Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Công Viên Văn Hóa Lê Thị Riêng
83203 lượt xem | 11 lời bình | 1 sưu tầm
875 Cách Mạng Tháng Tám - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8644283
Fax:
Email:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
12/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Tớ hằng ngày vẫn đi thể dục ở câng biên này ... giây phút thoải mái nhất của tớ ... là ở đây !
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Khuôn viên rộng ngút ngàn bên những đồi cỏ xanh non nõn,thoai thoải với dòng sông trôi lặng lẽ về fía bờ xa,ngập 1 màu xanh biếc rập rờn trong gió của cây: đại thụ,thân gỗ,thân mềm,dây leo...hay những bonsai tạo hình rồng,cá... 

Khu giải trí với sân khấu to và rộng,những trò chơi trẻ con vẫn ưa thích : đu way,tàu lượn...Nơi khiêu vũ tập thể của các cụ già mỗi sáng,sân bóng đá,sân nhảy break dance...Dọc con đường wanh sông,những ghế đá vẫn rợp người câu cá, cặp tình nhân hay 1 ai đó dừng chân ngồi nghỉ... hàng nối hàng dắt díu nhau chạy dài về fía xa. 

Bên kia bờ,càfê wán vẫn tấp nập thực khách.Cạnh đó, tượng Thần Tài sừng sững bên tháp chong chóng,xoay xoay từng vòng way trong gió rượi. 

Đồi cỏ cao và thoai thoải dốc,xum xuê cây xanh mát ôm lấy những gác vọng – nơi có thể nhìn bao wát cả khuôn viên. 

Dọc theo cổng Trường Sơn,hàng trăm cây kiểng xếp thành những khu xanh rạo rực,tươi non, ôm trọn lấy những lối ra trong nắng gió gay gắt của SG. 

Thực sự ở đây chưa trọn 1 ngày,và cũng ko còn sức để đi hết,nhìn hết,tận hưởng hết những cảnh đẹp.Hẹn 1 lần hội ngộ.

Viết từ ngày offline từ thiện 360themes.com
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
39
q10
Gửi tin nhắn
03/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
               Đây là địa điểm mà mỗi tuần tới ngày thứ ba là mình bị bắt buộc phải đến tại mình học thể dục ở đây mừ.
               Phải nói là công viên rộng lém, cuốc bộ mỏi giò mới hết một vòng công viên. Vậy mà ông thầy mình cứ bắt chạy bộ vòng quanh công viên không hà, nhưng không sao, mình...đi bộ nhiều hơn chạy .
               Công viên có nhiều loại hình giải trí hay lém. Có sân cầu lông cho các cặp so tài nì. Có khu tập dưỡng sinh cho các bô lão nì. Có khu âm nhạc cứ ồn ã dành cho quí vị tập khiêu vũ nì. Có cả một bờ hồ bao la cho dân sát cá nì. Còn có một quán cà phê thơ mộng nằm trong một góc tĩnh lặng của công viên nữa.
               Tối đến thì bạn sẽ được xem nhảy hip hop miễn phí nhe, thú vị lém. Nhưng nhó đừng chui vô mấy cái núp lùm tối tối vì khu đó chỉ thích hợp với mấy đôi thui nghen. Cũng đừng dại qua khu vui chơi thiếu nhi mà xin mua vé chơi nhe, mắc công bị mấy bác bảo vệ đuổi ra là...quê xệ 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Có khi nào gặp U trong công viên này không ta?
04/09/2008  
29
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nho'x đến đây cũng đc nhìu lần,thấy công viên rộng nhìn cũng đc nói chung theo cảm nhận của mình thì thích công viên này thứ 2 sau công viên cây xanh ở gò vấp.

Mình thường đi vào btối thấy có nhìu người tập thể dục nhịp điệu lắm,thế là cũng bon chen vào tập đc 1chút là mún xỉu òi,mệt ơi là mệt.Ngòai ra buổi tối mọi người còn đi câu cá ở công viên này,thấy lạ ghia từ trước giờ có ai đến công viên câu cá đâu nhỉ?Mà sao ai câu 1hồi cũng đc cá to nhìn thấy mà thèm thuồng,ước gì nho'x cũng đc vậy.

Ở đây vào ban ngày có hội tụ những người yêu lòai chim đến bàn tán nhau về các lọai chim nghe chim ho`t cũng thích thú lắm,ko những thế còn là chỗ sinh họat của các bạn đòan viên ở các trường.Buổi tối hay tổ chức ca nhạc,ngta đi xem cũng đông lắm.

Công viên ở đây nói chung là ok,nhưng chỉ thấy có giá nước là hơi bị mắc thôi.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu cái công viên tuyệt cú mèo, nhưng cái khoản ca nhạc thì hơi bị dỡ
28/08/2008  
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
cheri sinh hoạt HĐ ở đây nè..tuần nào cũng đến đây.....hồi lớp 10 cả bọn rủ nhau ra đây tập đá banh để cb thi trong trường ,vui cực...ở đây có câu cá, sân rộng rãi,..... lâu lâu ngồi ngay bờ hồ ăn sáng ^^ .....toilet hình như 1 hay 2K.....  hồi tết ơ đây có căn nhà ma .....bỏ 20K vào coi trong đó có gì ...nghe mấy đứa bạn kể đang đi có bàn tay lạnh lạnh sờ dưới chân..ma còn rượt đuổi theo...hix...cũng ghê.....mà hôm đó đi tại đi nhanh wa nên ma ko kịp hù, có cái con ma xe lăn kịp với tay ra khều ah`....mấy ng` đi đằng sau la oai oái..có chị kia bị ma rượt theo nữa haha.......cũng hơi tiếc 20K...hồi trước thấy bảng tuyển ng` làm ma., tính đăng kí làm ma ấy chứ 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice chà chà đi nhanh hơn cả ma à, ghê nhẩy
26/07/2008  
26
68
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Công viên Lê thị Riêng.
Nhà mình cũng gần ở đây,cũng thường vào công viên này để tập thể dục.Công viên luôn thu hút được nhiều ngươì về số lượng tập thể dục và 1 số thành viên của câu lạc bộ ném bi sắt.Khi bước vào khuông cảnh của công viên lê Thị Riêng chúng ta có thể nhận ra được đây là 1 công viên văn hoá bỡi vì chính công viên này đã được nhiều người đón nhận.Không những vậy đây cũng chính là 1 địa điểm lý tưỡng cho các thành đoàn thanh niên tổ chức những cuộc vui chơi giãi trí,cắm trại.Từ lúc mình bắt đầu bước vào công viên này đó chính là lúc mình bắt đầu tham gia đoàn thanh niên và được tham gia rất nhiều cuộc chơi bổ ích và được tổ chức ở công viên này.Ngoài ra trong công viên cũng luôn có tổ chức những cuộc thi câu cá và thu hút rất nhiều người.Nói chung đây cũng là 1 công viên rất tuyệt giúp ta thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. ^.^
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Doraemon ^.^Bạn đi vào sáng hoặc chiều đó,còn nếu như bạn đi buổi tối thì cần liên hệ ban quản lý công viên (nếu bạn tổ chức cắm trại dã ngoại gì đó-đảm bảo...
23/06/2008  
ximeobaby Nhưng nếu đi vào buổi tối thì sợ lắm, tốt thui ah............!
23/06/2008  
12
34
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
-Công viên này khá ư là rộng ..là 1 nơi phù hợp để tổ chức các hoạt động zuj chơi ngoài trời,picnic..cắm trại.trò chơi vận động là ok lun! 
-Hồi tết vừa rồi ở đây có tổ chức 1 hoạt động cực kì thú vị,thu hút đc khá nhju bạn trẻ.. Với tên gọj "Ngôi nhà ma" thj` ko ít ng` đã bị gợi lên sự tò mò hứng thú...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
23
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có một điều nổi bật mà bất cứ ai khi đi qua công viên này cũng đầu thấy rằng là mỗi tối khỏang 8-9h thì rất đông những cặp tình nhân đứng có ngồi cóđùa giỡn hoặc chỉ để tâm sự.HICHICHIC,biất rằng công viên là của chung thế nhưng làm vậy có quá không?
Ây da,bóng rổ cũng thấy mắc cỡ dùm cho mấy người đó nữa á.Đáng lẽ ra họ phải tìm một nơi nào đó hơi yên tĩnh một chút hay là chổ vắng người để mừ tâm sự sẽ dễ hơn là đứng hàng dài chổ công viên thế này ấy nhỉ!!!!!!!!!!!!!!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
dethuong_v... uh dzụ này "đau nhức con tim" ha! cái đó là CV còn đỡ hôm tớ đi cf Tuấn Ngọc đàng wàng ma vẫn bị mắc cỡ jống BR vậy đó.hum đó tầm tối có mụ kia an mặc công sở sang trọng nha bc vô ngồi gần chỗ tớ ...
21/06/2008  
3
37
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chỗ này là chỗ mình vào cắm trại, 2 lần trong đời (tính đến bây giờ) tham gia cắm trại đều vào đây. Cảnh trong đây đẹp lắm, nhất là lúc mưa, có cả cái sân để đá banh, thích hợp cho các kế hoạch sinh hoạt nhóm, an ninh cũng rất tốt. Chỗ này có cái lợi là vào cổng không cần vé, nên mõi khi hết tiền mua vé thể dục bên Đầm Sen tôi lại thường vào đây để vận động thân thể. Nhưng có điều là ở đây khi muốn vào toilet phải đóng phí 1000đ/lần...và cái bà coi nhà vệ sinh ấy tôi không thích chút nào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Công viên này nằm gần nhà nên ngày nào cũng ra đi bộ , đi dc 1 vòng thì nghĩ khỏang 30p 
dạo gần đây công viên có lắp thêm những dụng cụ tập thể dục phục vụ cho những người thích tập luyện nên hình như cũng nhiều người đến hơn 
Thêm 1 điều nữa là có những buổi chiều có tổ chức thi câu cá , đứng xem thấy cũng vui vui , có những con cá to ơi la to , cá câu xong dc mang ra bán cho những người đi tập thể dục , giá khá rẻ so với bán ngòai thị trường , thấy ng ta mua quá trời 
Dạo trước còn có Ngôi Nhà Ma nữa , đi ngang nghe tiếng thấy sợ quá trời lun nhưng bi giờ thì hết rùi 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
83
136
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Khuôn viên của công viên này khác hẳn các công viên khác về địa hình

Tôi cũng rất nhiều lần đến đây chơi vũ cầu/ tennis với mấy ông bạn...

Và ở đây có lần tôi cũng được xem biểu diễn nhạc nước, hay và lạ,tôi chưa từng được xem kiểu nhạc này bao giờ
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nth814 Công viên này mình cũng thích nhưng kế bên có cái nhà sách mang tên Nhân Văn ở cùng địa chỉ. (875, CMT8, Q.10) Nhà sách mang tên Nhân Văn nhưng thái độ cư xử của nhân viên giữ xe ở đây với khách thì vô cùng hời hợt, thô lỗ và thiếu văn hóa. Như trường hợp chiều nay (12/3) mình có ghé vào đây mua 1 ...
12/03/2013  
Pi-po Lucke, biet nhieu ve cong vien qua hen
01/08/2007  
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?