Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Socal
7833 lượt xem | 16 lời bình | 1 sưu tầm
Hẻm 423 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38206614
Fax:
Email: t.huynhnam@yahoo.com.vn
Website:
TAGs:
cơm trưa văn phòng
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
3
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm cuối tuần rồi mới đi Socal về. Phải nói là gu trang trí của quán khá bắt mắt lắm và tư tưởng khá là thoáng. Có những bức hình của nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên về nhiếp ảnh Thái Phiên, rất đẹp. Những bức ảnh tạo nên tính chất sang trọng chứ không dung tục tí nào.

Socal trang trí ba khu vực uống cafe khác nhau. Khu ngoài trời thật tĩnh lặng và mộc mạc, tuy nhiên ngồi đấy có hơi nóng bức một tí. Khu thứ hai là khu ghế Salon và những chiếc bàn vuông có rằn rì những chữ và đèn thì lót xuống bên dưới trông thật là cá tính.

Và khu cuối cùng dọc theo quầy là những chiếc ghế mây được lót nệm trắng tinh và êm ái, trên bàn kèm theo một cây nến xinh xinh lúc và sáng ngời. Mình thix lắm, cách trang trí kiểu này thật là lãng mạn.

Socal có một thực đơn tuy hơi mắc tí xíu nhưng với chất lượng và hương vị cũng ko có gì phàn nàn.Ngon nhất là mình thấy có vị cafe Socal rất lạ: một chút ngọt của sữa, đắng của cafe và the mát cay nồng của bạc hà. Phong cách phục vụ cũng rất là dễ thương nhiệt tình.Còn nhà vệ sinh thì tương đối ổn nhưng Socal nên khắc phục là nó vẫn còn vương mùi nhiều lắm. Bạn cũng nên ghé thử Socal một lần để thưởng thức hương vị cafe Socal ba màu nhé.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
66
q10
Gửi tin nhắn
07/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Socal nằm trong một con hẻm cụt, nhỏ trên đoạn đường tấp nập , đông đúc Hai Bà Trưng gần chợ Tân Định. Tuy nhiên, vị trí đó không hề làm giảm ưu thế của Socal trong lòng những ai đã từng đến quán. Nhìn từ bên ngoài, cả một quán cà phê Socal được xây dựng theo mô hình của một chiếc tàu lớn, lạ và ấn tượng. Bên trong quán không thật lớn, nhưng cũng được chia ra thành nhiều không gian khác nhau. Nhờ cách bày trí bàn ghế khéo léo của designer mà không gian ấy dường như được mở rộng ra nhiều lần. Tranh của nhiếp ảnh gia Thái Phiên cũng được trưng bày tại đây, tạo thêm không gian nghệ thuật cho quán.

Quán lấy tông đỏ chủ đạo, từ con thuyền mô hình bên ngoài đến trang phục của nhân viên ở đây. Các chị nhân viên đều dùng đồng phục váy đỏ, đẹp, trang nhã, thanh lịch và dễ thương. Phong cách phục vụ cũng không chê vào đâu được, niềm nở, nhiệt tình. Thường thì các quán cà phê mới mở đều có phong cách này. Hi vọng ở Socal có thể được duy trì mãi mãi, dù cho sau này quán kỉ niệm mấy mươi năm thành lập đi nữa .

Nước uống rẻ. Phải nói là rẻ so với các quán cà phê lớn, chừng 20 - 40k/phần nước. Vì có thêm coupon giảm giá nên lần trước đi 2 người mình chỉ phải trả thêm 20k.

Quán giữ xe và phục vụ wifi miễn phí. Mình nghĩ nếu quán mở thêm cơm trưa văn phòng, điểm tâm sáng và các món mặn thì sẽ tiện lợi và thu hút thêm nhiều khách đến quán hơn.

Àh rest room hông sạch lắm, quán cũng nên khắc phục.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy kì thế nhỉ mấy lần kathy đi rest room bao giờ cũng sạch, Kathy còn chấm điểm vì nội thất khá tốt đó
07/01/2009  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đến Socal lần đầu tiên với 3 người bạn, tôi bị ấn tượng đầu tiên là nơi tọa lạc của Socal trong 1 con hẻm và vì thế khó tìm nếu nhìn từ bên ngòai 1 con đường tấp nập như Hai Bà Trưng, tuy nhiên có thể nói nếu bạn muốn tìm 1 không gian riêng, yên tĩnh, không quá đông người và sự tĩnh lặng để làm việc thì đây là nơi bạn nên ghé qua ít nhất 1 lần.

