"Năm nay có khá nhiều hãng thực hiện việc nâng tầm những chiếc TV UHD 4K của họ lên đẳng cấp cao hơn, cụ thể hiện nay thì Samsung có SUHD, còn LG là Super UHD.
Đầu năm 2015, SS giới thiệu dòng TV SUHD, công nghệ mà Samsung muốn nhấn mạnh trên dòng sản phẩm mới là công nghệ chấm lượng tử mà Samsung gọi là Nano Crystal. Chấm lượng tử được sử dụng khá nhiều trong các TV cao cấp gần đây nhằm mang lại dải màu rộng hơn cũng như mở rộng dải tương phản động của TV. TV Samsung SUHD có thiết kế màn hình cong khá bắt mắt và sẽ chạy trên hệ điều hành Tizen, đây là nền tảng nguồn mở hỗ trợ chuẩn web dành cho việc phát triển ứng dụng TV, giúp các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng hơn trong việc tạo ra các nội dung tương thích. Giao diện Smart Hub đơn giản, trực quan hơn cho phép người dùng dễ dàng truy cập vào các nội dung giải trí.
Tương tự SS, LG cũng đưa ra dòng sản phẩm TV super UHD, có nhiều cải tiến về công nghệ hiển thị, hệ điều hành thông minh và cả kiểu dáng thiết kế. LG ứng dụng công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot và hệ đống đèn LED mới (Wide Color Gamut — WCG) kết hợp với bộ lọc mở rộng màu sắc để tạo ra một công nghệ mới gọi là ColorPrime cho dải màu rộng hơn 20-30% so với các TV 4K thông thường, kết hợp với tấm nền IPS quen thuộc giúp TV có góc nhìn rộng hơn, màu sắc đồng nhất từ mọi góc nhìn. Ngoài ra, LG cũng nâng cấp hệ điều hành WebOS lên phiên bản 2.0 giúp TV khởi động nhanh hơn 30% và tăng 60% tốc độ chuyển qua lại các ứng dụng. Về thiết kế, ngoài tiêu chí ultra slim siêu mỏng chỉ 8.3mm, LG cũng hợp tác với nhà sản xuất loa Harman Kardon cho ra kiểu chân đế hướng âm, hoạt động như một thiết bị phản xạ âm thanh để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng...
Theo đó, nếu bạn là người dùng cần trải nghiệm cao cấp, những chiếc TV SUHD của SS hay Super UHD của LG nói trên đều có khả năng đáp ứng tốt nhất, tuy nhiên mức giá vẫn còn là rào cản lớn để đại đa số người dùng chúng ta chạm tay vào những sp cao cấp này."