Tổng Lượt Xem: 12959
Hôm qua mình vừa vào PIANO CAFE xong, từ ngoài nhìn vào cảm giác thấy ấm cúng và có vẻ yên tĩnh, không gian quán không rộng lắm, bàn ghế sắp xếp khá sát nhau, buổi tối ở đây có chơi piano đúng như cái tên của quán, tuy nhiên ở đây chơi nhạc hơi lớn và khá đông khách nên từ khoảng 7h30 thì quán hơi ồn, mình nghĩ nếu bạn nào muốn tìm chỗ tâm sự hoặc cần không gian yên tĩnh thì từ 7h 30 không nên tới đây. ở đây không thích hợp cho các cặp tình nhân, vì bàn ghế đa phần là 1 bàn dành cho 4 ng, hoặc 2 ng thi là 2 ghế riêng, giá cả thì khá cao, chia làm 2 mức, trước 19h và sau 19h, nếu trước 19h thì các thức uống có giá từ 35.000 , sau 19h thì giá từ 50.000.
quán Ngọc Thảo mình đã đi nhiều lần rùi, vì nhà mình ở quận 7 mà, mình tháy không gian của quán cũng khá rộng, có thể tạm chia thành 2 khu:
1. khu duới đất và gần đường: khu này thích hợp cho những nhóm bạn đi từ 4 người trở lên với không gian thoáng mát và nhạc lớn, vì thế các bạn có thể nói chuyện thoải mái mà ko sợ gây ồn ào cho người khác.
2. khu trên lầu: đây là loại phòng máy lạnh tiếng nhạc không lớn, ghế ngồi bằng nệm rất êm và thoải mái, phong cách sang trọng, thích hợp cho đôi bạn trai gái tâm sự và cho cả những người bạn là đồng nghiệp hoặc bạn làm ăn gặp gỡ tro chuyền.
còn về phong cách phục vụ và thức uống thì có thể cho 7.5 điểm. nhân viên phuc vụ nhiệt tình,nhân viên tiếp tân mời và giúp khách tìm 1 chỗ ngồi phù hợp theo yêu cầu cảc khách.
về giá cả thì quán này giao động tử 25.000-khoảng 38.000 đ cho thức uống kem thì có giá cao hơn tí,nhưng mình thấy giá cả như thế cũng khá phù hợp, có thể chấp nhận được vì không gian quán không tồi.