Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Dinh Độc Lập
73023 lượt xem | 13 lời bình | 3 sưu tầm
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8223652 ,8290634
Fax: (08)085008
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
34
37
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu ai đã đến trung tâm Sài Gòn, hãy một lần ghé thăm dinh Độc Lập, hay còn gọi là dinh Thống Nhất một công trình tọa lạc trên mảnh đất rộng 15ha ngay giữa trung tâm thành phố. Công trình in đậm dấu ấn thời gian và lịch sửa nhưng cũng rất nên thơ và lãng mạn.



Năm 1867, sau khi chiếm được lục tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã cho khởi công xây dựng tại trung tâm thành phố Sài Gòn một Dinh thự làm Dinh Thống đốc và đặt tên là Dinh NORODOM do kiến trúc sư Hermite, người đã khai sinh ra tòa thị chính Hồng Kông thiết kế, Mặt tiền tòa nhà rộng 80m, thiết kế theo phong cách Tân Barốc thời Đế chế Napoléon III, với mái gãy Mansart, trang trí mắt bò, tràng hoa, hình tượng.Năm 1954 dinh thự đổi tên thành dinh Độc Lập, trở thành Phủ Tổng thống.


Dinh Độc lập vừa là điểm tham quan du lịch lý tưởng, vừa là nơi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tiếp khách của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước; với các phòng họp sang trọng sức chứa từ 100 đến 500 người được trang bị đầy đủ tiện nghi như: hệ thống âm thanh và ánh sáng chuẩn, phiên dịch điện tử, máy slide, máy overhead, máy projector...Nằm trong khuôn viên Dinh còn có khu nhà khách 108 Nguyễn Du Q1 với 45 phòng nghỉ tiện nghi, thoáng mát, nhà hàng phục vụ liên hoan, sinh nhật, đám cưới với các thực đơn đa dạng, đội ngũ bếp và nhân viên phục vụ lịch sự, chu đáo, tận tình. 

Khách tham quan sẽ được đội ngũ hướng dẫn viên Hội trường Thống Nhất hướng dẫn tham quan, thuyết minh về kiến trúc, trang trí và nội dung lịch sử liên quan đến 15 phòng của 3 tầng lầu, lầu tứ phương, tầng hầm và nhà bếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật ( thời gian tham quan khoảng 45 phút ). Sau chương trình tham quan, du khách được xem bộ phim tư liệu chứng nhân lịch sử tại phòng chiếu phim máy lạnh thời gian khoảng 35 phút.


Di tích lịch sử văn hoá Dinh Độc Lập nằm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dinh được đánh giá thành công, sáng tạo một kiến trúc hiện đại trên cơ sở kiến trúc cổ điển Pháp, tạo dựng một công trình hoành tráng, hài hòa với cây cỏ hoa lá, làm điểm kết lý tưởng của trục đại lộ Lê Duẩn ngày nay.

Ngoài ra, sau khi tham quan Dinh Độc Lập, bạn có thể nhâm nhi ly cà phê tại quán cà phê “ Bệt” rất đặc biệt tại công viên 30/4 gần đó và tiện ghé thăm nhà thờ Đức Bà, một kiến trúc khác của Pháp để lại tại Sài Gòn..Nếu là một tín đồ shopping, bạn hãy bước tiếp một chút là đến Diamond plaza, trung tâm mua sắm cao cấp của Thành Phố, tất cả những địa điểm trên đều gần nhau nên bạn có thể dành cả buổi chiều để tập cho đôi chân của mình dẻo dai hơn và có thêm nhiều giây phút thú vị hòa quyện giữa lịch sử và cuộc sống hiện đại.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
52
107
q10
Gửi tin nhắn
25/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên vào đây là lúc vừa đặt chân vào đất Sài thành,ấn tượng là sao mà nó to và hoành tráng thế. Cũng ráng năn nỉ chị chở đi
Hướng dẫn viên ở đây nói giọng dễ nghe và nhiệt tình lắm luôn, hỏi gì cũng sẵn sàng giải đáp, đi từ tầng trệt lên các tầng rồi đươc xuống tầng hầm.. Nhìn kiến trúc rất thích, tùy vào
từng loại phòng mà màu sắc, không gian cũng khác nhau,nhìn ấm cúng và ưa mắt vô cùng..
Còn có cái sân đỗ trực thăng nữa.. đứng đó nhìn ra phía sau của dinh là 1 khuôn viên, cảm thấy thoải mái lắm luôn,1 màu xanh xanh...
lúc đó đi chụp rất nhiều hình,phòng nào cũng chụp lại nhưng máy tính bị lỗi mất hết rồi :( à còn mua hẳn 1 quyển về dinh,trong đó bán 10k hay sao á,lâu rồi không nhớ  nữa.
Nếu có ở SG thì thử 1 lần vô đó cho biết,vô đó còn có cơ hội giao tiếp tiếng Anh nữa, rất thú vị,còn biết thêm về lịch sử nước nhà nữa chớ.. mà còn 1 vài điều không vui là lúc đó mình không được đi thang máy
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
tran viet ... quan trọng là khả năng giao tiếp thôi bạn ạ... cứ chụp người tây nào đó hỏi vài câu, được thì nói tiếp không thì cứ "sorry, i don't know" ^^! học được gì thì học :P 26/04/2011  
niceogress Hồi mới xuống thành phố mình có vào đó tham quan 1 lần cùng 2 đứa e,đi cả buổi, lội mấy cái càu thang rã rời cả chân.
Còn học tiếng anh thì pó tay.. NGuời VIệt Nam đi 1 đòan, ngừoi nuớc ng&ograv...
26/04/2011  
91
209
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
  Haiz... vào SG mấy năm rồi, và dự định sẽ đi dinh Độc Lập từ khi chưa lên xe. Vậy mà giờ vẫn chưa biết dinh Độc Lập là gì (đi quanh quanh bên ngoài bao nhiều lần rồi cũng không nhớ nữa). Mặc dù chưa 1 lần đến thăm nhưng mình vẫn chọn sao yêu thích. Vì đến bây giờ 1 lần vào thăm dinh Độc Lập vẫn là mong muốn "không cháy bỏng" mấy của mình.

   Tuy nhiên, mình nghĩ tất cả chúng ta nên lấy đó làm niềm tự hào, làm sự hãnh diện của chúng ta - những người con của đất Việt hào hùng với 1 bề dày lịch sử đáng để cho các cường quốc khác phải nể phục.

   Mình chỉ đi qua dinh Độc Lập và ngắm từ bên ngoài thôi. Nhưng cũng thấy thích lắm. Không biết bên trong thế nào nhỉ? Chắc chắn 1 ngày không xa mình sẽ tới thăm. Có thể là đi 1 mình, đi với 1 người bạn, với boy, mà cũng có thể là sẽ dẫn em gái mình đi cho "mình" mở mang thêm kiến thức về lịch sử chứ.  Dân ta mà không biết sử ta thì cũng bùn lém...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
q10
Gửi tin nhắn
17/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
vị trí, phong cảnh và ý nghĩa lịch sử rất tuyệt vời để tham quan. Tuy nhiên ghét mấy ông bảo vệ, mình mang máy ảnh hơi lớn vào chụp ảnh lưu niệm chứ không có ý chụp chọe gì hết. Mấy ông bảo phải tra tiền để được chụp ảnh. Thật bực mình, mình đâu có kiếm cơm trên mấy bức ảnh đó. cho dù mình kiếm cơm thì mấy bức ảnh đó được nhiều người xem thì mới có khách tò mò vào trong dinh chứ. Lúc ấy mấy ông bán vé kiếm tiền. Suy nghĩ nông cạn thật
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Cả tháng trời không đi đâu ra đường cả, chán!! Tự nhiên muốn thay đổi không khí, liền phone nhỏ bạn hỏi nó đi Dinh Độc lập chơi không, con nhỏ ham hố nói nó cũng muốn thay đổi không khí. Thế là ngày thứ 2 vừa rồi, mình và nó dung dăng dung dẻ đi Dinh Thống nhất. Vừa mới vào là nó nhí nhanh dắt tay mình đòi xem xe tăng, con nhỏ mê xe tăng gớm, nói liên tục, nào là chiếc này húc cổng chính, chiếc này húc cổng phụ, nào là chiếc này sản xuất tại Trung Quốc mà húc cổng chính luôn mới ghê, :)), đến là mắc cười với nó, nó còn đòi đem chiếc máy bay về nữa ,huhu. Đi hết mấy vòng tham quan, 2 đứa mặc dù đã đi qua Dinh rồi nhưng vẫn mắt tròn mắt dẹt trước những căn phòng quá là lộng lẫy, quy mô, và hoành tráng của Dinh. Đi lên hết mặt đất hăm hở tưởng được đi xuống hầm, ai ngờ cái hầm đang sửa chữa bảo trì, không đi đc, hic hic, buồn gê. 2 đứa ra ngoài sảnh chính ngồi xem film tài liệu, vô tình gặp đoàn thi Hoa Hậu quý bà thề giới đi ngang qua, thế là tranh thủ chen vào chụp hình chung, mình còn tranh thủ xem mấy Mrs có bén không nữa, hehe. Giá vé thì khá mềm, xứng đáng bỏ ra để có 1 ngày đổi không khí vui vẻ với bạn bè. : 15.000đ + 2000đ gửi xe = 17.000đ. Các bạn tham quan mua thêm 1 chai nước uống nữa. Cơ hội học thêm ngoại ngữ nữa chứ, mấy bà hướng dẫn viên bắn tiếng Anh kinh khủng, hâm mộ ghê. Lần sau mình sẽ dẫn thêm mí đứa nữa zô Dinh, haha
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon vợ tổng thống còn có cả cái phòng chuyên để tám và chơi mạt - trượt với bạn bè nữa chứ.
12/11/2009  
27
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đến dinh để học thêm về lịch sử cg hay. Ngoài ra vào ngày lễ, t7, cn, khi ko bik đi đâu chơi (đi Đầm Sen, Suối Tiên mãi cg chán), thì đến dinh là 1 ý tg tuyệt vời. Bạn có thể làm vài pô antại đài phun nc(đẹp cực!!!!), chỗ máy bay và xe tăng (toàn loại cùng số series xuất xưởng chứ ko fải mấy cái máy bay, xe tăng thực sự gắn w các sự kiện lịch sử đâu).
Chỉ nghe chị hướng dẫn viên nói còn 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng (hiệu mercedes thì fải) là chiếc nguyên bản của tổng thống Ngụy sử dụng, nên MC tí tớn chạy lại chụp hìh liền. Ngại wá nên ko post hìh cho mấy địa coi dung nhan of MC. Thú vị nhất là cái hòn non bộ ở lầu mà gia đình tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở. Hay lém nhá, nó tạo cho người xem cảm giác như đứng ngay trên mặt đất, wên luôn cả bản thân đã phải leo mấy lầu oy. Hic, vẫn là ng VN fải đi thang bộ.
Ở TPHCM mà ko đi tới đây 1 lần là uổng lắm đó.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
174
52
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thích học sử và ấn tượng mạnh về chiến thắng 30 -4 từ khi nghe bài giảng của cô, tò mò về nơi ở của ngài tổng thống Ngụy nên khi anh đề nghị đi chơi ở đây, tôi đồng ý ngay.

Vé vào cổng hồi đó là 12000đ một người. Sau khi quan sát toàn cảnh Dinh thự, chụp vài tấm hình bên đài phun nước và chiếc xe tăng huyền thoại, chúng tôi vào thăm bên trong và hòa vào dòng người tham quan. Chúng tôi được 1 hướng dẫn viên dẫn tới các phòng của Dinh thự, dừng lại một khoảng thời gian đủ để nhân viên giới thiệu xong về căn phòng.

Bước chân và lời nói của chị hướng dẫn viên đưa tôi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Mỗi căn phòng là một khám phá mới về phong cách thiết kế cũng như nguồn gốc của các vật trang trí. Các phòng làm việc, hội họp của tổng thống và các quan chức được mọi  người dừng chân lâu nhất vì ở đó chứa đựng nhiều câu chuyện lich sử.

Lên sân thượng tôi được tận mắt nhìn thấy dấu tích về cuộc chạy chốn của Tổng tống và đồng bọn.Khám phá tầng hầm và đường thoát hiểm của Dinh thự cũng rất thú vị. Mọi thứ đều được lưu lại như thể câu chuyện mới diễn ra ngày hôm qua. Mỗi bước chân, mỗi không gian đều đánh thức trí tưởng tượng trong tôi.

Ra về, nếu chưa thỏa chí tò mò, bạn hãy mua cuốn sách giới thiệu chi tiết về nơi này, lần đó giá 5000 thì phải.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mang ý nghĩa của cả 1 thời đại,chứng kiến những giai đoạn thăng trầm trong lịch sử VN,Dinh Độc lập ko những thu hút người tham wan về giá trị lịch sử mà còn về cảnh wan,kiến trúc, nơi những bộ máy cai trị được xây dựng và phát triển,nơi vị kiến trúc sư tài năng Ngô Viết Thụ đã sáng tạo ra 1 trong những công trình đẹp nhất thành phố. 

Ấn tượng đầu tiên khi đến đây là thảm cỏ xanh rì nằm chính diện trước mặt Dinh, trải rộng xung wanh đài fun nước to và hoành tráng.

Lối vào hội trường rộng và uốn thoai thoải lên cao,với mặt trước được trang trí rất nhiều loại cây kiểng cắt tỉa hình thù lạ mắt.Sảnh trước rộng với cầu thang chính diện trải thảm đỏ dẫn lên lầu 1.Fía ngoài sảnh,bên fải là nơi chiếu những bộ fim tài liệu chiến tranh,bên trái là nơi làm việc của nhân viên. 

Theo sự hướng dẫn của đội ngũ thuyết minh viên,ta sẽ được tham wan fòng họp nội các,fòng làm việc của Tổng thống,fòng tiếp khách nước ngoài,fòng tiếp khách trong nước,fòng ngủ của gia đình Tổng thống,fòng ăn,fòng cầu nguyện,các lễ vật nhân dân miền Nam tặng gia đình Tổng thống,fòng giải trí,xem fim,fòng tiếp khách của fu nhân Tổng thống,sân thượng với chiếc fi cơ riêng của Tổng thống,nơi Nguyễn Trung Thành đã ném bom xuống Dinh ngày 08/04/1975 ,nhà bếp,và tầng hầm trú nạn,cũng như mật khu wân sự cùng đài fát thanh tạm thời ở đó.

Bên cạnh đó,khi tham wan,ta sẽ được giải thích về nguồn gốc và ý nghĩa của những vật dụng,cách bài trí trong Dinh để khách tham wan hiểu rõ hơn về cuộc sống xa hoa của những bậc cai trị ngày ấy.
 
Kết thúc chuyến tham wan trong hội trường,ta có thể thong dong hóng mát lượn vòng vèo trong khuôn viên rộng những 12ha,chiêm ngưỡng hàng trăm loại cây mệt nghỉ,lê lết khắp các bãi cỏ rộng ngút ngàn,chụp hình với xe tăng + máy bay,hay leo lên đồi cỏ,ngồi trong vọng các hóng mát và tận hưởng khí trời.

=> Wả là 1 nơi tham wan + dạo mát thú vị, ko khí trong lành,tốt cho sức khỏe. 

Hài lòng : 
- mỗi tầng đều có wc sạch sẽ 
- cầu thang 1 số chỗ trải thảm đỏ,đi rất êm
Thất vọng :
- fân biệt đối xử : người nước ngoài mới được đi thang máy,người VN fải đi bộ
- hướng dẫn viên: 1 số thân thiện,1 số khó chịu  
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Như vậy là đáng gét và tức, tức bởi vì cái kiểu phân biệt Khôn nhà, dại chợ đó
04/08/2008  
3
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Dinh Độc Lập, thật sự lúc đầu đã có tưởng tượng rằng bc vào đây sẽ mang một không khí quá  nghiêm trang và trầm mặc, nhưng hoàn toàn không phải như thế. 

Đi qua từng căn phòng một, từng nơi ở của chế độ Cộng hoà ngày cũ, đã thấy thấm thía nhiều hơn những bài học lịch sử. Ở đó nhờ sự giữ gìn và trùng tu nên vẫn giữ đc nét sang trọng vương giả của tổng thống và phu nhân qua các thời kì. Những bằng chứng ấy phần nào tố cáo rõ hơn bản chất của Mỹ và tay sai cũng như càng làm bật lên sức mạnh của quân và dân ta. 

Ấn tượng nhiều thứ, nhưng thích nhất là chiếc may bay và xe tăng chiến đấu ở phần bên tay trái nếu đi từ cổng vào trong. Máy bay quân sự, xe tăng quân sự. HÌnh dung những giờ khắc đất nước bị hàng loạt những máy bay, xe tăng cày nát, thực sự là những trang sử bi tráng của dân tộc.

Dinh Độc Lập quả thật là một quần thể kiến trúc rất đẹp và hoàn chỉnh. Nhờ bóng mát của những tán cây rợp bóng, của bãi cỏ xanh rì trên đồi cùng một căn gác để ngồi nghỉ mà con người ta khi bước vào đây không cảm thấy ngợp hay nặng nề. Đi để hiểu thêm con người và đất nước này
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
42
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tên gọi khác: Dinh Độc Lập, Dinh Thống Nhất. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công Ðà Nẵng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Năm 1867, Pháp chiếm xong lục tỉnh Nam kỳ (Biên Hoà, Gia định, Ðịnh Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên). Năm 1868, chính quyền Pháp bắt đầu cho thiết kế và xây dựng tại trung tâm thành phố Sài Gòn một Dinh thự làm Dinh Thống đốc và đặt tên là Dinh NORODOM.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
126
98
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN
Ngày nay thì Dinh Thống Nhất đã mở cửa cho khách vào tham quan,tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tiếp khách của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước; với các phòng họp sang trọng sức chứa từ 100 đến 500 người được trang bị đầy đủ tiện nghi như:hệ thống điều hoà nhiệt độ, hệ thống âm thanh và ánh sáng chuẩn, hệ thống phiên dịch điện tử, máy slide, máy overhead, máy projector...
* Hoạt động phục vụ du khách tham quan:

1- Giờ bán vé:

Sáng từ 7h30 đến 11h00
Chiều từ 13h00 đến 16h00
Mở cửa phục vụ tham quan hàng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật và Lễ Tết).

2- Giá vé:

15.000đ/n gười lớn
2.000đ/trẻ em
Nếu là khách Việt nam đi theo đoàn trên 20 người lớn được giảm 30%.

3- Chương trình tham quan:

Du khách sẽ được đội ngũ hướng dẫn viên Hội trường Thống Nhất hướng dẫn tham quan, thuyết minh về kiến trúc, trang trí và nội dung lịch sử liên quan đến 15 phòng của 3 tầng lầu, lầu tứ phương, tầng hầm và nhà bếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật ( thời gian tham quan khoảng 45 phút ). Sau chương trình tham quan, du khách được xem bộ phim tư liệu chứng nhân lịch sử tại phòng chiếu phim máy lạnh thời gian khoảng 35 phút.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
83
136
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Mặt chính nằm tại số Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một cửa tại 106 Nguyễn Du, Quận 1
Tôi có thông tin lịch sử rằng: "Trước kia, trên nền đất này là một tòa biệt thự đó là dinh Nôrôđôm, dinh của toàn quyền Đông Dương Sài Gòn, xây dựng năm 1873.
Năm 1954, tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Ngô Đình Diệm đã chọn nơi này làm dinh Tổng thống. Cuối năm 1962, dinh dược xây dựng lại và lấy tên là dinh Độc Lập. Sau giải phóng, dinh Độc lập là nơi làm việc của Ủy ban Quân quản thành phố và sau được đổi tên thành Hội Trường Thống Nhất."

Với khuôn viên rộng, lối kiến trúc hiện đại cùng với tính lịch sử của mình, hội trường Thống Nhất đã đặc biệt hấp dẫn khách tham quan, đặc biệt là hệ thống đường hầm, phòng thông tin liên lạc và phòng tham mưu tác chiến ở dưới tầng hầm.
Ai muốn vào đây tham quan thì mua vé, có vé dành cho người nước ngoài và vé dành cho nguồi Việt Nam, khi vào trong bạn sẽ có người hướng dẫn viên đi theo để diễn thuyết về mỗi nơi đến trong gian hội trường này.
Tôi rất thíchđến đây tham quan hoặc mướn mặt bằng để tổ chức những buổi meeting, sinh hoạt đội nhóm.... rất good đấy.

Chỉ có điều hơi bực mình là nơi đây phân biệt người ở nước ngoài và người ở Việt Nam. Và mấy ông giữ xe thì khó chịu thấy ớn
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Đôi khi ngẫm ngĩ thật là chán Funny nhỉ, Lại có sự phân biệt đối xử ngay chính trên đất nước của chính mình mới bực chứ
17/04/2008  
152
116
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Mặt tiền của Dinh Thống Nhất nằm trên ngã ba đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Lê Duẩn. Khuôn viên rộng 15ha. Trên mặt bằng này, ngày 23.2. 1868, đô đốc thực dân Pháp De lagrandière làm lễ đặt viên đá đầu tiên, đặt tên là Dinh Norodom. Dinh Norodom được xây dựng và hoàn thành sau đó 3 năm. Thời Pháp thuộc đây là trụ sở của các vị thủ hiến người Pháp được dân Nam gọi là dinh Thống Soái, và người Pháp gọi là Palais Norodom, theo bản vẽ của kiến trúc sư Hermite (Hermite cũng là người phác thảo đố án tòa thị sảnh Hương Cảng). Theo sử liệu, viên đá đầu tiên của dinh Thống Soái do đô đốc De Lagrandière tự tay đặt vào ngày 23-2-1863. Viên đá lịch sử này là khối đá lấy ở Biên Hòa, hình vuông rộng mỗi cạnh 50cm, có lỗ, bên trong chứa những đồng tiền hiện hành thuở ấy bằng vàng, bạc, đồng, có chạm hình Napoléon đệ tam. Vật tư xây cất phần lớn được chuyển từ Pháp sang. Do chiến tranh Pháp-Ðức (xảy ra năm 1870) nên công trình này kéo dài mãi đến năm 1873 mới xong, riêng việc trang trí dinh phải kéo dài hai năm sau (1875). Mặt tiền rộng 80m, bên trong có phòng khách có thể chức đến 800 người. Chung quanh là khu vườn rộng lớn trồng đủ loại cây cỏ rất ngoạn mục. Ngay trước mặt dinh, dưới chân cột cờ có đặt một khẩu thần công kiểu cổ càng làm tăng thêm vẻ đẹp oai nghiêm cho công thự. Nhiều biến cố chính trị đã xảy ra tại đây suốt gần một thế kỷ dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Sau thất bại Ðiện Biên Phủ và Hiệp định Genève 1954, Dinh Norodom được trao lại cho Việt Nam. Năm 1954, Ngô Ðình Diệm được người Mỹ đặt ngồi vào Dinh Norodom. Ngày 26/10/1956 Dinh Norodom đổi tên là "Dinh Ðộc Lập", tức Phủ Tổng Thống. Sau ngày hai viên phi công của không quân Sài Gòn là Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc ném bom xuống Dinh Ðộc Lập (ngày 27/02/1962 ) làm thiệt hại nặng nề. Vì lối kiến trúc quá cổ và vị hư hại nhiều nên Diệm quyết định phá hủy toàn bộ dinh Norodom để xây dựng lại một dinh hoàn toàn mới gọi là dinh Ðộc Lập. Thời gian xây cất kéo dài gần 3 năm: ngày 31-10-1966 việc xây dựng dinh hoàn tất. Diện tích khu này khoảng 12ha, diện tích mặt bằng dinh khoảng 2.000m2. Tòa nhà có diện tích 4.500m2, gồm1 tầng nền, 3 tầng chính, 2 gác lửng, 1 sân thượng đúc có thể làm bãi đáp cho máy bay trực thăng, trên 100 phòng ốc, 4000 ngọn đèn, 400 đường dây điện thoại nội Dinh, 1 tầng hầm kiên cố, 1 đài phát thanh dự phòng, 1 phòng chỉ huy tác chiến.... Tác giả công trình này là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người từng đoạt giải Khôi Nguyên Kiến Trúc ở La Mã. Về kiến trúc, theo kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thì từ sự xếp đặt bên trong cho đến phần tiền diện bên ngoài, tất cả đều tượng trưng cho một truyền thuyết cổ truyền phương đông, một nghi lễ thần thánh theo phong tục tập quán của dân tộc. Chúng ta có thể nhận thấy rằng, bình diện của toàn thể Dinh độc Lập được hình thành từ chữ Cát khi tâm của tòa nhà là phòng trình ủy nhiệm thư có thể so sánh như vị trí của điện Thái Hòa ở đại nội cố đô Huế. Ðã có ít nhất hơn nửa tá nguyên thủ quốc gia và gần 3 nền cộng hòa của thực dân đã giẫy chết hoặc đội nón ra đi khỏi tòa nhà này.
Ngày 8-4-1975 phi công Nguyễn Thành Trung dùng máy bay Mỹ ném hai quả bom làm sập cánh trái dinh, sau đó bay luôn ra vùng giải phóng.11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lữ đoàn 203 xe tăng thuộc quân đoàn 2 dưới sự hướng dẫn của cô gái giao liên đất thép Củ Chi Nguyễn Trung Kiên (còn gọi là Cô Nhíp) tiến thẳng vào Dinh Ðộc Lập.Dinh Ðộc Lập trở thành hợp điểm của các cánh quân giải phóng Sài Gòn. Sau chiến dịch Hồ Chí Minh, dinh Ðộc lập là nơi làm việc của Ủy ban Quân Quản thành phố Sài Gòn. Tháng 12-1975 tại đây diễn ra hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước. Với ý nghĩa lịch sử đó Dinh Ðộc lập đổi tên thành Hội trường Thống Nhất.
Sưu tập: Địa danh
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?