Đồng bạc Đông Dương được phát hành để tăng tính ổn định về tiền tệ tại các thuộc địa của Pháp. Ban đầu, nó được lấy giá trị tương đương với đồng bạc hoa xòe (peso Mexico) khi đó đang được lưu hành rộng rãi trong khu vực. Đồng tiền này thay thế cho đồng franc tại Campuchia, baht Thái tại Lào, và quan (???? ) tại Việt Nam. Ban đầu, nó lấy bạc làm bản vị, 1 đồng bạc Đông Dương = 24,4935 gram bạc nguyên chất. Năm 1895, con số này giảm xuống còn 24,3.
Đồng bạc hoa xoè 1 piastre phát hành những năm 1885, 1886,...đến 1895 có trọng lượng 27,215 gram.tỷ lệ bạc có trong bạc hoa xòe khoảng 90% còn lại là đồng va niken.Trong những đồng nầy, đồng đúc năm 1890 đúc ra rất ít nên rất hiếm. Giá giao dịch tại Việt nam cách đây 3-4 năm biết được từ 800-1,300 USD tùy tình trạng.
hiện nay đồng bạc hoa xòe bị làm giả khá nhiều cách phân biệt thật giả thường dựa vào đừong nét của đồng bạc đó nếu là bạc thật thì các chữ khắc đằng sau nữ thần tự do rất nét và rõ ràng,khuân mặt nữ thần tụ do cũng sác nét nhìn rõ ràng.còn đồng hoa xòe giả thì mạt ngừoi kô sác nét rõ ràng, chữ ghi phía mạt sau "indo-chine" chữ to chữ nhỏ kô đều nhau,chữ gầy chữ béo,hay bị thiếu nét ở chữ C (FRANCAISE).có những đồng bạc giả đuọc làm bằng bằng cách đúc hai mạt riêng sau đó ghép lại với nhau (đây là kỹ thuật galvano),Nếu để ý kĩ ở đường viền đồng xu, nhất là mặt trái ở phía dưới, ta sẽ thấy đường lắp ghép này, có cảm tưởng nếu dùng một lưỡi dao mỏng có thể nậy ra làm hai mảnh được. Vì vậy để phân biệt một đồng tiền là giả hay thật phải kiểm tra xem cạnh đồng bạc có đường ghép galvano không và đo cả độ dày của đồng tiền, ngoài trọng lượng và đường kính. Vì người ta thường chỉ để ý đến trọng lương và đường kính thôi, ngay cả trong phần lớn catalogue, nên kĩ thuật Galvano vẫn đánh lừa được nhiều nhà sưu tầm.
có 1 cách thử nũa là vút đồng bạc đó sưống đất nếu kêu keng keng như chìa khóa thì đó là bạc giả vì bạc thật có hàm lượng bạc cao tiéng keu cách cách. ở sapa lào kai họ thừong bán khá nhiều nhưng hầu hết đều là bạc giả,nhái đánh lừa khách mua là của dân tộc,hoạc đào được
đây là các đông hoa xòa giả:
đây là đồng thật: trong các đồng bạc hoa xòe thì những đồng sản suất năm 1890 là có giá nhất vì năm này ngừoi ta đúc rất ít lên hiếm,vì vậy đồng bạc năm này bị làm giả nhiều nhất.họ có thể làm giả từ những năm sau 1890 ví dụ như tù năm 1896 đến 1926 chẳng hạn,các thợ kim hoàn lành nghề có thể sủa năm từ 1896 thành 1890 nhưng có 1 điều họ kô lắm được về trọng lượng của các năm sản xuất là những đồng sản xuất trước năm 1895 đều có trọng lượng chuẩn là 27,215gr său năm 1895 có trọng lượng là 27gr vì vậy khi thấy bạc hoa xòe sản xuất năm 1890 mà có trọng lượng là 27gr thì đích thị là hàng bị sửa năm hoạc hàng nhái lung tung kô có kiến thức cơ bản về bạc hoa xoè
bạc hoa xòe bây jờ trên thị trường bị làm giả đến 95%.vì vậy bà con cần hét sức chú ý khi mua hàng.
Khách hàng ở khu vực Hà Nội, nếu tiện xin vui lòng qua địa chỉ dưới đây để trao đổi trực tiếp sẽ được tư vấn rõ ràng:
— Địa chỉ : 54 Hàng Bạc - Hoàn kiếm - Hà nội tel : 0438252513 email : dzung54@yahoo.com , hotline : 0903264753
Khách hàng ở xa, không có điều kiện tới địa chỉ trên, có thể trao đổi qua Email, Yahoo!, hoặc điện thoại và thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng
Email: dzung54@yahoo.com
Yahoo!: dzung54@yahoo.com
Ngân hàng: Techcombank
Chủ TK: Nguyễn Tiến Dũng
Số TK: 14023517488014