Viêm tuyến tiền liệt mạn tính có ảnh hưởng đến chức năng sinh dục không ?
26/11/2014
|
kenyourboy...
|
126
lượt xem |
0
thảo luận
Viêm tiền liệt tuyến mạn tính có ảnh hưởng thế nào đến chức năng sinh dục của đàn ông?
Đa số bệnh nhân bị viêm tiền liệt tuyến mạn tính đến khám bác sĩ khi có biểu hiện đầu tiên là bị trở ngại khả năng tình dục. Phòng khám đa hoa thế giới cho rằng, bệnh này có ảnh hưởng ở mức độ khác nhau đối với khả năng tình dục ở đàn ông. Theo thống kê, trong 232 bệnh nhân, có 62% bị trở ngại chức năng tình dục ở các mức độ khác nhau.
Ở giai đoạn đầu, tình dục suy giảm tương đối rõ rệt, thường là triệu chứng được phát hiện đầu tiên. Những người cao tuổi cho rằng, suy giảm
khả năng tình dục ở độ tuổi càng cao là hiện tượng bình thường, nên họ không chú ý, chỉ thanh niên trẻ tuổi sau khi mắc bệnh mới lo lắng căng thẳng.
Liệt dương là chứng kéo theo thường gặp của bệnh viêm tiền liệt tuyến mạn tính. Do viêm tiền liệt tuyến kéo dài sẽ gây kích thích sung huyết, làm tuyến thể suy thoái, trở ngại nội tiết từ đó gây ra chứng liệt dương khó chữa khỏi.
Hiện tượng di tinh ở những bệnh nhân bị viêm tiền liệt tuyến mạn tính không phải là hiếm, phần lớn bị suy nhược thần kinh. Vì kích thích do viêm kéo dài, làm trung khu thần kinh cao cấp không được nghỉ ngơi, nên khi bệnh nặng lên thường hay nằm mơ và xuất hiện di tinh.
Ngoài ra, còn có một số bệnh nhân bị đau khi phóng tinh và trong tinh dịch có máu.
Viêm tiền liệt tuyến mạn tính có ảnh hưởng đến sinh dục không ?
Viêm tiền liệt tuyến mạn tính nghiêm trọng có thể gây ra vô sinh ở nam giới. Điều này có thể liên quan đến các nhân tố sau:
1. Khi bị viêm tiền liệt tuyến, lượng tiết dịch tiền liệt tuyến bị giảm thấp, dẫn đến lượng tinh dịch cũng giảm theo, bất lợi cho sự sinh tồn và hoạt động của tinh trùng. Ngoài ra, do hoạt chất xúc tác trong dịch tiền liệt tuyến bị giảm thấp, chỉ số đông kết tăng cao, làm tinh dịch sau khi xuất ra ngoài cơ thể dễ bị đông dính, từ đó làm giảm thời gian lỏng hoá của tinh dịch, gây trỏ ngại cho hoạt động bình thường của tinh trùng. Các nhân tố trên đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh dục ở đàn ông. Trong một phần chứng vô sinh, viêm tiền liệt tuyến mạn tính là một nguyên nhân vô cùng quan trọng.
2. Khi mắc bệnh viêm tiền liệt tuyến, độ axít kiềm của tinh dịch thường bị giảm thấp, làm cho tinh dịch mang tính axít. Khi độ kiềm axít ở tinh dịch bị giảm đến độ yêu cầu thấp nhất của tinh trùng là 6-6,5 độ pH thì tinh trùng sẽ chết yểu, bất lợi cho hoạt động bình thường của quá trình sinh đẻ, từ đó ảnh hưởng đến khă năng sinh dục.
3. Khi bị viêm tiền liệt tuyến mạn tính, trong dịch tiền liệt tuyến thường có nhiều vi khuẩn, độc tố vi khuẩn và các dịch tiết do viêm. Những chất độc hại này đủ để tiêu hao các thành phần dinh dưỡng và dưỡng khí trong tinh dịch, từ đó ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động của tinh trùng, gây ra vô sinh ở nam giới.
Quan hệ giữa viêm tiền liệt tuyến mạn tính và khả năng sinh dục vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Nhưng phải chỉ ra rằng, đa số nam giới bị viêm tiền liệt tuyến mạn tính dù chứng viêm không nhẹ nhưng khả năng Linh dục của họ vẫn rất tốt, chức năng tình dục vẫn bình thường. Hơn nữa viêm tiền liệt tuyến mạn tính vẫn có hi vọng chữa khỏi. Vì vậy thanh niên nếu bị viêm tiền liệt tuyến mạn tính không nên lo lắng thái quá.
Bạn nên xem thêm: bệnh lậu và những dấu hiệu cần biết
Tags: ảnh hưởng viêm tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt mạn tinh, dấu hiệu bệnh lậu, phòng khám đa khoa thế giới
Có
0
người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Có
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn