Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Làm đẹp - Sức khỏe
Đái rắt là như nào? Chứng bệnh này có nguy hiểm gì không
21/12/2016 | akaijito | 183 lượt xem | 0 thảo luận
Tiểu rắt là hiện tượng tiết nước giải không bình thường xảy ra quá nhiều khó chịu cho người bệnh trong sức khỏe đời sống. Trong thời gian gần đây, có quá nhiều người mắc bệnh gửi thắc mắc về cho bác sĩ phòng khám nam khoa Thiên Tâm với mong muốn được chia sẻ một số kiến thức về tiểu dắt là như thế nào? Chứng bệnh này có gây nguy hại không? bác sĩ chuyên khoa chứng tỏ: Việc khảo sát một vài kiến thức cần thiết về hiện tượng này là vô cùng cần, mà mọi đối tượng cần phải nghiên cứu, nhằm góp phần tốt nhất vào việc chăm sóc chính mình một cách hữu hiệu. Dưới đây, bác sĩ phòng khám bệnh Thiên Tâm sẽ chia sẻ về thắc mắc này như sau:
Tiểu rắt là gì?
Theo khảo sát của các thầy thuốc: Trung bình ở một thành phần thông thường trong 24 giờ có số lần đi tiểu tầm 8 lần. Trong số đó, có 7 lần đi tiểu tiện vào ban ngày và 1 lần vào buổi đêm. Lượng nước trung bình được thải ra trong mỗi lần đi tiểu tầm 300ml.
Nếu số lần đi tiểu trong ngày quá 8 lần và số lượng nước giải ít hơn so với số lượng nước tiểu quy chuẩn trong mỗi lần đi giải, thì bạn có nguy cơ đối mặt với mức độ đái dắt.
Nói một cách khác: tiểu dắt là mức độ bệnh nhân thường xuyên cảm thấy buồn bệnh tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu đêm nhiều. Tuy vậy số lượng nước giải trong mỗi lần đi tiểu thường hay rất ít, tiểu không có lực.
Kèm theo tình trạng đi tiểu rắt, những người bệnh còn bị mức độ đi tiểu buốt, nước giải đục….
Tiểu rắt là một trong số những hiện tượng khá nguy hại, cảnh báo khá nhiều vấn đề thất thường trong các cơ quan tại đội ngũ đào thải và sinh dục của người mắc bệnh. Nếu không được chữa kịp thời sẽ xảy đến một số ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tâm lý và sinh lý của người bệnh.

Tiểu rắt có tai hại không?
Theo bác sĩ phòng khám bệnh Thiên Tâm, khi bị đi tiểu buốt người bệnh có thể cần phải đối mặt cùng với một vài vấn đề sau:
1. Chứng bệnh viêm nhiễm đường tiểu:
Những chứng bệnh nhiễm trùng đường niệu đạo dẫn đến mức độ đái dắt như sau:
Viêm niệu đạo: viêm niệu đạo là tình trạng viêm nhiễm tiếp diễn tại đường niệu đạo, do sự gây tác hại của vi khuẩn, ký sinh trùng, hoặc các nhân tố lây nhiễm qua quan hệ tình dục khác. Bệnh có khả năng gây nên các biểu hiện như: đi đái buốt, đái dắt, nước tiểu đục, có khả năng lẫn dịch… Mặt khác, bệnh nhân còn có cảm giác vô cùng đau, không dễ chịu khi "lâm trận".
Bị viêm bàng quang: bọng đái là cơ quan đảm nhiệm chức năng lưu trữ nước giải trước khi được thải ra ngoài cơ thể. Nếu bàng quang bị viêm, chức năng của bộ phận này sẽ bị gây nguy hại nặng. Từ đó, người bệnh dễ bị phải tình trạng bệnh đái buốt, đái rắt, đau đớn bụng dưới…
2. Các căn bệnh về ung thư:
Ung thư bọng đái là căn bệnh có nguy cơ gây ra ở toàn bộ tất cả mọi thành phần, trong đó một số người cao tuổi là trường hợp có thể nhiễm chứng bệnh ung thư bọng đái vô cùng cao.
Căn bệnh nếu được chẩn đoán và trị sớm có khả năng chữa được. Những biểu hiện có cảm giác chứng bệnh ung thư bọng đái như sau: Tiểu đau đớn, tiểu ra máu, đái rắt, thường mắc đau bụng, đau vùng thắt lưng.
Bệnh ung thư thận cũng là một trong các căn bệnh rất nguy hiểm, phải được nhận thấy và trị kịp thời, mới có khả năng giúp bạn chăm sóc và giữ an toàn sức khỏe của mình một cách hiệu quả. Khi nhiễm ung thư thận, cùng với tình trạng đái dắt, bạn có thể bị một vài mức độ sau: đau đớn lưng, giảm sút cân không kiểm soát, sốt cao, cơ thể suy yếu, di tieu nhieu, tiểu có máu.
3. Chứng bệnh về tiền liệt tuyến ở đàn ông:
Tuyến tiền liệt ở phái mạnh không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ sản xuất những chất cần trong tinh dịch, vận chuyển tinh binh, mà còn có vai trò đóng mở để điều tiết quá trình đào thải nước tiểu. Vì vậy, một số vấn đề thất thường tại tuyến tiền liệt có khả năng gây hại trực tiếp tới việc đi tiểu tiện của đàn ông, trong số đó có đi tiểu dắt.
Cụ thể: cánh mày râu bị bệnh phì đại tiền liệt tuyến, ung thư tiền liệt tuyến, viêm tuyến tiền liệt đều có khả năng mắc phải hiện tượng đi tiểu dắt… Ngoài ra, tùy vào tác nhân cụ thể, mà đấng mày râu có nguy cơ mắc phải những vấn đề khác như: bệnh đái buốt, đi tiểu ra máu, tiểu ngập ngừng…
4. Chứng bệnh viêm nhiễm đường sinh dục:
Vì cấu tạo hệ bài tiết và sinh dục trong cơ thể người là khá gần gũi cùng với nhau. Do đó không ít thương tổn tại bộ phận sinh dục, có khả năng tác động tới hệ thống bài xuất.
Ví dụ: phụ nữ mắc viêm "cô bé" cũng có khả năng đối mặt với khả năng đái buốt, tiểu dắt. Đàn ông nhiễm viêm tiền liệt tuyến cũng thường hay nhiễm tiểu dắt…
5. Gây tác hại đến sinh hoạt của bệnh nhân:
Thường hay có cảm giác buồn đi giải nhưng mà số lượng nước tiểu không rất nhiều, làm cho bệnh nhân luôn cảm nhận cực kỳ bất tiện. Điều đó gây tác hại lớn đến sức khỏe, tinh thần của bệnh nhân.
Bên cạnh đó, vì thường xuyên có cảm giác buồn đi giải, do đó bọng đái luôn ở tình trạng căng tức, không dễ chịu. Việc đó gây khó khăn cho việc "lâm trận" của người bệnh. Từ đó, sinh hoạt phòng the bị gây tác động nặng.
Vậy, đái dắt có nguy hại không? Chúng tôi cho thấy: Đây là một trong những mức độ cực kỳ tai hại, không những cảnh báo rất nhiều căn bệnh trong cơ thể của bạn, mà còn gây hại rất lớn đến sức khỏe, tâm sinh lý của bệnh nhân.
Bởi vậy, khi nhiễm đái rắt, bạn nhất thiết đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được xét nghiệm và trị.
Trên đây là một số chia sẻ của bác sĩ phòng khám nam khoa Thiên Tâm về tiểu dắt là như nào? Có nguy hại không? Hi vọng một số chia sẻ trên của chúng tôi đã giúp bạn biết được tình trạng nguy hại của hiện tượng trên và có những cách ứng phó sớm. Nếu bạn còn thắc mắc, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi theo số điện thoại: 01666065566 để được có câu trả lời bởi các thầy thuốc.
> Nguồn: http://tianjin.over-blog.com/2016/12/dai-d-t-ly-do-va-k-thu-t-di-u-tr-b-nh-dai-r-t.html[
Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Cùng người đăng
Tiêu điểm trong tuần
6 Phương pháp điều trị yếu sinh lý tại nhà
10/06/2021
433 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi suckhoe365
Bệnh lậu là gì và cách chữa bệnh lậu
01/07/2021
477 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi suckhoe365
Nam giới bị xuất tinh sớm nên ăn gì?
22/10/2021
465 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi suckhoe365
[Bật Mí] Top 6 bài tập điều trị rối loạn cương dương
10/04/2021
367 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi suckhoe365
Bị dài bao quy đầu có cần cắt không?
10/04/2021
369 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi suckhoe365
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn