Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Giải trí
Cho bé ăn nhiều đồ ăn nhanh có sao không nhỉ? Đọc thêm tại: http://diendan.
23/06/2014 | gianghuong... | 538 lượt xem | 7 thảo luận
Các bạn hay cho con ăn đồ ăn nhanh không ạ? Bé em nhà em tuần nào cũng đòi đi ăn gà rán ít nhất là 1 lần. Cứ dụ nhóc học hành chăm ngon rồi sẽ cho đi ăn gà rán là ok liền. Mà lạ cái là nhóc nhà em chỉ thích ăn gà rán ở KFC thôi ạ, chỗ khác nhất định không ăn. Bé ăn nhiều gà rán có ảnh hưởng gì không các bạn nhỉ, đồ ăn nhanh em cũng không an tâm lắm đâu ạ.
Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
25/06/2014
Theo mình , thi khong nen cho be nha ban an nhieu vi nó khong tot ? mình có tham khảo roi ban a. han che cho be an nhe! mẹ koko. Vậy tại sao thức ăn nhanh không tốt? Dễ gây “nghiện”: Thức ăn nhanh trong thành phần chủ yếu là thịt và dễ khiến ta “nghiện”. Chúng ta có thể thấy, ăn thịt bò thì ngon khi nă mỗi lần một ít trong sự điều độ, nhưng nó sẽ thành thói quen khi ăn thịt bò mỗi ngày. Các nghiên cứu chứng minh rằng những người chỉ ăn rau và thịt gia cầm, cá và với số lượng nhỏ thịt bò thì có sức khỏe tốt hơn – họ có mức cholesterol thấp hơn, ít bị rối loạn tiêu hóa và ít bị ung thư ruột kết. Ảnh hưởng tới khứu giác: Trẻ em thích các nhà hàng thức ăn nhanh vì tại đây thường có quà tặng. Nhưng một nguyên nhân khác khiến trẻ thích ăn tại các nhà hàng fast food là vì những ở những đứa trẻ này hình thành thói quen thích các món chiên nhiều chất béo và uống nước ngọt. Thói quen này dễ khiến những người trẻ thích nghi với các loại thức ăn không tốt và cản trở khứu giác đối với những món ăn tốt cho sức khỏe như rau quả. Nguy cơ mắc bệnh mãn tính: Thức ăn chiên như khoai tây chiên, gà chiên và cá chiên kẹp trong sandwich… cực kỳ nhiều chất béo, rất không tốt cho động mạch. Ăn fast food có nguy cơ bị các chứng bệnh tắc nghẽn động mạch, hội chứng ruột dễ bị kích thích, chứng táo bón, quá tải chất độc và tăng cân. Nếu bạn làm việc trong môi trường phải ngồi nhiều, thì các nguy cơ tăng gấp đôi. Cần lưu ý rằng, tất cả chúng ta đều cần chất béo cho cơ thể, nhưng có sự khác nhau tốt giữa chất béo “tốt” và chất “xấu”. Chất béo “tốt” có trong dầu thực vật như dầu ôliu, dầu nành, dầu mè…, những loại chất béo này nên ăn mỗi ngày. Fast food và béo phì thường song hành. Khi ăn thường xuyên các loại burger ngoài tiệm, bạn dễ tăng cân. Tốt nhất bạn nên làm burger ở nhà. Có những lựa chọn tốt hơn để ăn fast food khi bạn vào nhà hàng: nên ăn đồ nướng hơn là đồ chiên. Như vậy, bạn đừng để cơ thể mình bị “nghiện” vì sự thuận tiện cũng như sự ngon miệng của thức ăn nhanh. Đôi khi chúng ta phải chọn sức khỏe hơn là sự thuận tiện. Nếu bạn nghĩ đã quá trễ vì bạn đã tăng cân đáng kể? Sẽ không bao giờ quá trễ, bạn có thể điều chỉnh lối sống ngay từ hôm nay để đem lại lợi ích cho bản thân
25/06/2014
không nên cho ăn nhiều
25/06/2014
Bé nhà em thỉnh thoảng cũng đòi đi ăn gà rán mà em cứ sợ k đảm bảo an toàn các mẹ ạ. Mua về nhà tự làm thì không ngon bằng ngoài nhà hàng nên con đâu có thích chứ.
25/06/2014
Cuối tuần cả nhà em vẫn đi ăn KFC nè mẹ. Thương hiệu lớn, lâu năm làm ăn tuy tín nên riêng về phần vệ sinh ATTP mình cũng yên tâm. Nghe đâu KFC nổi tiếng thế giới với công thức chế biến gà rán truyền thống, được tạo bởi cùng một công thức pha trộn bí mật 11 loại thảo mộc và gia vị khác nhau đó mẹ. Ngoài gà rán còn nhiếu món khác cũng hấp dẫn nữa. Cuối tuần trước nhà em đi ăn tượng tặng mấy vé coi phim, đang tính mai cả nhà đi đây ạ.
25/06/2014
KFC có phần ăn dành riêng cho con nít đó mẹ. Bé nhà em cũng nghiền mấy món này lắm ạ. Đúng là mình tự làm sao bằng nhà hàng được, người ta có bí quyết "gia truyền" mà. Tuần trước chị bạn em mới tổ chức sinh nhật cho con ở nhà hàng KFC dấy, vui lắm mà chi phí cũng k tốn là bao.
25/06/2014
Con nít nên hạn chế ăn dầu mỡ nha các mẹ, ăn nhiều quá không tốt lắm đâu, dể béo phì thừa cân, lâu lâu hãy cho bé ăn gà 1 lần thôi,
27/06/2014
Mình thì thấy k nên cho bé ăn nhiều, chừng 1 tháng cho ăn 1 lần là dc rùi. Mình có biết 1 bé, tuần nào cũng đòi đi ăn 2-3 lần, lớn lên bị béo phì, dư cân lúc nào cũng thèm ăn và ăn rất nhiều. Bé mới có học lớp 5-6 gì mà đã hơn 60kg rùi, con gái mà bị béo phì lớn lên tội nghiệp lắm, khó mà xuống được, người mập lại rất hay bị các bệnh tim mạch. Nhà mình nên kìm hãm và dứt khoát không nên chiều theo các yêu cầu của bé. Với muốn giúp bé học tập tốt thì không nên ra các điều kiện như vậy cho bé. Mà nếu bé được đểm tốt mình nghĩ nên cho bé gần gũi với thiên nhiên, đông vật hay các trò chơi rèn luyện cơ thể để phát triển các kĩ năng và giúp bé khỏe mạnh hơn. Như vậy sẽ tốt cho bé có tính tự lập tốt hơn trong khi thế giới đang phát triển như vậy
Cùng người đăng
Đi ăn mà gặp nhân viên dễ thương thì "auto" quay...
16/03/2019
341 lượt xem, 10 thảo luận
Bí quyết "sống sót" qua mùa Noel của FA
15/12/2018
374 lượt xem, 11 thảo luận
Bé ở nhà mê ăn KFC nhưng không ăn được cay
27/09/2018
349 lượt xem, 10 thảo luận
Ăn cơm gà máy lạnh mà rẻ như cơm bình dân.
01/09/2018
371 lượt xem, 10 thảo luận
Một câu chuyện cảm động cho tinh thần không bao...
25/08/2018
288 lượt xem, 10 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Phim Mối Tình Kỳ Lạ Trọn Bộ miễn phí trọn bộ
20/08/2015
4696 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tinhwrl
Xem Phim Thám Tử Miệt Vườn Trọn Bộ Trên VTV Cần Thơ
20/05/2015
1023 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tinhwrl
Khám phá những bộ phim hay mùa hè này...
13/06/2011
1964 lượt xem, 6 thảo luận
Viết bởi cúc
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6 HẤP DẪN
31/05/2011
3577 lượt xem, 5 thảo luận
Viết bởi Ut cung
Phim Mẫu nghi thiên hạ lòng tiếng trọn bộ
16/07/2015
7142 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tinhwrl
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn