Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Học tập
Khuyến khích trẻ học nhạc như thế nào?
23/09/2011 | Duyên Sen | 1794 lượt xem | 0 thảo luận

Đêm qua nằm mãi nhưng Lason không ngủ được, sau khi cuộc điện thoại của người chị gái ở quê điện vào than thở về việc dạy đứa con. Cháu nhỏ năm nay mới vào lớp 1, có một môn mà chị không thể dạy cho con được là môn âm nhạc.
Ở quê, với tí kiến thức ít ỏi còn sót lại sao bao năm tháng lăn lộn ở đời, chị chỉ có thế dạy con tập đọc, tập viết, làm những phép tính đơn giản. Nhưng riêng môn nhạc, thì chị chịu thua. Thằng bé nó cũng không thích môn này lắm, nên bị cô giáo la mắng làm cho cậu càng chán.
Nhân đây, chia sẻ với anh chị em về cách dạy và hướng trẻ yêu thích môn âm nhạc hơn.


Bước 1


Có thể cho trẻ nghe nhiều bản thu âm của một loạt các phong cách âm nhạc khác nhau trong suốt cả ngày. Hãy thử thay đổi các lựa chọn phong cách âm nhạc dựa trên từng loại hoạt động hàng ngày của trẻ nếu bạn có thời gian.

Ví dụ như cho trẻ nghe nhạc cổ điển là một lựa chọn rất tốt khi bé đang đi trong xe hơi. Hay sự lạc quan của âm nhạc Latin Celtic rất tốt cho những thời gian trẻ đang hoạt động. Ngược lại, những câu hò mềm mượt, du dương lại rất tốt cho thời gian ngủ trưa của trẻ và các thời gian còn lại trong ngày.


Bước 2

Hãy hỏi trẻ về cách cảm thụ âm nhạc khi trẻ được nghe một bản nhạc nào đó, hoặc khuyến khích trẻ chuyển sang nghe một phong cách âm nhạc mà bạn cho là phù hợp với trẻ.
Cũng có thể yêu cầu trẻ nghĩ ra một câu chuyện phù hợp để đi kèm với bản nhạc ấy hoặc vẽ một bức tranh lấy cảm hứng từ việc trẻ đang nghe nhạc.

Bước 3

Cho phép trẻ nhà bạn được chọn những loại nhạc mà trẻ muốn nghe trong thời gian nhất định của chúng. Điều này giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn hoặc giúp trẻ có một tâm trạng nghe nhạc hoàn toàn hợp với hoạt động đang có của mình. Từ đó, trẻ có thể đưa ra những nhận xét, ý kiến khác nhau về các phong cách âm nhạc khác nhau mà trẻ đã nghe hoặc cảm thụ được.
Nếu có điều kiện, bạn cũng nên trợ giúp trẻ làm nhạc riêng của mình. Điều này vừa khiến trẻ thích thú, vừa kích thích trẻ phải luôn tìm hiểu và lắng nghe âm nhạc nhiều hơn.

Bước 4

Luôn khuyến khích trẻ vỗ tay theo những nhịp điệu âm nhạc đơn giản. Từ đó sẽ kích thích trẻ biết tự lắng nghe nhịp điệu và nhận ra những điểm riêng có của một bản nhạc một cách chính xác nhất.

Bước 5

Cung cấp cho trẻ một loạt các dụng cụ chơi nhạc đơn giản và có kích thước phù hợp với độ tuổi của trẻ để tạo điều kiện cho phép trẻ được khám phá âm nhạc một cách tự do.
Khi trẻ đã có một vài thử nghiệm với các nhạc cụ, bạn có thể yêu cầu trẻ chọn một nhạc cụ cụ thể nào đó và biểu diễn âm nhạc cho cả nhà nghe.

Bước 6

Nếu bạn có một cây piano hoặc một dụng cụ âm nhạc khác có sẵn trong nhà, bạn có thể giới thiệu và dạy trẻ các bộ phận của nhạc cụ và làm thế nào để xử lý nó một cách cẩn thận.
Đối với những phụ huynh biết chơi nhạc thì cũng có thể tự chơi những bản nhạc phù hợp với trẻ bằng dụng cụ này thường xuyên cho trẻ em nghe để trẻ được chứng kiến và tiếp thu trực tiếp các bước thực hành cũng như đánh giá hiệu suất âm nhạc.








Đây chỉ là vài kinh nghiệm nhỏ chia sẻ với anh chị em thôi, việc dạy trẻ học nhạc cũng còn tùy vào tính cách của mỗi bé nữa cơ, nhưng nhìn chung bây giờ chương trình học của các bé nặng quá, và phần nhiều học đua điểm nên môn nhạc có phần bớt hứng thú với các em. Đáng lẽ ra giờ nhạc như một giờ để các em thư giãn, trổ tài, chơi mà học, học mà chơi thì giờ học nhạc của các em cũng đang đua với điểm số.
Âu cũng là bệnh chung của giáo dục hiện tại vậy, nên đành tự mình đi cứu mình thôi!
Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Cùng người đăng
Vô đề
01/10/2011
1836 lượt xem, 2 thảo luận
Có đôi khi..................
01/10/2011
1786 lượt xem, 0 thảo luận
Thuốc tăng cân Kian pee wan có nên dùng hay không?
20/09/2011
10588 lượt xem, 4 thảo luận
Đại học Kaplan Sing apore - Miến phí 100% phí...
16/09/2011
1513 lượt xem, 0 thảo luận
Du học Singapore: Học bổng và Cơ hội chuyển tiếp...
15/09/2011
1301 lượt xem, 0 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Lớp học quản lý giáo dục mầm non hà nội.Lh...
06/02/2015
232 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi nhantaivie...
Thực tập kế toán ở đâu hà nội
16/01/2016
102 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi daytinhoc2...
Học tiếng Anh online
06/05/2016
434 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi phuonganhp
Phù hợp hơn khi chọn du học Anh Quốc cho sinh viên
05/02/2016
519 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Công ty du...
BẠN HIỂU FACEBOOK MARKETING LÀ GÌ CHƯA ????
13/01/2015
233 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi zitagroup
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn