Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Trường Anh ngữ Âu Úc Mỹ
78806 lượt xem | 19 lời bình | 1 sưu tầm
368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 172 379
Fax: (08) 38 172 380
Email: auucmy@yahoo.com
TAGs:
trườngtrung tâmngoại ngữâu úc mỹanh ngữanh văntiếng anhdạyhọcluyệnthithiếu nhitrẻ emmẫu giáothiếu niêndu họcxuất cảnhđàm thoạicấp tốcieltstoefltoeicđào tạochuyên nghiệpuy tínquận1356781011bình tânbình chánhtân phúviệtâumỹúcanhđịa chỉđiện thoạiđâuchỗnào
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
64
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/01/2016
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi cũng đang cho 2 bé nhà mình học ở Trường Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ được gần 8 tháng rồi, bé nhà mình 1 đứa 6 tuổi, 1 đứa 5 tuổi. Mình cho các bé học ở trường này vì gần nhà và cũng có 1 số bạn bè giới thiệu. Mình thấy trường dạy tốt, hai bé sau giờ học trên lớp còn được các cô giữ lại ôn bài nên thường thuộc bài ngay trên lớp. Hiện trường còn cho học ngoại khóa, 1 tuần 1 giờ để luyện phát âm với thầy giáo nước ngoài nên phần phát em của 2 bé nhà mình khá tốt dù bé sau nhà mình vẫn còn nói ngọng Giáo trình do trường biên soạn, khá sát với giáo trình Let's go đang giảng dạy ở các trường công lập. Một khóa các bé sẽ được kiểm tra 2 lần, và cứ khoảng 1 tháng, các cô sẽ gọi điện về nhà thông báo tình hình học tập của bé. Tiêu chí của gia đình mình là chọn trường nào thuận tiện cho việc đưa đón, vì bé còn nhỏ nên vừa học, vừa chơi là chủ yếu. Chúc bạn chọn được trường ưng ý cho bé nhé.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10/11/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Làm gì để phát triển niềm đam mê học tiếng Anh? Để giao tiếp tốt tiếng Anh cần có niềm đam mê, nhưng làm sao để có niềm đam mê và duy trì niềm đam mê ham thích học tiếng Anh. 1. Phát triển niềm đam mê học tiếng Anh Tất cả những người học tiếng Anh giao tiếp đều mong muốn mình nói tiếng Anh thật tốt. Họ suy nghĩ chỉ cần học nhiều từ vựng và nắm vững ngữ pháp sẽ giỏi tiếng Anh, có khả năng giao tiếp lưu loát tiếng Anh. Tuy nhiên, họ thường không mấy chú trọng đến quá trình học. Đối với nhiều học sinh – sinh viên, việc học anh văn là một nghĩa vụ, một điều gì đó mang tính bắt buộc và học “đối phó”. Nhiều người mất căn bản tiếng Anh làm họ càng trở nên chán ghét môn học tiếng Anh. 2. Điều đáng nói là hầu hết người học tiếng Anh đều muốn nói tiếng Anh thành thạo nhưng chẳng muốn phải học hành nhiều. Đây cũng là trở ngại lớn nhất mà những người học tiếng Anh gặp phải. Bởi vì người học không thể tiến bộ trong học tập và học tốt tiếng Anh nếu họ không có niềm đam mê yêu thích học tiếng Anh. Để thành công trong việc học tiếng Anh, bạn phải yêu thích quá trình học của chính mình. Bạn phải tập suy nghĩ rằng học tiếng Anh như là thời gian để giải trí và thư giãn. Ví dụ như bạn phải có thường xuyên tập thói quen: - Đọc các mẫu câu tiếng Anh và suy ngẫm về cấu trúc câu và ngữ pháp tiếng Anh. - Học từ vựng mới thường xuyên như một thói quen. - Viết câu tiếng Anh hoàn chỉnh theo văn phong Anh – Mỹ. - Luyện tập phát âm chuẩn các từ tiếng Anh. - Giao tiếp tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. - Tích cực học cách giao tiếp tiếng Anh theo phong cách văn phong Anh – Mỹ. 3. Suy nghĩ tích cực về môn học tiếng Anh như một món ăn tinh thần bổ ích, hay một hoạt động thể thao yêu thích. 4. Với quyết tâm học tốt tiếng Anh bạn cần thay đổi chính mình, cần kiên trì đọc sách tiếng Anh 30 phút mỗi ngày. Quả thật là rất khó thay đổi nhưng với sự nổ lực không ngừng sẽ mang lại hiệu quả không ngờ cho việc duy trì cách học này lâu dài. 5. Tự trang bị cho mình một danh sách những việc làm cần thiết liên quan đến tiếng Anh như nghe nhạc tiếng Anh, luyện tập phát âm, nghe băng đĩa, xem các kênh truyền hình nói tiếng Anh, đọc sách tiếng Anh, tham gia các trò chơi tiếng Anh trực tuyến, thường xuyên tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, speaking club, … Mọi thông tin chi tiết lịch khai giảng các khoá học, chương trình học, ưu đãi khuyến học, … vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh: TRƯỜNG NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, Tp.HCM Điện thoại: (08) 38 172 379 - (08) 38 172 380 Website: http:// www.auucmyschool.edu.vn Fb: www.facebook.com/AnhVanAuUcMy
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
09/11/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Tiếng Anh - Chìa khóa để tránh tụt hậu “Nếu tất cả sinh viên Việt Nam sau này không thể nghe và nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ có thể đọc thôi cũng đã là tụt hậu”. Đó là lời phát biểu của cố cựu Thủ tướng Singapore tại chuyến thăm Việt Nam vào năm 2007. Dẫn lời LÝ QUANG DIỆU: ''CHÌA KHÓA ĐỂ TRÁNH TỤT HẬU CHO NGƯỜI VIỆT LÀ TIẾNG ANH'' Từ năm 1959 khi bắt đầu nhậm chức thủ tướng, ông đã chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính của Singapore đồng thời không ngừng thúc đẩy việc học Tiếng Anh của quốc gia mình. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, ông Lý Quang Diệu đã chứng minh một điều rằng bên cạnh việc phát triển kỹ thuật, việc tìm tiếng nói chung với thế giới là điều vô cùng thiết yếu đối với bất kỳ quốc gia nào. Năm 2011, ông còn sáng lập một quỹ mang tên mình nhằm khuyến khích việc học song ngữ ở trẻ nhỏ, từ tuổi mẫu giáo, tại Singapore. Tại buổi phỏng vấn với tờ News York Times vào năm 2010, ông nhấn mạnh: “Tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc của đất nước tôi và đó cũng là điều đem lại thành công cho chúng tôi thông qua việc kết nối rộng rãi với toàn cầu. Bất kể bạn là người Malaysia, Hongkong, Hàn Quốc hay bất cứ quốc gia nào và muốn tiếp tục gìn giữ thứ tiếng mẹ đẻ của quốc gia mình, hãy chỉ xem nó như ngôn ngữ thứ hai.” Lý Quang Diệu cũng là người bạn của nhân dân Việt Nam. Những chia sẻ của ông với Việt Nam về việc học tiếng Anh cũng rất đúng đắn. Theo ông, nếu tất cả sinh viên Việt Nam sau này không thể nghe và nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ có thể đọc thôi cũng đã là tụt hậu. Người Việt nên học tiếng Anh như thế nào? Trước đây, thầy giáo người Canada từng dạy tiếng Anh ở Việt Nam tên Jess Peterson từng nhận định “Là người biết tiếng Việt, tôi nhận ra rằng, người Việt Nam khá bất lợi khi học tiếng Anh so với người nước khác. Đơn giản vì người Việt phải sử dụng cơ miệng theo một cách hoàn toàn khác để “nói” được tiếng Anh”. Để khắc phục những khó khăn này, các thầy giáo bản xứ khuyên học sinh nên tập trung vào việc học nói và phát âm, chứ không chỉ chú trọng vào ngữ pháp và từ vựng. Học viên nên chọn những lớp luyện nghe nói phản xạ để có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ. Hiện nay, ở Việt Nam có trung tâm Mỹ Việt Úc áp dụng phương pháp hữu hiệu này. Ở đây, học viên cũng không phải chờ đợi xếp lớp, đăng ký xong là có thể kiểm tra trình độ và bắt đầu học ngay. Khắc phục nhược điểm của các phương pháp học 1 chiều, theo phương thức này, học viên dễ dàng tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả và nhanh chóng nghe nói lưu loát tiếng Anh sau một thời gian ngắn tham gia lớp học. Chương trình học được thiết kế trực quan, sinh động. Phương pháp giảng dạy lôi cuốn, dễ hiểu luôn lấy học viên làm trọng tâm. Các bài học lấy từ thực tế cuộc sống sinh viên du học tại các nước Anh - Úc - Mỹ trở nên gần gũi, đạt hiệu quả cao như khi người học nói chuyện với nhau ngoài đời. Trên thế giới, phương pháp học ngoại ngữ tương tác song phương đã và đang được nhiều trường đại học nổi tiếng áp dụng. Nói về chương trình này, Giáo sư Nguyễn Lân Trung, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cho biết: "Phương pháp này dựa trên video và tình huống thực tế, giúp người học làm quen với âm điệu của một một ngôn ngữ lạ. Bên cạnh đó, các giáo viên nước ngoài sẽ khiến học viên cảm thấy việc học nhẹ nhàng, khối lượng kiến thức không quá nhiều nhưng có thể thực hành và ghi nhớ được". "Muốn giỏi tiếng Anh, hãy học đúng phương pháp. Thành công là 99% chăm chỉ và 1% thông minh. Học với trung tâm Âu Úc Mỹ giáo viên luôn nhiệt tình hướng dẫn học viên như người bạn đồng hành tin cậy suốt quá trình học tập của học viên" - chị Vũ Kim Nga chia sẻ. TRƯỜNG NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM Điện thoại: (08) 38 172 379 - (08) 38 172 380 Website: http:// www.auucmyschool.edu.vn Fb: www.facebook.com/TiengAnhAuUcMy
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17/10/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Chào mừng các bạn học viên, học sinh – sinh viên đến với Trung tâm Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ. Lời đầu tiên, xin thay mặt Trung tâm Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ cảm ơn quí phụ huynh học viên, học sinh – sinh viên đã dành nhiều sự quan tâm đến trung tâm cũng như đã tin tưởng, lựa chọn đăng kí khóa học tiếng Anh tại trung tâm cho con em mình. Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, Trung tâm Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ tổ chức nhiều khóa học tiếng Anh chuyên sâu giúp học viên sau khóa học tại trường có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong môi trường học tập và làm việc quốc tế. Trung tâm Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ (Au Uc My Language Center) tự hào là một trong những đơn vị đào tạo anh ngữ chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cam kết mang đến cho học viên những trải nghiệm tiếng anh thú vị, môi trường và điều kiện học tập Anh ngữ lý tưởng, chất lượng tốt nhất, phương pháp học mới mẻ, hiện đại, bài giảng sinh động, thực tế giúp học viên tiếp thu hiệu quả và đạt kết quả học tập như mong muốn sau khóa học tại trường. Đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, tận tâm, yêu nghề, giàu năng lực giảng dạy luôn theo sát tiến độ học của từng học viên và thiết kế bài giảng phù hợp phù hợp với từng đối tượng học viên. Với phương pháp lấy học viên làm trọng tâm, phương pháp này giúp rất nhiều thế hệ học viên tại trung tâm sử dụng thành thạo và giao tiếp lưu loát tiếng Anh chỉ sau một thời gian ngắn theo học tại trường. Trung tâm Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, Tp.HCM. Điện thoại: (08)38 172 379 - (08)38 172 380 Website: http://www.auucmyschool.edu.vn Facebook: www.facebook.com/AnhVanAuUcMy
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
138
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/11/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Học Anh văn trước tiên để bạn cải thiện khả năng nghe và nói trước vì ngữ pháp chỉ là 1 công cụ trợ giúp. Vì vậy bạn phải cải thiện khả năng nghe và nói trước rồi sau đó rồi bạn có thể cải thiện khả năng ngữ pháp của mình. Nhút nhát trong giao tiếp tiếng Anh thông thường và nói tiếng Anh hàng ngày là một trong những điểm yếu của người Việt Nam. Vì thế, để cải thiện khả năng giao tiếp, bạn cần tự tin để nói tiếng Anh nhiều hơn. Với nhìu năm kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài, mình nhận ra đa số họ đều chịu khó lắng nghe để hiểu người Việt Nam nói tiếng Anh. Trong giao tiếp thông thường họ không cười nhạo khi bạn nói sai, vì lúc đó họ đang cố gắng nghe và hiểu mình muốn nói gì. Vì thế bạn nên cố gắng nói và diễn tả ý muốn nói hơn là dừng lại vì nghĩ mình đã nói sai. Bạn cần tìm một môi trường nói tiếng Anh nhiều hơn và một phương pháp học tiếng Anh được thiết kế dành riêng cho người lớn đi làm việc sẽ rất hiệu quả. Mình nghĩ là bạn phải tự đặt ra mục tiêu cho bản thân và cố gắng hoàn thiện nó. Nếu cần thì nên luyện thi ielts với các giáo viên bản xứ có kinh nghiệm. Mình cũng đang luyện thi ielts ở trung tâm thấy tiến bộ nhanh! TRƯỜNG NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM Điện thoại: (08) 38 172 379 - (08) 38 172 380 Website: http:// www.auucmyschool.edu.vn Fb: www.facebook.com/TiengAnhAuUcMy
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
20
q10
Gửi tin nhắn
31/10/2015
Gửi lời cảm ơn
     
MỘT SỐ CÂU NÓI ĐỘNG VIÊN RẤT HỮU DỤNG TRONG TIẾNG ANH 1. Smile!: Cười lên nào! 2. Cheer up! / Chin up! Lighten up! : Vui lên nào! 3. Worse things happen at sea. : Còn có thể tệ hơn nữa cơ. 4. It's not the end of the world. : Đây đâu phải ngày tận thế. 5. Every cloud (has a silver lining).: Điều gì cũng có mặt tốt mặt xấu cả thôi. 6. Look on the bright side: Hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề. 7. There's no use crying over spilt milk.: Cái gì đã mất đi rồi có tiếc cũng không để làm gì cả. www.auucmyschool.edu.vn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31/10/2015
Gửi lời cảm ơn
     
MỘT SỐ CÂU NÓI ĐỘNG VIÊN RẤT HỮU DỤNG TRONG TIẾNG ANH 1. Smile!: Cười lên nào! 2. Cheer up! / Chin up! Lighten up! : Vui lên nào! 3. Worse things happen at sea. : Còn có thể tệ hơn nữa cơ. 4. It's not the end of the world. : Đây đâu phải ngày tận thế. 5. Every cloud (has a silver lining).: Điều gì cũng có mặt tốt mặt xấu cả thôi. 6. Look on the bright side: Hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề. 7. There's no use crying over spilt milk.: Cái gì đã mất đi rồi có tiếc cũng không để làm gì cả. www.auucmyschool.edu.vn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/10/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đang định cho đứa con trai đang học lớp 2 đi học tiếng anh ở ttâm ngoại ngữ Âu Úc Mỹ mà chưa biết cái trung tâm này dạy ra sao, học thế nào, hình như nó cũng không có website để nghiên cứu. Các mẹ có ai cho con học trường này chưa vậy? Chất lượng dạy, học thế nào? Nó cũng không có website để nghiên cứu.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
72
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/10/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Cty Giáo Dục Anh Văn Âu Úc Mỹ Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM. Tuyển nhân viên tư vấn tuyển sinh Số lượng: 8 Giới tính: nữ Tính chất công việc: việc làm theo ca/ đổi ca Ngành nghề: hành chính/ thư kí/ trợ lý ; chăm sóc khách hàng; tài chính/ kế toán/ kiểm toán. Trình độ: cao đẳng Kinh nghiệm: 1 năm Mức lương: thỏa thuận Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Tư vấn ghi danh, tìm hiểu nhu cầu và lưu trữ thông tin, hồ sơ học viên. Tư vấn học tập và chăm sóc học viên đã và đang theo học tại trường. Tổ chức thi xếp lớp, hỗ trợ giáo viên coi thi, chấm điểm và thực hiện công tác điều phối học viên dự thi. Hướng dẫn thủ tục đăng kí dự kì thi Quốc tế, kì thi chứng chỉ quốc gia. Thực hiện tốt công tác văn phòng theo sự hướng dẫn của cấp quản lý. Yêu cầu: Ngoại hình dễ nhìn Kĩ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, thái độ hòa nhã, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Tuổi: 20 – 26 Tốt nghiệp: trung cấp/ cao đẳng/ đại học Có thể làm việc theo ca Quyền lợi: Lương + thưởng (theo năng lực) Được tham gia các khóa tập huấn chuyên môn tại trung tâm Được tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh tại trường hoàn toàn miễn phí. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin việc Sơ yếu lí lịch Bằng cấp, chứng chỉ liên quan. 2 tấm ảnh 3x4 (chụp trong vòng 3 tháng gần đây nhất) Hồ sơ gửi trực tiếp trong giờ hành chính tại: Trung tâm Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, Tp.HCM. Điện thoại: (08)38 172 379 - (08)38 172 380 Website: http://www.auucmyschool.edu.vn Facebook: www.facebook.com/AnhVanAuUcMy
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
142
q10
Gửi tin nhắn
16/10/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Học Anh văn trước tiên để bạn cải thiện khả năng nghe và nói trước vì ngữ pháp chỉ là 1 công cụ trợ giúp. Vì vậy bạn phải cải thiện khả năng nghe và nói trước rồi sau đó rồi bạn có thể cải thiện khả năng ngữ pháp của mình. Nhút nhát trong giao tiếp tiếng Anh thông thường và nói tiếng Anh hàng ngày là một trong những điểm yếu của người Việt Nam. Vì thế, để cải thiện khả năng giao tiếp, bạn cần tự tin để nói tiếng Anh nhiều hơn. Với nhìu năm kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài, mình nhận ra đa số họ đều chịu khó lắng nghe để hiểu người Việt Nam nói tiếng Anh. Trong giao tiếp thông thường họ không cười nhạo khi bạn nói sai, vì lúc đó họ đang cố gắng nghe và hiểu mình muốn nói gì. Vì thế bạn nên cố gắng nói và diễn tả ý muốn nói hơn là dừng lại vì nghĩ mình đã nói sai. Bạn cần tìm một môi trường nói tiếng Anh nhiều hơn và một phương pháp học tiếng Anh được thiết kế dành riêng cho người lớn đi làm việc sẽ rất hiệu quả. Mình nghĩ là bạn phải tự đặt ra mục tiêu cho bản thân và cố gắng hoàn thiện nó. Nếu cần thì nên luyện thi ielts với các giáo viên bản xứ có kinh nghiệm. Mình cũng đang luyện thi ielts ở trung tâm thấy tiến bộ nhanh! Trung tâm Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, Tp.HCM. Điện thoại: (08)38 172 379 - (08)38 172 380 Website: http://www.auucmyschool.edu.vn Facebook: www.facebook.com/AnhVanAuUcMy
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
q10
Gửi tin nhắn
13/06/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Doc comment cua cac ban ma minh buon cuoi wa. Thay bao dang la ket xe do xep hang dang ky hoc ma cac ban cung tin duoc. Do chi la chieu marketing thoi. Neu ban co nguoi quen hoc ben CEFALT thi ban hoi xem chat luong the nao. May nguoi ban cua minh deu noi rang giao vien rat boring, giao vu thi chanh (lemon question). Cac ban nen tim hieu ky truoc khi su dung.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13/06/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Doc comment cua cac ban ma minh buon cuoi wa. Thay bao dang la ket xe do xep hang dang ky hoc ma cac ban cung tin duoc. Do chi la chieu marketing thoi. Neu ban co nguoi quen hoc ben CEFALT thi ban hoi xem chat luong the nao. May nguoi ban cua minh deu noi rang giao vien rat boring, giao vu thi chanh (lemon question). Cac ban nen tim hieu ky truoc khi su dung.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình cũng đã nghe về cefalt và đã gọi điện thoại hỏi nhưng lại nhận dc những câu trả lời đại loại ,qoa loa mà thôi.
còn vào lớp học thì cô giáo đến muôn hoài àh .có bạn comment bảo thầy cô phong cách rất Tây cơ đấy ,chắc là bạn đó may mắn thật.mình thắc mắc và hỏi thì cô bảo ''trời ơi.i.i....từ này mà em không biết nữa hả? cái này mà cũng hỏi..v....v...'' nên thôi,mình rút kinh nghiệm không thắc mắc nữa .nhưng hôm nay có bạn muốn cô lấp lại 1 vấn đề thì nhận dc '' sao em,đọc lại cái gì em?( rồi cô đọc) xong cô nói ''trời ơi.i.i...cô mới đọc lại mấy lần rồi mà còn kêu đọc lại...'' hết biết !
Bác Hồ có câu '' học,hỏi ,hiểu hơn '' vậy mà cô toàn là trả lwoif cái kiểu hách dịch đó .như vậy còn ai dám thắc mắc nữa chứ.???????????
tuy rằng lúc nào trên môi cô cũng cười cười nói nói  ,sởi lởi vô cùng .nhưng nói như vậy thật là vô duyên !
cuối buổi hôm nay mình muốn chuyển sang lớp khác học nhưng không còn chỗ nữa rồi..thật là xui xẻo...xui ...
mình đăng kí học T-lớp A 8h-9h30 . có bạn nào đang học sáng 3,5,7 cùng giờ này mà muốn chuyển thì làm ơn pm cho mình với nha,nói cho mình biết để mình vào đó học.rất vui nếu có bạn muốn chuyển .
01676008884 -mình tên quỳnh lan.
đây là số của mình,vui lòng bỏ 5 giây pm cho mình nha.thanks nhiều nhiều .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
12/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
em đang định đăng kí học ở cefault nè mấy anh chị
cho em hỏi đăng kí học có khó không
có cần thi kiểm tra đầu vào ko, em múôn đăng kí học lớp nghe nói lâu dài
cho em hỏi trung tâm có dạy tíêng Ý ko ạ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
23
q10
Gửi tin nhắn
08/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tớ cũng đang học ở đây. Lớp tổng quát (mới lavel 2 thoy).
Nghe "tường thuật" lại lúc ghi danh, ôi khủng khiếp... Trần Quốc Thảo bị kẹt xe luôn (zụ này báo Tuổi trẻ có đăng lúc trước tết 2009). Mình bận nên sáng đó không đi ghi danh được, may là sau đó còn cho ghi danh. Mình học lớp thấp nhất nên k cần thi xếp lớp.
Mình giờ đang học khoá 2. Hai giáo viên mà mình được học đều rất thân thiện, nhiệt tình tạo không khí sôi nổi cho lớp học. Học phí so với chất lượng dạy có thể nói là chấp nhận được (HP cao hơn những chỗ dạy dở, thấp hơn những chỗ dạy hay như VUS, ILA, Appolo...). Ngoài còn giảm học phí cho lớp trưởng, có tiền thưởng cho những học viên nhất, nhì trong lớp. Lớp học nhiều nhất là 25 người, không quá đông. 
CEFALT còn dành riêng sảnh lớn ở tầng trệt để đặt bàn và ghế để học sinh có thể ngồi ôn bài, nghỉ ngơi.
Giờ học từ sáng đến tối để phục vụ cho nhiều dạng học viên: học sinh, sinh viên, công nhân viên...
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
dang gia thong thích lời bình này.
29/08/2011  
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi trước mình đã học tiếng Anh ở đây. Cách đây dũng 5-6 năm rồi.
Nói chung là cơ sở vật chất thì khỏi chê. Sĩ số lớp hạn chế nên rất thích. Không khí lớp học hiện đại, thỏai mái.
Hồi đó thì chưa nhiều người biết CEFALT nên trung tâm không quá đông, cảm giác giữa các học viên rất giống 1 đại gia đình, các buổi ngọai khóa, party rất vui.
Giáo viên phần lớn là Chuyên viên Sở Ngọai vụ - Bộ Ngọai Giao giảng dạy, rất nghiêm túc và phong cách rất Tây.
Mình ấn tượng nhất là phong cách của thầy Trí (Sở Ngọai vụ). Không biết bgiờ thầy làm sếp lớn chưa mà ít thấy thầy phiên dịch cho lãnh đạo TP (trên TV) nữa. Thầy rất vui tính, gần gũi và giản dị, lớp thì tòan 18-19 tuổi nên thầy giống như ngừơi cha vậy. Tết thầy còn mời cả lớp tới nhà chơi, quậy tưng. Thua độ đá banh, thầy dắt cả lớp đi ăn kem ở Napoli - Phạm Ngọc Thạch (bgiờ là quán cafe to rồi, trước là quán kem nhỏ rất ngon, nhưng giá cả cũng "sao" lắm). Cả lớp tròn mắt, vì ái ngại cho cái bill thầy phải trả. Sau biết thầy là sếp thì cả lũ khóai trí, đòi gài độ thầy hòai.
Mình còn hâm mộ thầy Tú Anh, cô Thục Nhi (Việt kiều) và 1 số GV nước ngoài cũng rất vui tính.
Giờ thấy các bạn vẫn còn khen, chứng tỏ CEFALT vẫn còn truyền thống tốt đấy, mặc dù bgiờ đã có nhiều trung tâm Ngọai ngữ mới, hiện đại hơn.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
dang gia thong thích lời bình này.
dang gia t... ban hoc nhu vay kg met ha
29/08/2011  
23
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhớ ngày đi đăng ký lớp đầu tiên của khóa 1.08 là sáng ngày 14/02/2008. Mặc dù đã dậy sớm hơn mọi ngày, và bỏ hẳn 1 buổi sáng để đi đăng ký học, thế mà tới nơi vẫn không đăng ký kịp lớp Toiec FF. May sao vừa nộp xong lớp EE là thông báo "hết lớp EE", khủng khiếp ! Chen lấn, mãi đến 9h45' mới đăng ký xong.
Sau đó là đi thi xếp lớp......
Nhưng được cái, công nhận học AV ở đây khá thú vị. Do học Toiec nên hầu như chỉ học giao tiếp. 1 thầy giáo ng Canada không biết lấy 1 câu tiếng việt khá vui tính, 1 cô giáo người Việt rất trẻ nhưng nói tiếng Anh rất chuẩn...lớp học không quá đông (khoảng 20 ng), tạo cho lớp học 1 không khí rất thỏai mái và dễ tiếp thu bài (mà không hỉu sao sau 1 tuần học thấy lớp còn có 2/3, tại sao nhỉ??). Quả thật thấy chất lượng dạy và mức học phí như vậy là hợp lý !
(Nhưng ước gì lớp EE dời giờ lên 5h45 sẽ đỡ cực cho các học viên hơn, vì buổi chiều giờ đó là giờ tan tầm nên kẹt xe rất dữ, dù đã rất cố gắng nhưng ngày nào HTĐ cũng đi trễ 10' )
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Em hiện đang học AV nghe nói lớp C5 ở đây nè.Lớp khoảng 20 người,bao gồm nhiều độ tuổi,nhưng cùng level.Lớp rất sôi nổi,học hứng thú lắm.
Có 1 chị làm captain ở Caravel ngồi cạnh em.Ôi em hâm mộ chị ấy nhất lớp!
Cô giáo người Việt nói tiếng Anh như gió,hay ko thể tả.
Thầy nước ngoài người Mỹ,bang San Jose,nói giọng chuẩn khỏi bàn.
Nói chung là học ở đây em rất hài lòng về học phí cũng như chất lượng.
You get what you pay for!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/02/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao, CEFALT do Sở Ngoại vụ TPHCM quản lý về hành chính và Học viện Quan hệ quốc tế quản lý về chuyên môn. Văn phòng CEFALT, cũng là nơi tổ chức các lớp học, tọa lạc tại số 87 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP. HCM. Với khuôn viên yên tĩnh và các phòng học được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phòng học đa phương tiện và thư viện với nhiều sách, báo, tạp chí chuyên ngành, CEFALT cung cấp môi trường tiện nghi và lý tưởng cho việc bảo đảm chất lượng giảng dạy và hiệu quả học tập. Ngoài các giảng viên chuyên nghiệp của các trường Đại học và Học viện Quan hệ quốc tế, các vị lãnh đạo và cán bộ ngoại giao của Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TP. HCM với nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tế cũng trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa học tại CEFALT. Đạt yêu cầu của từng khóa, chương trình học cụ thể, học viên CEFALT sẽ được Học viện Quan hệ quốc tế cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc và có uy tín với các cơ quan, tổ chức quốc tế. 

Các chương trình đào tạo chính bao gồm:

Kiến thức ngoại giao:

Điện thoại: 932 5830, máy lẻ 605
Email: ktngoaigiao@cefalt.edu.vn

Anh văn:

Điện thoại: 932 5830, máy lẻ 105, 502, 503, 505
Email: anhvan@cefalt.edu.vn

Hoa văn:

Điện thoại: 932 5830, máy lẻ 606
Email: hoavan@cefalt.edu.vn 

Khóa học Hoa văn 1.08

Khóa học Hoa văn kế tiếp là khóa 1.08, khai giảng ngày 17-03-2008 và kết thúc ngày 12-06-2008.

Để tham dự khóa học này, các bạn có thể đăng ký thẳng vào lớp Căn bản HB1 hoặc tham dự đợt kiểm tra xếp lớp dưới đây để được xếp vào cấp lớp phù hợp nhất với trình độ của mình.

Chủ nhật 02-03-2008


Hạn chót ghi danh kiểm tra xếp lớp vào ngày 28/02/2008. Tuy nhiên, do số lượng học viên nhận có hạn, CEFALT chỉ ưu tiên giải quyết cho các học viên đăng ký sớm. 


Khóa học Anh văn 1.08

Thông tin về khóa học Anh văn 1.08

Khóa học Anh văn kế tiếp là khóa 1.08, khai giảng ngày 17-03-2008 và kết thúc ngày 12-06-2008.

Để tham dự khóa học này, các bạn có thể đăng ký thẳng vào lớp Căn bản B1 hoặc tham dự các đợt kiểm tra xếp lớp dưới đây để được xếp vào cấp lớp phù hợp nhất với trình độ của mình.



Đợt 1 Thứ bảy, 23-02-2008
Đợt 2 Chủ nhật, 02-03-2008

Do số lượng học viên nhận đăng ký có hạn, CEFALT chỉ ưu tiên giải quyết cho các học viên đăng ký sớm.


Sưu tập: học tập
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
julie Có thể cho mình biết học phí và thời gian học được ko bạn ? Dự định học sơ cấp nhưng ko biết có mở lớp ấy ko ?
19/04/2008  
mars Tui cũng đã đăng ký khóa học Toeic ở đây, mới thi xếp lớp lúc 9g ngày 02/03/2008 , được biết học giáo trình International Express . Mình cũng tìm hiểu ở Đại học Sư Phạm dạy Toeic, ở đây  dạy giáo trìng Lon...
02/03/2008  
Gợi ý lựa chọn
 40 lời bình
Phân loại: Học tập
 33 lời bình
Phân loại: Học tập
 22 lời bình
Phân loại: Học tập
 28 lời bình
Phân loại: Học tập
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?