Có thể nói vị trí của Socal khiến bạn có cảm giác như quên hết mọi sự việc ngòai kia vì ngay cả khung vườn cũng được đặt bên trong - như 1 cái hộp nhỏ trong lòng Sài Gòn vậy. Tuy nhiên, cũng vì vị trí đó nếu bạn ngồi lâu có thể sẽ có cảm giác ngộp vì sự tĩnh lặng của nó.

Tôi thích ngồi 1 mình ở đây cùng với chiếc laptop của mình để làm việc vì nó khiến tôi có thể tập trung 100% vào công việc mà không hề bị chi phối bởi dòng người qua lại như các quán cafe khác. Nếu như tôi tìm thấy 1 thóang buồn của tâm hồn khi ngồi ở các quán cafe thì nơi đây khiến đầu óc tôi minh mẫn hơn và luôn cảm thấy an toàn với sự riêng tư tuyệt đối mà tôi cảm nhận được. Đó là vị trí tôi thường ngồi khuất bên trong của chiếc hộp nhỏ này.

Nếu đi cùng bè bạn, có lẽ nơi thích hợp nhất là ghế sofa dành cho khỏang 4 người ngay khi bước vào Socal. Vì được đặt gần kề nhau nên không khí của cuộc gặp gỡ của bạn sẽ khiến bạn không những cảm thấy vui với người bạn của mình mà còn cảm thấy gần gũi hơn với nhân viên ở đây. Vô tình thôi, khi tôi cùng những người bạn của mình ngồi tại đó thì cúp điện vì cháy nhà đâu đó gần đấy. Lúc này đây, chiếc đèn cầy được đặt trên bàn hữu dụng nhất và có lẽ vì vị trí ngồi như thế khiến chúng tôi không những không cảm thấy khó chịu nực nội mà còn cảm thấy gần nhau hơn, ấm áp hơn. Tôi có nói quá chăng? Thật vậy, không thể diễn tả cảm giác, tôi có thể rất tự nhiên trò chuyện cùng 1 người bạn chỉ mới gặp lần thứ 2...

Nếu được chọn 1 quán cafe, tôi sẽ chọn Socal là nơi của những cuộc gặp gỡ đồng nghiệp hay người quen trên cơ sở hợp tác và hơn hết là nơi tôi tìm được mình thật tự tin cho những ý tưởng mới.

1 ngày nào đó, tôi sẽ quay lại đây cùng chiếc laptop để tìm lại chính mình trên con đường thực hiện ước mơ. Cảm ơn Socal...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Cafe Socal tuy được đặt ở một vị thế kho' chú ý đến, nhưng đây là một quán cafe thật sự yên tĩnh. Là nơi mà bạn và đám bạn của mình có thể tụ tập nói chuyện, tán gãu. Hoặc những đôi tình nhân có thể tìm một chút gì đó riêng tư cho mình. Thái độ nhân viên phục vụ rất tốt, hòa nhã. Những bạn cũng có thể tìm cho mình một nơi yên tĩnh để có thể dùng wifi để lên mạng, cho những người bạn thích sáng tác thì đây là một nơi rất lý tưởng cho những bạn ấy. Mong là các bạn sẽ tìm được nhiều điều lý thú o Cafe Socal.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
02/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
quán có thiết kế khá đơn giản , mình thích sự nhẹ nhàng, nhưng cũng rất sang trọng và có đc 1 cảm giác rất dễ chịu của socal !!! Hum đó đi có 1 mình ah nhưng mình cảm thấy rất vui ....... và mình sẽ ghé lại lần nữa .
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Tinh Co Đơn giản thế nào ta ?
02/01/2009  
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Không gian vừa, lịch sự, mát mẻ... tạo 1 cảm giác rất riêng tư - Đó là lần đầu mình tiếp đối tác làm ăn ở đây.

Mình thấy rất thoải mái với từng không gian. Tuy bàn ghế sắp xếp hơi "công nghiệp" nhưng không cảm thấy khó chịu.

Bạn đến đây ăn sáng, cơm trưa văn phòng gì cũng được cả. Ở đây có khá nhiều món ăn Việt Nam, Trung Gà thì thích món bún bò huế.
Toilet sạch sẽ.

Nhưng... e là bạn sẽ khó tìm đến đây. Socal nằm trong 1 con hẻm nhỏ - 1 shop hoa Đà Lạt. Đi ngoài đường sẽ không biết có 1 quán cafe như thế nếu không được bạn bè giới thiệu.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
11/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình vừa hẹn với 1 người bạn trai lần đầu gặp ở Socal , mình xin diễn tả cảm nghĩ của mình cho các bạn chưa đến Socal nghe nhé ,đọc xong các bạn đừng cười đó :
Trời rất nắng , và với 1 chi tiết rất quan trọng , đi Lý chính thắng quẹo Hai bà trưng , đi 1 chút xíu là tới , hehe , sao khi lượn 1 vòng ko thấy Socal đâu , mình lượn thêm 1 vòng ngắn nữa , cũng hổng thấy đâu , đành lượn 1 vòng cực lớn nữa , qua hỏi thăm,,,,4 người khác nhau , nhưng do phát âm tiếng anh nên hổng ai biết mình nói cafe gì (mình còn hổng biết nó là cafe gì nữa , ai đọc sao mình nghe vậy thôi) , cuối cùng cũng đến được Socal , khi được anh cứu tinh chỉ rõ phía trước có,,tiệm Hoa lan , phù , các bạn thông cảm cho người cận như mình nhé , cái bảng hiệu nhỏ và khuất quá
Đẩy cửa bước vào , hơi giật mình vì phía dưới chân là lồng kiếng , ngố thật (mình tự nhủ)
Anh đang ngồi chỗ kia , à , ........................................hihi,,,xin lỗi các bạn mình ko kể bí mật này ra được

Trong suốt thời gian dùng cơm trưa và trò chuyện , cảm giác rất thoải mái , quán yên lặng , nhạc nước ngoài rất hay , và,,,,các chị phục vụ rất xinh đẹp , chu đáo , giọng nói dịu dàng lắm (cho 9/10 điểm),,,,hì ,
Có lẽ suốt thời gian ở đó , mình chỉ lo ngắm "anh" cho nên quên ngắm kỹ Socal , nhưng cảm giác thì trang trí cũng ok , có điều có cái gì đó chưa chuẩn về trang trí , mình nhớ ko ra , để hôm nào đi lại lần nữa rồi kể các bạn nghe .
Khi ra về mình lại nhầm đẩy cửa ra thay vì cửa vào , hehe , chắc do có anh đi phía sau nên run chăng???
Tóm lại , mọi thứ ở Socal rất ok , trừ bảng hiệu nhỏ , màu sắc chìm lẫn vào tiệm hoa ở trước , nên có 2 bảng hiệu bên tường nữa thì rõ hơn , trang trí ở trong và ở lồng kiếng dưới chân có gì đó chưa đồng nhất về màu sắc thì phải , hay do mình có cảm giác run khi đi trên kiếng??(Cái này mình ko chắc)
Anh đi tìm một ngôi sao nhỏ trên trời , còn mình đang tìm một thứ hạnh phúc đặc biệt trong đời, liệu cả hai có tìm được thứ mình mong muốn ở Socal ko các bạn ???Hy vọng là thời gian sẽ biết được điều này để còn kể với các bạn thổ địa nghe nữa chứ ,,,,
Socal cảm giác rất tốt , là địa chỉ lý tưởng các bạn cũng nên ghé xem thử đi nhé ,,, hì
Sưu tập: Cafe
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lam Tran Kakakaa, vậy là anh chàng đó thoát được bàn thua trông thấy rồi nha.
16/12/2008  
HelloSprin... Hì hì , ko phải tại anh chàng đó đâu các bạn , tại lúc đó trốn việc mà , bình thường là 1h vào làm , chỉ đi đến 1h30 là tối đa , đi lâu hơn nữa phải gọi điện báo cáo , mà l&ua...
13/12/2008  
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi đến Socal vào ngày đầu tuần của tháng 12 se se lạnh . Nằm trong con hẻm khá yên tĩnh giữa đường Hai Bà Trưng khá nhộn nhịp . Nếu như theo quan sát của tôi thì Socal như là 1 con thuyền vậy , 1 con thuyền giữa lòng thành phố tấp nập . Chưa từng đọc qua lời bình trước đi đến nhưng quả thật cảm nhận của tôi không sai . Con thuyền Socal với bánh lái , phao cứu sinh , với màu xanh của biển trời , màu trắng của mây....... Chọn chỗ ngồi cho mình là không gian bên ngòai , tôi có cảm giác như mình đang ngồi trên boong của con thuyền ấy . Bên ngoài khoảng 20m2 thui , kê vài cái bàn , cây cối , có 1 hồ cá nhỏ và tiếng nước chảy róc rách . Không gian bên trong là máy lạnh , những chiếc bàn kính có dòng chữ Socal . Ghế êm , còn có cả ghế sofa nữa .

Từng đi nhiều quán cafe nhưng tôi thấy Socal có nhân viên là dễ thương nhất , từ ngoại hình cho đến cung cách phục vụ , rất là nhiệt tình với khách hàng .
Điểm đặc biệt của Socal là tại mỗi bàn có 1 chiếc đèn , chiếc đèn ấy thắp bằng dầu ăn và nước . Trông rất ngộ nghĩnh mà sau khi vào Socal tôi nhất định về sẽ làm 1 chiếc như thế xem sao . Còn thêm điều thú vị nữa là những bức tranh trong Socal , có 1 bức tranh ngay vị trí tôi ngồi , lớn và khá ấn tượng . 

Giá cả cũng bình thường , có khi rẻ hơn những quán cafe nằm cùng trong khu vực quận 3 . Quán đang trang trí noel , sắp tới sẽ có even giáng sinh cho khách hàng . Tặng quà cho khách tham gia .
Socal thích hợp cho những buổi gặp mặt hay offline. Quán còn có thêm cơm trưa văn phòng và phục vụ thức ăn theo yêu cầu của khách hàng .
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
loi xua Đúng là có cảm giác của con thuyền thật
09/12/2008  
1
1
q10
Gửi tin nhắn
06/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thấy lời giới thiệu của anh Nice và chị Kathy nghe sao ma hấp dẫn quá nên Minh cũng ghé xem thế nào, nhìn chung ngoài vấn đề cái bảng hiệu ra thì Minh nghĩ quán Socal rất đẹp và phù hợp với tầng lớp thanh niên chúng ta. Cách design sang trọng nhưng không quá cầu kì cùng cách phục vụ chuyên nghiệp đã tạo nên "cái duyên" của SOCAL, rất thích hợp cho các cuộc họp nhóm và cũng là nơi lý tưởng để nhấm nháp một ly cafe giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Mình sẽ gặp lại SOCAL.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lam Tran Đó cũng là suy nghĩ của mình lúc ban đầu đấy nhưng quả thật mình đã không thất vọng khi đến Socal, hẹn gặp bạn một ngày gần nhất tại Socal nhé. smiley)
09/12/2008  
spice Chắc phải ghé quán nì xem sao, mọi ngươi giới thiệu hấp dẫn quá
08/12/2008  
0
4
q10
Gửi tin nhắn
03/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đối với tôi, cafe là 1 thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy, tôi thường tỏ ra khó tính khi để tìm ra 1 vài quán cafe ruột nhưng SOCAL là 1 trong những quán tôi cảm thấy hài lòng ở chất lượng phục vụ, không gian và giá cả.
Nằm trên con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, quán không quá ồn ào, có chút j đó yên tĩnh trầm lắng nhưng ko quá tĩnh mịch. Quán được design thành 2 fần, vừa đóng vừa mở, có thể tận hưởng sự thoáng mát của cafe vườn, lại có thể chiêm ngưỡng không gian sang trọng của fần nội thất phòng máy lạnh. Những bộ salon to tạo cảm giác thoải mái. Âm nhạc lại rất hợp gout của tôi.Thức uống ngon + phong cách phục vụ chuyên nghiệp là những điều không thể thiếu để tạo nên điểm nhấn cho SOCAL.
Một nơi lý tưởng để trò chuyện cùng bạn bè, thư giãn cuối tuần và cả những lúc tôi muốn ở một mình.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Sao dem Oh một nơi khá đẹp và nhân viên phục vụ là khỏi chê
03/12/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
30/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
1) Một cái gì đó lãng mạn, một cái gì đó sang trọng, một cái gì đó...........khó nói lắm ahahahaha, nói chung là cảm giác rất thú vị và gần gũi giữa mọi người (có lẽ do cách phục vụ chu đáo). Mình cũng vài lần tới quán SOCAL và thưởng thức những món uống với giá mà mình cho là hơi thấp so với mức độ quy mô của quán (nói nhỏ thôi nha chứ hông là chủ quán tăng giá là chết mình đấy smiley), âm nhạc và cách bài trí nhẹ nhàng pha với sự sang trọng của nền nhà bằng gỗ làm mình cảm thấy rất ấm cúng khi bước vào quán. Cũng sự tình cờ này mà "my girl" đã khen mình khéo chọn quán cafe đấy smiley), làm mình cũng thấy vui vui. Thế là mình đã có thêm một địa điểm để có thể relax với mấy đứa bạn hơi bị "quậy" của mình rồi nhé, cám ơn SOCAL.


                                                            ~~~~~~~0o0~~~~~~~


2) Lại gặp Socal lần nữa nhé, hôm nay có lẽ là một kỉ niệm của mình rất khó quên với Socal về cách phục vụ chuyên nghiệp.
Hôm nay sau giờ làm việc cũng rảnh rỗi không biết làm gì nên thôi tiện thể trên đường về mình ghé vào Socal nhâm nhi ly cafe vậy, sau cú vương vai vì mệt mỏi sau cả ngày làm việc thì ...."xoảng"....... và sau đó là cảm giác lạnh lạnh ngay sau lưng áo. Giật mình quay lại thì hóa ra chính mình là thủ phạm (mình vương vai quá bất ngờ nên đã hất nguyên ly cafe vào ........ lưng mình Crying smiley(), và tôi ngạc nhiên khi cô nhân viên vẫn nở một nụ cười kèm theo một câu "xin lỗi quí khách" thật mát dạ làm sao. Sau khi thu dọn "bãi chiến trường" do tôi gây ra và cô nhân viên đó đã "biến mất" kèm theo sự thắc mắc của tôi (chẳng lẽ do mình làm rơi ly cafe mà nhân viên không phục vụ mình nữa sao???). Khoảng gần 15 phút sau thì người nhân viên đó xuất hiện trên đôi tay là một cái T-shirt mới toanh vẫn còn nằm trong hộp kèm theo câu nói "xin lỗi anh, dạ mời anh vào toilet thay áo khác ạ".
- Ohm không, anh không cần phải thay áo mới đâu (thật sự cũng gần về nhà thay áo luôn đâu cần tốn tiền mua áo mới thế này - tôi nghĩ thế)
- Dạ anh đừng ngại vì đây là trách nhiệm của em và anh sẽ không tốn bất cứ chi phí nào ngoài ly cafe anh đang uống ạ.
Vẫn chưa hết ngạc nhiên thì cô nhân viên này đã hướng tôi nhìn về phía khung kính xinh xắn có gắn chữ "WC".
Thiết nghĩ cung cách phục vụ sẽ quyết định tất cả! Và tôi tin tưởng vào tương lai của các bạn Socal ạ.

PS: xin đóng góp 1 ý kiến nhỏ với Socal nhé, cái bảng hiệu đầu hẻm của bạn rất khó thấy đấy.

                                                         ~~~~~~~0o0~~~~~~~

Mới có thông tin là Noel này ở quán có tổ chức buffet va trang trí đẹp lắm, các bạn có ai tham gia không? Nhớ rủ mình nhé smiley)

                                                        ~~~~~~~0o0~~~~~~~

Tối hôm này vô tình đi cùng một người bạn đến Socal và rất bất ngờ khi gặp được Thu Thủy, Quang Vinh và nhóm Mây Trắng cũng đang ngồi ở Socal, tự nhiên mình thấy vui gì đâu á :D :D . Hình như anh chủ quán có mối quan hệ rất tốt với giới ca sỹ thì phải vì thấy họ ngồi nói chuyện rất thân thiết và vui vẻ, mình thấy kết Socal hơn nữa rồi đó nhe :D :D
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lam Tran Kakakakaaa, anh Nice hài vãi.
19/12/2008  
Nice hehe anh thấy cái phòng kiếng đóa, thấy vậy tưởng là phòng riêng, là Private room. :D. nhờ họ che tấm màn xuống nữa là được mừ :D
19/12/2008  
1
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mấy hum trước mình đã ghé Socal theo lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn của a.Nice về mấy bức nude
Hum đó đúng là thiên thời (trúng lúc cô giáo mình rảnh), địa lợi( gần nhà mình quá đi, nhà mình ngay Trần Quang Khải đoá, lại tiện đường cô đi dạy về) và cúi cùng cái này quan trọng nhất nà nhân hoà ( cô vui vẻ nhận lời mời của mình). Thía là còn j bằng. Qủa thực lúc chọn quán mình rất đắn đo vì bữa nay hok đi với tụi bạn bắng nhắng mà lại là cô giáo nên hok thể vào mấy quán trà sữa hay teenage được, đắn đo một hồi mình chọn Socal và thấy rất hợp lý. Quán có phong cách, khá sang trọng độc đáo nữa (cô giáo mình khen quá trời). Có lẽ mai mốt cô cũng thành khách quen lun mất.
Công nhận mấy bức nude thấy shock thật, may mà cô mình cũng khá thoáng tính nên hok sao. Quán mở nhạc rất êm dịu hok quá lớn cũng hok quá nhỏ, đủ để nghe thấy và hok làm át mất tiếng nói chuyện (vì bữa đó hẹn cô có việc quan trọng cần nhờ vả mà). Lúc đầu mình hơi căng thẳng, nhưng cái không gian Socal đã giúp mình thấy thư giãn hơn. Và kết quả là cô đã nhận lời giúp mình ( chùi ui, mừng hết biết, cái này là phải cảm ơn quán lắm lắm). Câu chuyện trở nên rất thoải mái và dễ dàng hok như mình tưởng tượng, thậm chí còn rất gần gũi và thân mật, có cảm giác như cái không gian này đã kéo gần khoảng cách giữa 2 cô-trò.
Lúc đầu mang tiếng là mình mời cô, mà cúi cùng thành ra cô mời mình mới chít chứ. Đã nhờ vả lại còn được mời nước nữamình đúng là quá.
Tuy quán hok hợp với tuổi teen bọn mình lắm nhưng chắc chắn khi có hẹn với những người quan trọng mình sẽ tới đây.Vì kỉ niệm lần đầu hok thể nào quên mà. Cám ơn Socal nhìu lắm!!!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lam Tran Tiếc là mình ko còn đi học, chứ nếu còn chắc mình cũng xài thử chiêu này xem thế mà hiệu quả nhỉ smiley).
10/12/2008  
Nice Uhm hihi em ngồi chổ nào mà thấy bức tranh đó thế ?
Mà tranh đẹp nhỉ.

Bửa sau phải bù lại cho cô đó nha, không là cô hết giúp lu&oc...
28/11/2008  
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cafe Socal, Uhm hôm qua là lần đầu tới quán, quán cũng không quá khó tìm, chỉ có điều hôm tới quán, trời mưa, tình hình là kẹt xe, vòng vò mãi rồi cũng tới quán.

Hôm tới quán cũng là dịp off thodia, cũng khá lâu rồi thodia mới lại off, và lần này là cắm trại tại Socal. Khi bước chân tới quán đã thấy sự hiện diện của một số địa gà nhà quyen thuộc cùng một Mem của Hà Nội mới ghé thăm, và cũng không thể quyên nhắc tới một cô gái rất đặc biệt, một cô gái nhí nhãnh, dễ thương và chưa rành tiếng Việt lắm.

Haha mừng quá, thế là lúc mình tới không quá trễ cũng không quá sớm. khừa khừa.

Socal sở hửu một không gian khá tốt, ngay trong cái hẻm vào quán, 1 con đường khá rộng rãi. Bước vào cánh cổng, phía trong quán là 1 không gian, nếu nói là sang trọng thì là hơi quá, nhưng nó thực sự ấn tượng. Một không gian ấm cúng và bắt mắt, đơn giản nhưng hài hòa. Nổi bật là những dãy ghế Sofa vòng theo quanh quán, và một khu vực riêng được cách biệt bởi những tấm kiếng và theo một số địa thì đây là khu vực riêng, những người không có phận sự, cấm không được vào, hê hê. Vào đây với điều kiện là không quá 2 người nhưng không ít hơn 1 người, và phải là khác giới, cùng giới là trường hợp đặc biệt. (Cái này nge nói thôi chứ chưa có dịp kiểm chứng cũng như hỏi chủ quán nhé ).

Phải nói là rất thích những bản nhạc của quán, những bài mình rất thích, tuy nhiên 1 góp ý nhỏ cho quán, không nên lặp lại những ca khúc trong cùng 1 buổi tối như vậy, mặc dầu đôi khi mình cũng thích nge lại những ca khúc này, nhưng là những lúc một mình thôi.

Giờ thì tới nhân viên nè. Nhân viên của Socal là những cô gái có khuôn mặt rất khả ái, rất dễ thương, phục vụ nhiệt tình và niềm nở, nhẹ nhàng và lịch sự, điều đó đã góp phần tạo nên bầu không khí rất vui cho buổi off của thodia hôm nay. Và đặc biệt hôm nay có dịp làm quyen cùng Anh chủ quán, còn khá trẻ và rất điển trai.

Tuy nhiên thức uống của quán theo cảm nhận của riêng mình chưa thực sự ngon. Giá cũng không phải là quá mắc.

Và có 1 điều đặc biệt tại quán là quán có treo 1 bức tranh rất hay, nó khá nổi bật và ấn tượng không chỉ giành riêng các đấng trượng phu mà còn giành cho cả những quý bà nữa. lâu lâu lại nge ai đó thốt lên rằng : "Giá như bức tranh đó được treo ngược lại thì hay biết mấy nhỉ".

Với những ai đã có dịp chiêm ngưởng nó chắc không còn xa lạ gì, nhưng với những ai chưa có dịp tới quán, nếu có gì đó tò mò muốn biết bức tranh đó là gì, sao không làm 1 chuyến công du tới đó nhỉ, với mình thì Socal là một nơi đáng để ghé qua đó.
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thuyvan trùi cô gái nào za^y. nà??^^
30/03/2009  
Lam Tran Anh Nice khỏe không ạ?
14/12/2008  
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này thật sự phù hợp với tuổi teen và giới trẻ ,, ở đây rất yên tĩnh tránh xa không khí ồn ào của xì gòn
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Không hợp với tuổi teen đâu bạn
22/11/2008  
2
58
q10
Gửi tin nhắn
11/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
socal phù hợp cho ai thích sự đơn giản
phong cách trang trí không có gì nổi bật nhưng gợi cho người ta cảm giác nhẹ nhàng
bước vào quán, từ từ thưởng thức một ly cafe, khá ngon, tạm lánh xa sự xô bồ, ồn ào của cuộc sống bên ngoài
phục vụ ở đây cũng khá tốt, thân thiện
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lam Tran Mình cũng có cùng cảm giác giống như bạn, mình nghĩ nơi đây sẽ thích hợp với những cuộc hẹn hò của nhóm tụi mình đấy. hahahahahah, vậy có nơi để bọn tớ "quậy" nữa rồi đây.
30/11/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
24/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Cũng là dịp tình cờ được lời mời của một đồng nghiệp tôi đã biết đến quán coffee tên là Socal, quán có địa thế thật yên tĩnh và hòan tòan cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của đường phố.

Thọat đầu bước vào quán với cách bài trí trên nền gổ thật sang trọng, và một lần nữa bộ phận phục vụ của quán đã làm tôi thêm vui vẻ vì cách chào đón rất nhiệt tình và thân thiện. Khi ngồi bên trong quán tôi thật sự cảm thấy thỏai mái với cách bài trí cũng như được phục vụ đầy đủ với nhiều món nước và thức ăn với giá thật hấp dẫn.

Vài lời giới thiệu các bạn một địa điểm cho các buổi hẹn thật thú vị mà tôi được biết.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lam Tran Ohm thì ra là vậy, so meaning. Hèn gì cách decord cũng hay phết. Ths some
02/12/2008  
Nguyen Thi... Minh giai thich Socal cho ban nghe nha. Socal la tu ghep cua 2 tu So va Cal. So la chu viet tac cua chu South co nghia la phia Nam , Cal la tu viet tat cua Califonia. Vay Socal co nghia la mien Nam Califonia. 
Ban con thac mac gi minh co  the giai thich dum cho ban. 
11/11/2008  
Gợi ý lựa chọn
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 46 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 78 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 26 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?