Tổng cục Hải quan vừa báo cáo số liệu về kim ngạch nhập khẩu năm 2016. Theo số liệu này nhiều chuyên gia dự báo là kim ngạch nhập nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng vào năm 2017 chủ yếu tập trung vào 5 mặt hàng sau: sắt, thép; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; nguyên vật liệu dệt may, giày ,da; ô tô nguyên chiếc; xăng dầu các loại.
1 / Sắt, thép
Sắt thép trong tháng 10 và 10 tháng qua đã tăng mạnh khoảng 1,6 triệu tấn, tương đương kim ngạch hơn 754 triệu USD.
Nếu so sánh với lượng và trị giá nhập khẩu trong tháng 10 và 10 tháng năm 2015, lượng và kim ngạch nhập khẩu thép 10 tháng đầu năm 2016 tăng 3 triệu tấn, với khoảng 2,3 tỷ USD. Nếu so với cùng kỳ của năm 2014, lượng nhập thép thời gian qua hơn 6 triệu tấn, với trên 2,3 tỷ USD.
Trong khi đó, 9 tháng đầu năm 2016, cả nước nhập khẩu 13,9 triệu tấn (trung bình 1,5 triệu tấn/tháng). Tuy nhiên, trong tháng 10/2016, lượng nhập đã tăng lên 1,6 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với lượng nhập bình quân các tháng trước đó.
2 / Ôtô
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 8 giảm 21% về lượng và 11% về giá trị so với tháng trước xuống còn 8.547 chiếc, tương đương gần 185 triệu USD. Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 8 ở mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây cả về số lượng và giá trị.
Xét về nguồn gốc xuất xứ, lượng xe nhập khẩu nhiều nhất là từ Thái Lan, với 2.314 chiếc; kế đến lần lượt là Ấn Độ (1.455 chiếc), Hàn Quốc (1.375 chiếc), Nhật Bản (652 chiếc) và Trung Quốc (530 chiếc). Liên quan đến thị trường Trung Quốc, thương hiệu Lạc Đà Xanh của công ty Eworld đang đẩy mạnh
dịch vụ vận chuyển hàng từ trung quốc về việt nam để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam
Luỹ kế 8 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam đạt 68.899 chiếc, trị giá xấp xỉ 1,6 tỷ USD, giảm 8,1% về lượng và 16,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng tăng cường nhập khẩu xe nhỏ, giá trị thấp, giảm nhập khẩu xe sang.
3 / Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện
Trong năm 2016 đạt giá trị nhập khẩu 9,39 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước.Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu là gần 2,79 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc: 1,95 tỷ USD, Nhật Bản: 933 triệu USD…
4/ Xăng dầu các loại:
Tính đến hết 5 tháng/2015, cả nước nhập khẩu 4,29 triệu tấn, tăng 16,6%. Xăng dầu các loại chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với gần 2,07 triệu tấn, tăng mạnh 67,1%; Trung Quốc: 673 nghìn tấn, tăng 2,9%; Thái Lan: 497 nghìn tấn, tăng gấp 3 lần so với 5 tháng/2014.
5/ Nhóm nguyên vật liệu dệt may, da, giày
Có trị giá nhập khẩu 7,46 tỷ USD, tăng 8,7%. Trong đó, trị giá vải nhập khẩu là 4,06 tỷ USD, nguyên phụ liệu 2,06 tỷ USD, bông là 704 triệu USD, và xơ sợi: 621 triệu USD.
Nguồn hàng nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 3,02 tỷ USD, tăng 12,9% và chiếm 40% trong tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Nếu quý khách đang muốn mở rộng kinh doanh, có thể tham khảo thêm dịch vụ
tìm nguồn hàng kinh doanh trung quốc của Lạc Đà Xanh.