Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Dịch vụ
Mô hình kiến trúc nhà ở thích ứng với thiên tai
21/11/2018 | David Lu | 201 lượt xem | 0 thảo luận
Mô hình kiến trúc nhà ở thích ứng với thiên tai Như chúng ta đã biết, rất nhiều địa phương của Việt Nam thường xuyên bị thiên tai như bão, lũ, ….hoành hành. Chính vì vậy, người dân thường xuyên phải lâm vào cảnh màn trời chiếu nước do căn nhà của họ đã bị đánh sập hoặc bị cuốn trôi. Hiểu được điều đó và với mong muốn mang đến cho người dân những ngôi nhà kiên cố hơn và có thể thích ứng được với thiên tai khắc nghiệt, Trần Trương Thúy Nhi và Nguyễn Hồng Quân - SV năm cuối khoa Kiến trúc xây dựng, ĐH Văn Lang đã đề xuất mô hình kiến trúc đặc biệt phục vụ ý tưởng này. Để làm được mô hình kiến trúc rất ý nghĩa này, đôi bạn cùng lớp đã khảo sát cụ thể tại các vùng đồng bằng sông nước và tìm hiểu về tình trạng bão lũ thường xuyên xảy ra. Họ đã đưa ra ý tưởng những mô hình kiến trúc có thể đáp ứng tốt nhất thói quen sinh hoạt của người dân và cả chống chọi tốt nhất với thiên tai. Đồng thời, những căn nhà này còn có thể hỗ trợ người dân tìm kế mưu sinh. Và cuối cùng, ý tưởng https://medium.com/@mohinhkientrucviet.com/mo-hinh-kien-truc-viet-27eec18c1cf6 ngôi nhà “Bên kia chợ nổi” đã được tiến hành và hoàn thiện trong sử hưởng ứng hết sức nồng nhiệt của các bạn sinh viên, thầy cô giáo và cả những kiến trúc sư về kiến trúc có chuyên môn cao. Dĩ nhiên, dự án này đã ẳm luôn giải nhất cuộc thi thiết kế “Ngôi nhà thích ứng trong thời đại biến đổi khí hậu và thiên tai” một cách xuất sắc. Liên quan: cac cong ty lam mo hinh Nhi và Quân làm mô hình kiến trúc ngôi nhà có đầy đủ các gian ăn uống, sinh hoạt, tiếp khách và cả mặt tiền để buôn bán. Ngôi nhà rất đa năng, mùa khô thì người dân có thể buôn bán dưới khu trệt còn mùa mưa hay bão lũ thì có thể di dời lên tầng trên hoàn toàn an toàn và biệt lập nên người dân sẽ có một cuộc sống thật sự an cư. Liên kết Thông tin đáng mừng cho những người dân vùng thường xảy ra thiên tai là ngôi nhà này được các bạn làm mô hình kiến trúc có dự toán kinh phí rất thấp. Để xây ngôi nhà đa năng này, tổng chi phí sẽ thấp hơn 100 triệu đồng. Vì vậy, mô hình thiết kế “Bên kia chợ nổi” của Thúy Nhi và Hồng Quân sẽ được đưa vào áp dụng thực tế để xây dựng mái ấm an toàn và vững chãi cho người dân sống trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Cùng người đăng
Chọn nội thất tông màu trắng cho ngôi nhà
25/10/2018
354 lượt xem, 0 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Camera quan sat
15/08/2014
269 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi CTYGOODNET...
Cửa hàng hoa tươi, shop hoa tươi hoc mon, điện hoa...
13/10/2014
1355 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi nhandangqu...
sửa cửa gỗ tại hà nội 0986998381
21/06/2016
294 lượt xem, 2 thảo luận
Viết bởi quyetanh20...
Cung cấp quà tặng giáng sinh cho bạn gái độc và lạ
23/10/2017
826 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Dịch vụ Qu...
Kiếm 1000 đô khi in hộp carton giá rẻ chất lượng
18/01/2019
1614 lượt xem, 2 thảo luận
Viết bởi indongbac2
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn