất là 1 buổi sáng thứ 7, "tới những" 16 khách.
Hôm nào thèm nghe Tuấn Ngọc, Ngô Thụy Miên,, Khánh Ly.... thì ghé quán. Dàn âm ly đèn tuy không đẳng cấp được như Hi -end, nhưng cũng đáng để tự hào. Như Rùm beng, hay Era chẳng hạn.

Hôm nào, buổi sáng, muốn được 1 không gian thoáng, mát, nghe nhạc êm đềm, đọc báo tới trưa, gác chân lên ghế rung rinh mà không bị nhắc nhở, thì cũng tới đây.
Hôm nào muốn online làm việc, không lăn tăn suy nghĩ về giá cả, không làm phiền bởi xăng khói đường phố và âm thanh ồn ào đô thị, chui vô đây. Bạn hiền của nó cực thích Wifi chỗ này, mạnh và ổn định. Có lẽ thế mà nó biết quán cách đây 1 năm nhờ đọc báo Thế Giới Số
Quán có "1 góc khuất" mà sau bao nhiều lần tới, chưa bao giờ Chuột phát hiện ra, cho đến khi, "lỡ dại" làm Thổ Địa, chỉ cho ông anh iu dấu, dẫn pà chị "hờ" tới đây về, mới biết.

Ai tò mò là gì, cứ tới thử xem
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Từ đoạn đường Trường Chinh đi vào khoảng 300m là tới quán.Không gian thật yên tĩnh,cảm giác thật thoải mái khi dc nghe những bài hát mình thích.Ở đây đa số la những bài hát của Quang Dũng hay của Nguyên Khang.
Phục vụ cũng rat ân cần,lúc nào cũng niềm nở.Diện tich noi đây ko dc rộng cho lắm so với những quán khác.Cách bài trí cũng khá ok.Nếu ban ngày bạn vào đây bàn công việc thì khá lý tưởng.Nói về giá cả thi khỏi bàn nhé,rất chi là hợp túi tiền,giá dao động từ 12k-20k.Quá ok phải ko các bạn.
Lần sau mình sẽ ghé vào buổi tối và có gì hay mình sẽ thông báo lại với anh em nhé.
Rất hợp gu mình nên mình cho 4 sao nhé!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
80
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Được đó. Một quán cafe yên tĩnh để chiêm nghiệm rất hợp với phong cách của mình, hơn nữa lại nằm trong hẻm chắc là rất yên tĩnh mà giá lại mềm. Hôm nào phải tạt ngang mới được
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quanh co trong con hẻm sâu hun hút, Khang cafe khá yên tĩnh với cái náo nhiệt vốn có của thành đô.

Vắng vẻ, xem chừng không có gì là đặc sắc với quán, nhưng dàn máy âm thanh cổ của những thập niên trước, mang phong cách riêng, thích hợp cho những khách có "gu" hoài niệm.

Ngồi một mình để suy ngẫm một tí sau ngày vất vả là điều lý thú.

Có thể ngồi hằng giờ mà không bị quấy rầy.
Sưu tập: Uong
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 22 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 15 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 5 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?