Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Sự kiện thổ địa
cách điều chỉnh nhẫn cưới, nhẫn đính hôn
09/06/2020 | ngockhuyen... | 135 lượt xem | 0 thảo luận
Trong nhiều trường hợp, người ta có thể điều chỉnh để nhẫn lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Nhiều người chưa từng nghe nói đến việc này có thể cảm thấy bất ngờ. Vậy thì dưới đây là những điều bạn cần biết về cách điều chỉnh nhẫn cưới, nhẫn đính hôn.

Những loại nhẫn nào có thể thay đổi kích cỡ?

Việc này tùy thuộc vào 2 yếu tố: Chất liệu và thiết kế của nhẫn. Về chất liệu, bao gồm vàng, bạc và bạch kim. Thiết kế của nhẫn phải có đủ không gian để thợ kim hoàn thực hiện điều chỉnh.



Vậy loại nhẫn nào không thể thay đổi kích cỡ?

Vonfram, vàng hồng và titan là những chất liệu khiến thợ kim hoàn “bó tay”. Điều chỉnh kích cỡ nhẫn từ các chất liệu này là không thể vì chúng quá cứng, hoặc dễ nứt. Một chiếc nhẫn vĩnh cửu cũng không thể resize được, đơn giản là vì thiết kế đã cố định. Một số mẫu nhẫn phức tạp khác cũng sẽ bị thợ kim hoàn từ chối vì không muốn làm hỏng thiết kế có sẵn hoặc thay đổi vị trí các viên đá.

>>>>THAM KHẢO THÊM: Địa chỉ mua kim cương uy tín

Nhẫn có thể nhỏ hoặc lớn hơn bao nhiêu?

Tối đa là hai kích cỡ. Ngoài phạm vi này vẫn có thể điều chỉnh được nhưng sẽ tạo nhiều áp lực lên chiếc nhẫn, về lâu dài nhẫn khó giữ được độ bền vốn có.

Làm thế nào để resize nhẫn thành kích cỡ nhỏ hơn?

Thợ kim hoàn sẽ cắt một đoạn nhỏ từ thân nhẫn và nối hai đầu lại thành một hình tròn hoàn hảo rồi hàn lại và đánh bóng. Khi các công đoạn này đã xong, sẽ không còn dấu hiệu cho thấy chiếc nhẫn của bạn từng bị cắt đi.



Một lưu ý nhỏ là hãy dặn người thợ trả lại đoạn nhẫn bị cắt đi ấy cho bạn. Biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ cần nó để điều chỉnh nhẫn về kích thước ban đầu thì sao.

Làm thế nào để điều chỉnh nhẫn lớn hơn?

Quy trình này phức tạp hơn việc “thu nhỏ” chiếc nhẫn một chút. Nếu bạn chỉ cần tăng thêm nửa cỡ, thợ kim hoàn sẽ “kéo giãn” chiếc nhẫn cưới của bạn ra. Nếu nhiều hơn thế, sẽ cần một đoạn kim loại tương tự để hàn vào chiếc nhẫn. Việc này đôi khi sẽ dẫn đến phải sắp xếp lại các viên đá để phù hợp và cân đối.

Tìm hiểu thêm: Kim cương giá sỉ

Cách resize nhẫn cưới thường xuyên bị lệch

Nếu chiếc nhẫn vừa vặn nhưng thường xuyên bị lệch từ bên này sang bên kia thì sao? Khi đó, thợ kim hoàn sẽ thêm một vài thanh hoặc hạt vật liệu vào chiếc nhẫn của bạn để cố định nó trên ngón tay. Bạn vẫn có thể tháo ra, nhưng khi đeo vào thì nó không còn “nghiêng ngả” trên tay bạn nữa.

Nên resize nhẫn ở đâu?

Tiệm kim hoàn mà bạn đã mua nhẫn là lựa chọn hàng đầu để điều chỉnh nhẫn cưới. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm một vài địa chỉ đáng tin cậy khác theo giới thiệu từ bạn bè hoặc người thân.

XEM THÊM TẠI>>>>> Làm thế nào để điều chỉnh nhẫn cưới, nhẫn đính hôn phù hợp
Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Cùng người đăng
Độ trong suốt của kim cương
08/10/2020
184 lượt xem, 0 thảo luận
Nhẫn cưới những điều thú vị đằng sau
22/09/2020
201 lượt xem, 0 thảo luận
Trang sức kim cương vẻ đẹp vĩnh cửu
18/09/2020
181 lượt xem, 0 thảo luận
Kim cương nước nào là tốt nhất
12/09/2020
243 lượt xem, 0 thảo luận
Bí quyết chọn nhẫn kim cương phù hợp theo dáng...
10/09/2020
222 lượt xem, 0 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Đại lý cung cấp xà gồ - Được sử dụng phổ biến hiện...
16/08/2019
310 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tonthepsan...
Đại lý cung cấp xà gồ - Liên tục cập nhật về giá
16/08/2019
3182 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tonthepsan...
Đại lý cung cấp xà gồ - Hệ thống 50 kho bãi
16/08/2019
1424 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tonthepsan...
Chương trình khuyến mại Tháng 9 – NP300 Navara
09/09/2015
110 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi minchil90
lọ hoa pha lê, bình cắm hoa giá rẻ, nhận in khắc...
11/03/2019
176 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi nhiquatang
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn